Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người bị lừa mua bếp điện "rởm"

Thứ hai, 15:04 16/07/2012 | Pháp luật

Đến khi tiền mất tật mang, hàng trăm nạn nhân là tìm đến văn phòng công ty cung cấp bếp điện thì mới biết mình bị lừa.

Bộ bếp điện, nồi kém chất lượng

Ngày 15/7, ông Nguyễn Văn Minh ở xóm Nho Lâm, thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh bức xúc kể lại, cách đây khoảng 10 ngày, trong lúc ông đang loay hoay sửa lại chuồng gà thì có 2 phụ nữ trên 30 tuổi nói giọng Quảng chạy xe máy chở theo các thùng hàng bếp, nồi dừng trước cổng nhà. Một phụ nữ buông lời “ngọt lịm”, giới thiệu là nhân viên tiếp thị sản phẩm bếp điện cho Công ty Minh Toàn.
 
Theo lời người phụ nữ này thì đây là loại sản phẩm có nhiều chức năng tối ưu, như: có đồng hồ hiển thị, chức năng hẹn giờ, báo chỉ số điện kế sau khi sử dụng, phím bấm nhạy và an toàn về điện tuyệt đối, tự động ngắt khi quá tải... giá bán của sản phẩm là 3.400.000đ với trọn bộ nồi tráng men. Người phụ nữ này còn bảo nếu gia đình chính sách, công ty sẽ giảm 300.000đ.
 
Sau vài phút lưỡng lự, ông Minh đồng ý trả tiền và nhận bếp điện cùng nồi tráng men. Giao tiền, nhận bếp, ông Minh được nhận giấy biên nhận và giấy bảo hành 12 tháng của Cty TNHH Minh Toàn  ở địa chỉ 394 đường Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi.

Qua ngày hôm sau trong lúc sử dụng bếp điện thì bếp bị hỏng. Kiểm tra lại sản phẩm thì thực chất bộ nồi tráng men khuyến mãi chỉ là bộ nồi sắt sơn không có giá trị. Riêng chiếc bếp điện, qua khảo sát trên thị trường thì chỉ có giá chưa tới 700.000đ. Ông Minh liên tục liên lạc với số điện thoại ghi trên biên lai nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Phiếu bảo hành, tên công ty ma

Ngoài ông Minh ra, tại xóm Nho Lâm có trên 10 hộ gia đình bị lừa mua bếp điện dỏm. Cầm phiếu bảo hành, nhiều hộ gia đình kéo lên Công ty Minh Toàn, địa chỉ 394 đường Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi. Tại đây người dân tá hỏa khi biết không có công ty nào tên Minh Toàn. Địa chỉ 394 chỉ là tiệp hớt tóc hoạt động 3 năm nay.

Lợi dụng tình hình giá gas tăng cao, đồng thời gần đây xảy ra nhiều vụ nổ bình gas, nên tâm lý nhiều người e ngại việc sử dụng bình gas. Nắm bắt tâm lý đó, hàng ngày hàng trăm đối tượng chở bếp điện đến các vùng nông thôn bán. Với bộ bếp điện, bộ xoong nồi giá chưa tới một triệu đồng, các đối tượng đóng vai nhân viên tiếp thị của một công ty chuyên cung cấp bếp điện đến tận nhà lừa gạt bán. Vì thiếu hiểu biết, người dân tin tưởng giấy bảo hành nên không ngần ngại mua sử dụng. Công an xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh cũng đã bắt một đối tượng đang lân la tìm người mua bếp điện dỏm và giao Công an huyện Sơn Tịnh để điều tra làm rõ việc lửa gạt người dân bán bếp điện.

Hàng ngày nhiều đối tượng giả danh tiếp thị chở bếp điện bán lừa gạt người dân

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dễ dàng bắt gặp đối các đối tượng chở bếp điện bán dạo ở nhiều tuyến đường nông thôn. Theo điều tra được biết, riêng tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, có trên 100 người đang hành nghề bán bếp điện dạo. Vì quá lợi nhuận qua việc lừa gạt người dân nên người dân ở đây đổ xô đi bán.

Đây là hình thức lừa đảo khách hàng đã được không ít cơ quan báo chí thông tin khuyến cáo, nhưng vẫn nhiều người dân bị sập bẫy lừa. Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã đánh động được tâm lý ham của rẻ. Qua sự việc trên, ngoài việc cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc ngăn chặn, người dân cần nâng cao cảnh giác trước việc các trò lừa bịp này.

Theo Thái Thụy
ANTĐ

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top