Thứ Hai, 20/08/2012 11:14 (GMT+7)
Quảng Ninh:

Hàng trăm ha rừng tự nhiên bị tàn phá

GiadinhNet - Rất nhiều cây lấy gỗ có đường kính 30-50cm bị cưa hạ nhưng đối tượng bỏ lại không thèm tận thu.

Toàn cảnh khu rừng bị xâm hại.

 
Sự việc xảy ra tại huyện Ba Chẽ từ đầu năm 2012 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, kinh tế, an ninh, trật tự an toàn xã hội... Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
 
Xót xa rừng bị chặt phá!

Qua nguồn tin từ bạn đọc ở Ba Chẽ về việc chặt phá rừng tự nhiên nghiêm trọng, phóng viên Báo GĐ&XH đã lên đường để tìm hiểu vụ việc. Vượt qua quãng đường gần 100km từ Hạ Long ra tới trung tâm huyện này, chúng tôi phải đi hơn 45km đường rừng để tới được nơi phá rừng là xã Minh Cầm. Một người dân ở đây cho biết, rừng bị phá thuộc vùng sâu, xa nhất huyện. Tình trạng phá rừng đã diễn ra từ đầu năm. Đây hoàn toàn là rừng tự nhiên lại nằm cạnh rừng phòng hộ…

Vượt qua khó khăn đường sá, chúng tôi thực sự bất ngờ vì vị trí rừng bị phá chỉ cách trụ sở UBND xã Minh Cầm khoảng 1km đường chim bay. Từ đường chính rẽ vào, đi theo hơn 1km đường đồi, vượt suối, băng rừng chúng tôi đã vào đến vị trí trung tâm rừng bị xâm hại.

Trước mắt chúng tôi là toàn bộ khu rừng tự nhiên bị chặt phá, đốt cháy tan hoang. Tất cả các loại cây lớn nhỏ đều bị đốn hạ bằng nhiều dụng cụ như dao, cưa máy... Rất nhiều cây lấy gỗ có đường kính 30-50cm bị cưa hạ nhưng đối tượng bỏ lại không thèm tận thu. Đi dọc qua 2-3 quả đồi có rừng bị chặt phá hàng chục ha và đốt vô tội vạ. Phía bên cạnh, nhiều quả đồi khác cũng bị chặt hạ đốt nham nhở. Điều đáng nói, những cánh rừng này nằm ngay cạnh rừng phòng hộ (mức độ bảo vệ cấp 2) có thể bị xâm hại bất kỳ lúc nào…

Một người dân tại đây cho biết, rừng tự nhiên sau khi bị lâm tặc, người dân đốn hết gỗ lớn, gỗ quý thì bị bỏ mặc. Trước đây thuộc lâm trường sau này giao về huyện quản lý. Người dân đốn hết gỗ bắt đầu châm lửa đốt rừng để trồng keo.

Rời hiện trường, chúng tôi tìm đến các cơ quan chức năng để tìm hiểu sự việc thì được biết, sự việc không phải lạ lẫm gì với chính quyền địa phương. Theo Hạt kiểm lâm huyện Ba Chẽ, địa điểm rừng bị xâm hại thuộc 18 lô của các khoảnh 1, 2, 3, 5, 8, 12 tiểu khu 133, đang được quy hoạch thành rừng sản xuất. Trong đó hiện trạng nứa tép, tre, cây lấy gỗ là 72,9 ha; rừng tự nhiên trạng thái IIa-IIIa1 là 18,9 ha. Thời điểm bị xâm hại bắt đầu từ tháng 1/2012.
 

Ông Hồ Sỹ An – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ba Chẽ (trái). Ông Nguyễn Minh Sơn – PCT UBND huyện Ba Chẽ. (phải)


Về phía Công an huyện Ba Chẽ, hiện đã xác định được 36 đối tượng tham gia phát và phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Theo khoản 3, điều 189 Bộ luật hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì với số diện tích bị xâm hại trên đã đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Nhưng do đây là vụ án phức tạp, diện tích xâm hại lớn, liên quan đến nhiều người nên mất nhiều thời gian để khám nghiệm hiện trường, thu thập thêm các tài liệu khác, mời các ngành liên quan tham gia hoàn thiện hồ sơ ban đầu trước khi ra quyết định khởi tố vụ án…
 
Ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ việc chặt phá rừng tự nhiên diễn ra từ tháng 1/2012 với quy mô hàng trăm ha, câu hỏi đặt ra lẽ nào chính quyền xã không biết vì lối vào rừng là đoạn đường độc đạo đối diện ngay trụ sở UBND xã Minh Cầm? Chưa kể, theo một số nhân chứng, thời điểm diễn ra vụ việc trên, các loại máy móc, phương tiện vận chuyển gỗ ra vào tấp nập như một công trường.

Ông Nguyễn Ngọc Huân, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Chẽ cho biết, diện tích rừng bị phá là rất lớn. Liên quan tới rất nhiều đối tượng. Hiện vụ việc đang được điều tra xem xét. Đây là rừng tự nhiên nghèo kiệt, đang quy hoạch thành rừng sản xuất. Huyện cũng đang xem xét xử lý các cá nhân vi phạm.

Ông Hồ Sỹ An, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ có cùng quan điểm với ông Chủ tịch huyện nhưng từ chối trả lời về nguồn gốc rừng và các cá nhân liên quan vì lệnh của Huyện ủy Ba Chẽ không cho phép phát ngôn.

Ông Nguyễn Minh Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Ba Chẽ khẳng định vụ việc đang được điều tra. Và hoàn toàn không phải là rừng phòng hộ như người dân thông tin. Tuy nhiên, vì đây là rừng tự nhiên và chưa giao cho đơn vị, cá nhân nào quản lý nên cơ quan chức năng huyện đang phải điều tra kỹ càng. Đã xác định được nhiều đối tượng phá rừng. Theo luật sẽ phải khởi tố. Ông Sơn cho biết cả huyện có hơn 8.000ha rừng phòng hộ, chỉ còn khoảng 2.000ha rừng tự nhiên dạng nghèo kiệt đang phục hồi còn lại là rừng trồng. Gần 100 ha rừng bị phá vừa rồi thì chỉ còn hơn 1.900ha rừng tự nhiên. Huyện đang xem xét chuyển đổi tiếp diện tích rừng này thành rừng sản xuất…
 
Minh Hải

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân