Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hám tiền, hàng loạt phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa tài sản qua mạng xã hội

Thứ sáu, 16:33 26/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay... do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo tài sản qua mạng xã hội. Đối tượng mà kẻ xấu hướng đến là những phụ nữ có kinh tế, nhẹ dạ cả tin.

Theo đó, vào tháng 4/2017, chị Đ.T.M (SN 1968), trú tại TP. Hạ Long được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook “Patrick Paul” kết bạn làm quen. Sau một thời gian trò chuyện, người này cho biết hiện đang làm trong quân đội Mỹ đóng tại Afghanistan.

Khi đã trở thành thân quen, đối tượng tiết lộ với chị M được cơ quan an ninh Mỹ cho 1,2 triệu USD và nhờ chị nhận hộ tại Việt Nam để trốn thuế, đồng thời mong muốn sử dụng số tiền này hỗ trợ gia đình chị trang trải trong cuộc sống, thấy vậy chị M đồng ý.

Khi đối tượng có được số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ tài khoản của nạn nhân, Patrick Paul nói với chị đã chuyển quà qua một công ty chuyển tiền và khoảng 3 ngày sau sẽ có người liên lạc mang đến tận nhà cho chị.

Đúng như lời hẹn, ngày 3/5 một phụ nữ nói giọng miền nam tên Hiền Thu (tên thật làTrần Thị Bích Tuyền) giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất thông báo có quà gửi từ nước ngoài và yêu cầu chị M nộp tiền để nhận.

Do tin tưởng người bạn lính Mỹ nên chị M đã chuyển 5 lần tiền vào tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Ninh mang tên Ngô Thị Anh Thư với tổng số trên 2,2 tỷ đồng.

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Đối tượng Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.Giang

Trước mỗi lần chuyển tiền, đối tượng đều đưa ra lý do khác nhau như: nộp phí chuyển hàng, phí hải quan sân bay, thuê luật sư để làm giấy tờ chứng minh là tiền sạch do số lượng tài sản gửi trong gói quà rất lớn.

Khi chuyển nhiều lần tiền mà không nhận được quà như đã hứa của người lính Mỹ, chị M bắt đầu nghi ngờ và sau đó làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng sinh sống tại Việt Nam. Đặc biệt, đối tượng tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam, với phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và phần mềm nhắn tin gọi điện Whats app,

Lúc này, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) xác lập chuyên án, cử một tổ công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ phía Nam (Bộ Công an) và Công an một số địa phương tiến hành rà soát, sàng lọc làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này.

Bằng nhiều biện pháp xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), là đối tượng sống lang thang mới về ở tại ấp Chí Đồ, xã Bình Đông, huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận chính y là người giả nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để lừa chị M.

Theo tài liệu từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2015,Tuyền bị vỡ nợ do chơi hụi và cho vay nặng lãi, cho nên y đã bỏ trốn khỏi địa phương sau đó xuất cảnh sang Malaysia. Tại đây, đối tượng đã quen một số đối tượng người Việt Nam đang sống tại Malaysia và được nhóm người này những thông tin về chị M. Sau đó, Tuyền về Việt Nam đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, nhân viên sân bay gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị M chuyển tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Tuyền 2 điện thoại di động dùng để liên lạc với các nạn nhân. Số tiền mà người bị hại gửi vào các ngân hàng do đối tượng cung cấp là những tài khoản được thuê người khác lập. Sau khi lập xong đối tượng sử dụng và chuyển qua các tài khoản khác chủ yếu rút tiền ở nước ngoài và các tỉnh biên giới ở khu vực biên giới Tây Nam

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, từ đầu năm 2017 đến nay Tuyền đã lừa đảo tiền, tài sản của nhiều bị hại khác nhau trên cả nước và được các đối tượng chia cho số tiền là 40.000.000 đồng sau mỗi lần thành công.

Trước sự việc trên, hôm 25/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Thị Bích Tuyền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Tuyền và các đối tượng liên quan.

Liên quan đến sự việc trên, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhận được đơn trình báo của 3 nạn nhân khác trú tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả và huyện Ba Chẽ bị một số đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng .

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top