Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai phụ nữ nuôi con nhỏ say mê đỏ đen ở sới bạc “khủng” nhất Quảng Ninh

Thứ hai, 07:58 14/03/2016 | Pháp luật

GiadinhNet – Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 93 đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Trong đó, 2 đối tượng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Thực hư việc chỉ thu được 28 triệu tại sới bạc “khủng” nhất Quảng Ninh Thực hư việc chỉ thu được 28 triệu tại sới bạc “khủng” nhất Quảng Ninh

GiadinhNet – Lý giải vì sao tại sới bạc có quy mô lớn như vậy mà chỉ thu giữ được hơn 28 triệu đồng tiền mặt, Đại tá Đỗ Văn Lực cho biết đây chỉ là số tiền của một ván đánh khi “mở bát”.

Liên quan đến vụ phá sới bạc “khủng” ở Quảng Ninh, ngày 13/3, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người trong tổng số 176 người tại khu vực đánh bạc.

Theo đó, bước đầu xác định có 93 đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bị bắt giữ ngày 5/3, tại xã Hoàng Quế (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).


Nơi tổ chức đánh bạc được căng bạt, thắp điện, bảo vệ cẩn mật. Ảnh H.Sơn

Nơi tổ chức đánh bạc được căng bạt, thắp điện, bảo vệ cẩn mật. Ảnh H.Sơn

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 91 đối tượng, không áp dụng biện pháp ngăn chặn 2 đối tượng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi theo quy định pháp luật.

Với sự chứng kiến của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT đã tiến hành mở niêm phong, kiểm đếm số tiền, tài sản đã tạm giữ của từng đối tượng tham gia vụ đánh bạc, tổng số có 431.353.000 đồng, 156 điện thoại các loại và 4 nhẫn vàng.

Trước đó, ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc đồng thời xác định được 2 đối tượng “cầm đầu” trong vụ án này.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định chủ sới bạc là Trường “ốc” và Tuấn “nhành” (ở tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Tuy nhiên, 2 đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát khi lực lượng chức năng đột kích sới bạc.


Công an kiểm đếm tang vật trong sới bạc khủng ở Quảng Ninh. Ảnh H.Sơn

Công an kiểm đếm tang vật trong sới bạc "khủng" ở Quảng Ninh. Ảnh H.Sơn

Như báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 5/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lực lượng bất ngờ đột kích, triệt phá một điểm đánh bạc tại thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều. Vào thời điểm triệt phá, tại sới bạc “khủng” trên có gần 100 người và hàng chục xe ô tô.

Ngay khi khống chế các đối tượng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phân loại, xác định mức độ vi phạm của những người có mặt và xác minh các phương tiện liên quan để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trăm phương ngàn kế để phi tang tiền đánh bạc

Chia sẻ về những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cờ bạc, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an, đơn vị từng triệt phá thành công nhiều sới bạc “khủng” cho hay, trong các vụ bắt bạc, con bạc dùng trăm phương ngàn kế để phi tang tiền đánh bạc, bởi chỉ cần trên 2 triệu đồng thì đã bị xử lý hình sự.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSHS, qua thực tiễn triệt phá các vụ cờ bạc lớn cho thấy tại các sới bạc truyền thống, con bạc chủ yếu sử dụng tiền mặt, chưa phát hiện các con bạc đổi tiền mặt ra “phỉnh” để đánh bạc.

Hình thức dùng “phỉnh” (vật do các con bạc quy ước có giá trị bằng một số tiền nhất định - PV) chỉ xảy ra tại các sòng bạc hiện đại, chuyên nghiệp.

Nhật Tân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 15 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 16 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top