Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai tài xế kháng cáo trong vụ án 4 người chết vì xe lùi trên cao tốc

Chủ nhật, 16:30 12/08/2018 | Pháp luật

Sơn lùi xe trái quy định, còn Hoàng lái chiếc rơ móc không tuân thủ khoảng cách với xe liền trước khiến xảy ra tai nạn.

Ngày 10/8, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngô Văn Sơn (40 tuổi) và kháng cáo cho rằng không phạm tội của Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi). Cả hai đều bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo điều 202 Bộ Luật hình sự 1999. Ngoài ra, vụ án còn có đơn kháng cáo của ba bị hại và một bị đơn dân sự.

Trước đó TAND thị xã Phổ Yên mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Sơn 10 năm, Hoàng 8 năm tù.

Người nhà hai bị cáo cùng hơn chục lái xe từ các tỉnh đến toà từ rất sớm để tham dự phiên xử. Tuy nhiên gia đình các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đều vắng mặt không lý do. Sau khi hội ý và dựa trên đề nghị của đại diện VKS, HĐXX quyết định hoãn phiên phúc thẩm.

Mắt đỏ hoe khi nhìn chồng lên xe thùng sau chừng 15 phút mở phiên toà, chị Vũ Thị Thuý (vợ bị cáo Hoàng) cho biết đã vượt quãng đường gần 200 km để dự phiên toà. “Phiên sơ thẩm cũng bị hoãn đến bảy lần khiến gia đình tôi rất mất công. Một mình tôi vừa phải chăm hai con nhỏ vừa tất bật với vụ án của chồng”, chị Thuý nói và cho hay sẽ đồng hành cùng chồng “kêu oan” đến cùng.

Bị cáo Sơn và Hoàng tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Công Phương.

Theo cáo trạng, sáng 19/11/2016, Sơn nhận hợp đồng chở 10 khách từ Bắc Ninh về thành phố Thái Nguyên ăn cưới. Khoảng 15h30 cùng ngày, qua lối ra khỏi đường cao tốc thuộc khu vực nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Sơn đi chậm lại để hỏi đường rồi lùi xe theo hướng Thái Nguyên - Hà Nội để đi ra khỏi nút giao Yên Định.

Đang lùi thì chiếc Innova của Sơn bị xe đầu kéo của Hoàng đâm vào đuôi, hất văng. Vụ tai nạn khiến ba người lớn và một bé trai tử vong, sáu người còn lại bị thương.

Nhà chức trách cáo buộc, Sơn chở quá số người quy định, vi phạm luật giao thông khi đỗ, lùi trên cao tốc. Còn Hoàng vi phạm quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Khi cách xe Sơn chừng 10m, Hoàng không phanh kịp để tránh.

Ôtô của Sơn sau tai nạn. Ảnh: Otofun.

Sơn thừa nhận đã điều khiển quá số người quy định và lùi xe trên đường cao tốc gây tai nạn. Nam tài xế còn lái xe khi trong máu có nồng độ cồn (0,192mg/lít khí thở).

Bị cáo Hoàng cho hay, khi điều khiển xe đến gần nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên) thì phát hiện phía xa có chiếc ôtô màu trắng. Lúc xe container của Hoàng cách xe kia khoảng 60-70m. Hoàng đã nhìn gương chiếu hậu định chuyển làn nhưng do có xe đầu kéo đang lưu thông nên không chuyển làn được. Lúc này, bị cáo Hoàng phanh xe thì đã rất sát với ôtô của Sơn nên xảy ra va chạm.

Nam tài xế container cho rằng, khi phát hiện xe của anh Sơn lùi trên cao tốc, anh đã đạp phanh và đánh lái về phía bên phải đường. Tuy nhiên do khoảng cách quá gần nên đầu xe của Hoàng đã đâm vào đuôi xe anh Sơn sau đó văng xa khoảng 38 m rồi dừng lại.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top