Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng ngàn người tiễn biệt 6 nạn nhân bị thảm sát tại Bình Phước

Thứ bảy, 10:19 11/07/2015 | Pháp luật

Sáng 11/7, đoàn xe tang cùng rất đông người thân, công nhân và hàng ngàn người là bạn bè, quen biết, người dân địa phương… đã đến đưa tang gia đình bị thảm sát trong vụ án kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 6 người.

Đoàn xe tang đưa gia đình ông Mỹ đi an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương
Đoàn xe tang đưa gia đình ông Mỹ đi an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương
Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm
Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm

 

Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm

 

Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm

 

Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm

 

Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảmDòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm
Dòng người đông nghịt tập trung đưa tiễn gia đình chết thảm

 

Hàng trăm người dân tụ tập bên đường tiễn biệt gia đinh ông Mỹ lần cuối
Rất đông người dân dù không quen biết gia đình nạn nhân cũng dừng lại bên đường tiễn đưa gia đình ông Mỹ

Ngay từ rất sớm, nhiều người dân đã tìm đến để tiễn đưa lần cuối các nạn nhân  Lê Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Nga (vợ anh Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, cùng con của vợ chồng anh Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu anh Mỹ). Từng vòng hoa được bảo vệ cột cẩn thận lên 6 chiếc xe tang.

7h sáng 11/7, đoàn xe tang chuẩn bị chở 6 chiếc quan tài sẽ di quan từ nhà riêng của ông Mỹ và Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Hàng ngàn người dân địa phương đứng hai bên đường để tiễn biệt một gia đình “đại gia” nhưng sống chan hòa, gần gũi với bà con lối xóm.

Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng

 

Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng

 

Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng

 

Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng

 

Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng
Đoàn xe tang chuẩn bị lên đường đưa 6 nạn nhân vụ thảm sát đi án táng

“Tai họa ập xuống gia đình ông Mỹ thật quá bất ngờ và tang thương. Một gia đình có bề thế nhất vùng này lại có một kết cục bi thương như vậy. Công an đã bắt giữ được kẻ sát nhân để trừng trị coi như an ủi vong linh của họ được phần nào” – Ông Nguyễn Văn Bốn (53 tuổi, người địa phương) chia sẻ.

Đoàn xe lặng lẽ lăn bánh trên quốc lộ 13 hướng về Bình Dương trong tiếng khóc nấc nghẹn của thân, công nhân làm việc cho vợ chồng ông Mỹ và cả của những người hàng xóm, luôn dành tình cảm mến yêu cho gia đình này

Dự đoán tình hình an ninh có thể phức tạp khi quá đông người dân đến dự đám tang, ông Nguyễn Quốc Tường, Đội trưởng đội bảo vệ nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương cho biết đã họp bàn với Công an phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát lên phương án, bảo vệ an ninh cho tang lễ. Toàn bộ lực lượng bảo vệ, công an đã có mặt, vào vị trí được phân công.

Ông Tường chia sẻ thêm: “Đây là lần đầu tiên nghĩa trang tiếp nhận lo hậu sự cho cùng lúc 6 người thân của 1 gia đình  trong cùng một tang lễ. Một công việc quá đau buồn. Vào năm 2012, gia đình ông Mỹ đã mua phần đất dành cho mộ phần gia đình khi có người quá cố tại đây. Trong mộ phần này hiện gia đình đã cải táng và đưa mẹ ông Mỹ về đây an nghỉ, không ai có thể ngờ đến nay, hôm nay lại tiếp nhận cũng lúc 6 người trong gia đình họ”.

Hàng ngàn người tiễn biệt 6 nạn nhân bị thảm sát tại Bình Phước
Hàng ngàn người tiễn biệt 6 nạn nhân bị thảm sát tại Bình Phước
Hàng ngàn người tiễn biệt 6 nạn nhân bị thảm sát tại Bình Phước
Tại phần mộ, 6 huyệt mộ nằm liền kề nhau, sẽ là nơi an nghỉ cho 6 con người đã chết dưới tay một kẻ thủ ác.

Theo Trung Kiên - Công Quang - Vân Sơn - Quốc Phan

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top