Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hẩm hiu phận mồ côi, tàn tật

Thứ tư, 08:25 10/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Mồ côi cha mẹ, cháu Nguyễn Thị Hương L (14 tuổi bị câm, điếc bẩm sinh) được ông bà ngoại nuôi nấng. Thế nhưng, số phận hẩm hiu vẫn không chịu buông tha cho cháu. Lợi dụng sự sơ hở của người lớn cháu đã bị người hàng xóm nhiều lần xâm hại tình dục.

Hẩm hiu phận mồ côi, tàn tật 1

Thấy người lạ, cháu L hoảng hốt ôm lấy bác mình. Ảnh: M.Lý.

 
Gã hàng xóm đồi bại

Thông tin Nguyễn Thị Hương L (14 tuổi, bị câm điếc, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị ông Bùi Tiến Ph (66 tuổi, ở địa phương) xâm hại tình dục khiến người dân bất bình, căm phẫn. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1/7, chị Nguyễn Thị Linh Chi (chị dâu cháu L) được một số cháu nhỏ đến rỉ tai về việc cháu L đang bị ông Ph giở trò đồi bại ngay tại nhà bà ngoại. Khi đó, chị Chi cùng với chồng chạy sang thì thấy cháu L trần truồng đang ngồi trên đùi ông Ph. Ngay lập tức, ông Ph bị gia đình cháu nhỏ bắt giữ, báo Công an phường Đông Khê đến giải quyết.

Đến 18h cùng ngày, cơ quan Công an đã đưa cháu L đi giám định pháp y tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Chị Chi kể tiếp: “Trước đây gia đình tôi cũng đã nghe điều tiếng về chuyện này nhưng nghĩ ông ấy lớn tuổi, lại là hàng xóm thân tình nên chỉ nhắc nhở. Không ngờ, gia đình tôi càng nhún nhường, ông ấy lại càng lấn tới".

Trong căn nhà nhỏ tồi tàn, ẩm thấp chừng 40m2, không khí lặng buồn bao trùm, ông Nguyễn Văn Nhật (ông ngoại cháu L) cho biết: Ông Ph vốn là bạn thân của gia đình nên nhiều lần đến nhà chơi. Theo đó, sáng 1/7, ông Ph có đến chơi và ở lại dùng cơm trưa với gia đình. Sau khi dùng cơm trưa xong, ông Nhật có việc phải đi, ở nhà chỉ còn bà Trần Thị Thưởng (70 tuổi, vợ ông Nhật). Lợi dụng lúc bà Thưởng ngủ, ông Ph đã bế cháu L xuống nhà vệ sinh để giở trò đồi bại. Ông Nhật bức xúc: “Không ngờ ông ấy đã lớn tuổi, là bạn với tôi, được gia đình rất quý mến lại có thể giở cái trò đồi bại ấy. Hành động bỉ ổi của ông Ph không thể chấp nhận, gia đình tôi mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh vụ việc”.

Nghe chồng kể, bà Thưởng ngồi một chỗ nhìn cháu gái, thở dài, nghĩ đến tương lai cháu, nước mắt bà cứ trào ra. Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của bà chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Tâm sự với chúng tôi, bà Thưởng nghẹn giọng: “Đau lòng quá chị ạ. Lúc hay tin con bé bị ông Ph xâm hại, vợ chồng tôi như chết lặng, chẳng muốn tin đó là sự thực. Mặc dù trước đó chúng tôi cũng nghe những điều tiếng không hay về chuyện này, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là đồn thổi thôi chứ làm gì có chuyện một người gần 70 tuổi lại hành xử bỉ ổi như thế với một cháu bé bị khuyết tật”.

Ông bà già nuôi cháu mồ côi

Cũng theo lời bà Thưởng, hoàn cảnh cháu L rất đáng thương. Bản thân cháu bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, suốt ngày chỉ ở một chỗ, không được đến lớp học hành như chúng bạn. Cháu còn bị thiểu năng trí tuệ, dù 14 tuổi nhưng người nhỏ thó, không tự chăm sóc được bản thân. Bố mẹ mất từ khi cháu còn nhỏ, cháu phải sống dựa vào ông bà ngoại. Hiện tại, mặc dù tuổi cao nhưng vợ chồng bà Thưởng đang phải chăm sóc 3 đứa cháu ngoại, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Gia đình ông Nhật là một trong hai hộ nghèo duy nhất của tổ 9 (phường Đông Khê). Để đảm bảo cuộc sống, hàng ngày ông Nhật vẫn phải đạp xích lô rong ruổi khắp thành phố chở khách. Nhưng rồi, tuổi cao, sức yếu khiến ông Nhật ngày làm, ngày nghỉ. Thương cảnh nghèo của ông bà già nuôi cháu, hàng xóm nhiều người tốt bụng qua lại cho đồng quà, tấm bánh, áo quần cho hai đứa trẻ. Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ xã hội phường Đông Khê cũng tạo điều kiện, xét phụ cấp xã hội cho chị em L 180 nghìn đồng/tháng. Những tấm lòng nhân ái ấy cũng phần nào giúp gia đình bà Thưởng trang trải một phần khó khăn trong cuộc sống.

“Bây giờ còn chút sức lực để chăm sóc các cháu, vài năm nữa vợ chồng tôi mất đi không biết mấy cháu sống thế nào đây. Mong muốn lớn nhất của tôi là cho L vào trường khuyết tật học để đảm bảo cho cháu có cuộc sống tốt sau này. Bên cạnh đó, các em của L được thành phố tạo điều kiện nhận vào trường mồ côi Hoa Phượng để được chăm sóc, nuôi dưỡng”, bà Thưởng nói.

Chia sẻ những khó khăn của gia đình ông Nhật, bà Tăng Thị Bình, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 (phường Đông Khê) cho biết: "Gia đình ông Nguyễn Văn Nhật có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai ông bà già nuôi ba cháu nhỏ, lại trong diện hộ nghèo. Việc ông Bùi Tiến Ph giở trò đồi bại với cháu L là không thể chấp nhận được. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh hành vi bỉ ổi của đối tượng này".
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 9/7, đại diện Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã tích cực vào cuộc, triệu tập người bị hại, nhân chứng và các đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ph về tội “Dâm ô đối với trẻ em” theo Điều 116 (BLHS). Hiện cơ quan công an đang tích cực hoàn tất hồ sơ nhằm sớm đưa đối tượng Ph ra xử lý trước pháp luật.

Minh Lý

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top