Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm lá đơn của người cha già đi tìm công lý cho con: Sự đau xót của người cha trước đứa con bị đánh thành tật

Thứ tư, 10:19 19/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù có lời khai nhận tội đánh người trong các biên bản nhưng Cơ quan CSĐT vẫn không làm rõ được hành vi của bị can. Đến khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan CSĐT phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Hàng trăm lá đơn của người cha già đi tìm công lý cho con: Sự đau xót của người cha trước đứa con bị đánh thành tật 1

Từ sau khi bị đánh với thương tích lên tới 61,9%, anh Lê Văn Quảng (giữa) không còn được tỉnh táo như trước đây. Ảnh: P.B

 
Có lời khai nhận tội vẫn không tìm ra bị can?

Như GĐ&XH số 33 (ra ngày 17/3) đã phản ánh, sau 1 năm mòn mỏi gửi hàng trăm lá đơn đi nhiều cơ quan chức năng, đến nay ông Lê Văn Điền (trú tại thôn Phù Khê Đông, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa đòi được công lý cho người con trai Lê Văn Quảng (SN 1983) bị hàng xóm đánh với thương tích lên tới 61,9%.

Cầm trên tay bài viết của Báo GĐ&XH, nước mắt ông Điền chan chứa: “Đã lâu lắm rồi tôi mới được sự an ủi như vậy. Nhìn đứa con trai khỏe mạnh ngày nào giờ bị đánh đến lũ lẫn, bệnh tật thì đau xót lắm chứ. Mới hôm qua Quảng đưa con đi chơi để vợ làm việc, lúc về chẳng nhớ để con ở đâu. Mọi người phải tìm khắp nơi mới biết là Quảng để con ở quán nước. Con tôi bị như vậy, nhưng kẻ vi phạm pháp luật thì vẫn nhởn nhơ, chưa bị trừng trị theo pháp luật”.

Theo trình bày của ông Điền thì xuất phát từ việc dòng họ Lê xây dựng nhà vệ sinh trên mảnh đất của mình. Sau khi có ý kiến nhưng dòng họ Lê vẫn không chịu đập khu nhà vệ sinh, ông Điền đã cho xây bức tường để bao quanh đất của mình. Chính vì vậy, dòng họ Lê không sử dụng nhà vệ sinh này được nữa.

Chiều 26/1/2013, dòng họ Lê do ông Lê Văn Bộ (SN 1958) làm trưởng họ có tổ chức lễ Tuần Sóc. Khoảng 16 giờ cùng ngày, một số người họ Lê đã dùng xà beng, búa và các dụng cụ khác đập phá bức tường bao quanh đất nhà ông Điền. Quá bức xúc về việc làm của những người trong dòng họ Lê, ông Điền cùng 3 người con đã có lời qua tiếng lại với một số người trong dòng họ Lê. Trong quá trình xô xát, con trai ông Điền là Lê Văn Quảng đã bị đánh gục tại chỗ phải đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị gần 10 ngày.

Tại giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, anh Quảng được xác nhận có hai vết thương trên vùng trán đỉnh, kích thước 10x8cm, tạo thành hình chữ V và bị gãy 4 răng cửa. Tại biên bản giám định thương tật của Phòng kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh), anh Quảng được xác định tỷ lệ thương tích là 61,9%. Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Điền, Cơ quan CSĐT (Công an thị xã Từ Sơn) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, ngày 20/11/2013, Cơ quan CSĐT đã có quyết định tách hai vụ án ra. Sau đó, vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được TAND thị xã Từ Sơn đưa ra xét xử ngày 30/12/2013. Các bị can gồm: Lê Tiến Bách (SN 1961), Lê Ngọc Quyền (SN 1961), Lê Văn San (SN 1972), Lê Văn Sinh (SN 1967), Lê Văn Thụ (SN 1974), Lê Văn Hải (SN 1984) đều nhận án treo.

Còn vụ án “Cố ý gây thương tích” hiện nay đã hết thời hạn điều tra và được Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn tạm đình chỉ theo Quyết định số 01 ngày 22/11/2013.

Vụ án có bị chìm xuồng?

Cho đến nay, sau hơn 1 năm xảy ra vụ việc, những kẻ gây ra thương tích cho anh Lê Văn Quảng vẫn chưa được Cơ quan CSĐT tìm ra để truy tố, xét xử trước pháp luật.

Càng mòn mỏi ngồi chờ công lý, ông Điền càng tỏ ra bức xúc khi trong vụ án này còn quá nhiều điều mà ông cho là khuất tất. “Ngay sau khi Quảng bị đánh, tôi có hỏi là ai đánh nó thì Lê Văn Bộ đã trả lời “em đánh đấy”. Và sau này, tại kết luận điều tra, cáo trạng, bản án xử về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, Lê Văn Bộ đều công nhận đánh con tôi, nhưng không hiểu sao Công an thị xã Từ Sơn không thể làm rõ được hành vi đó? Ngoài ra, trong quá trình giám định tỷ lệ thương tật, tại sao lại “quên” giám định “cơ chế hình thành dấu vết” (vết thương hình gì, khả năng do vật gì gây ra) và đến tận 8 tháng sau mới yêu cầu chúng tôi đi giám định lại. Việc giám định lại khi vết thương đã liền sẹo liệu còn chính xác nữa hay không?”, ông Điền nói.

Trong văn bản Số 274/TB-CQCSĐT gửi ông Điền, Công an thị xã Từ Sơn cho rằng, nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án là do thời hạn điều tra vụ án đã hết. Mặt khác, nạn nhân Lê Văn Quảng không hợp tác khi có yêu cầu đi giám định lại “cơ chế hình thành dấu vết”.

Ông Điền cũng cho biết thêm, trong quá trình điều tra, nhiều tang vật, vật chứng của vụ án như xà beng, búa, gậy... Cơ quan CSĐT đều không thu giữ được. Trong toàn bộ biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai bị hại, nhân chứng đã không có tên cũng như chữ ký của điều tra viên hoặc lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn, không có dấu xác nhận của Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn. Ông Điền cho rằng, việc phê chuẩn tách vụ án “Cố ý gây thương tích” ra thành một vụ án riêng biệt là khuất tất khi vụ án đã được Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, điều tra, xác minh rõ ràng những bị can có dấu hiệu phạm tội?

Để làm rõ những thông tin xoay quanh vụ án mà ông Điền cho rằng “ẩn chứa nhiều ẩn khuất này”, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Từ Sơn để xác minh thêm nhưng rất tiếc, đến nay chúng tôi đều nhận được câu trả lời “lãnh đạo đi vắng hoặc lãnh đạo đang họp”.

Phùng Bình

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top