Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: “Phi đội bay” gãy cánh

Thứ năm, 09:30 24/09/2009 | Pháp luật

Đều sinh 1988, chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Nguyễn Đức Hiếu, ở xóm Lê Lác 2, xã An Hồng và Chu Đức Hùng, ở xóm Thuần Tỵ, xã An Đồng, huyện An Dương đã tỏ ra là những tên cướp liều lĩnh, manh động.

Từ thời còn đi học phổ thông, Hiếu và Hùng đều cùng đam mê “độ xe” và vào sàn nghe nhạc, rồi chúng cặp cạ, thường xuyên đua xe, lạng lách, đánh võng, được nhóm bạn đặt cho biệt hiệu “ma tốc độ”. Cứ như vậy, chúng trượt dài vào con đường phạm tội.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 19 đến 21/4/2009), hai đứa đã liên tiếp gây ra 7 vụ cướp giật trên địa bàn Hải Phòng và Hải Dương. Thậm chí có ngày chỉ sau 2 giờ, Hùng và Hiếu đã gây liên tiếp 4 vụ “ăn bay”.

Lần đầu tiên chúng gây án là vào 16h ngày 19/4/2009. Khi đó, Hùng điều khiển chiếc xe máy Sirius BKS: 16M-3057 chở Hiếu đến siêu thị BigC thì thấy anh Vũ Trọng Chiến, sinh 1988, ở Minh Tân, Thủy Nguyên đi xe máy BKS: 16N2-6220, chở chị Trần Thị Thúy, sinh 1988, ở khu 3, thị trấn An Dương, cầm chiếc ví da màu nâu, trong có 112 USD và trên 300 nghìn đồng cùng một số giấy tờ khác. Chúng bàn nhau, đợi đôi trai gái này vào bãi gửi xe sẽ ra tay.
 
Tang vật vụ án
 
Khi họ đang chờ ghi vé xe thì tên Hiếu lao đến giật ví của chị Thủy rồi nhảy lên xe máy của Hùng tẩu thoát. Khoảng 30 phút sau, tại khu vực chợ Thượng Đoạn, thấy một thanh niên đi xe đạp cùng chiều đang nghe ĐTDĐ, lập tức chúng ra tay rồi biến mất dạng. Đến 18h, chúng lại mò đến khu vực bờ hồ điều hòa Phương Lưu “rình mồi”. Thấy một đôi trai gái đi bộ tập thể dục, người con trai tay cầm chiếc ĐTDĐ Cool Speel, tên Hùng lại cho xe máy áp sát để tên Hiếu ra tay… Vụ cuối cùng trong ngày vào lúc 18h30’, tại ngã ba lối rẽ vào chợ Dư Hàng, đường Nguyễn Văn Linh, chúng đang trên đường về nhà thì phát hiện 1 phụ nữ đi xe đạp, ở túi quần có lộ ra một chiếc ĐTDĐ. Thấy ngon ăn, chúng liền ra tay…

Ngay trong đêm đó, chúng đã bán tống bán tháo số tài sản vừa cướp được, lấy tiền vào sàn nhảy nướng sạch. Sau khi tính toán, hai tên thống nhất lên tỉnh Lạng Sơn mua vũ khí để “làm ăn”. Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau 20/4, Hùng và Hiếu phóng xe máy lên Lạng Sơn. Trên đường đi, đến thành phố Hải Dương, thấy một phụ nữ ngồi sau xe máy, cầm ĐTDĐ nhắn tin, chúng liền cướp luôn. Đi tiếp, khi chưa qua tỉnh Hải Dương, chúng lại giật tiếp chiếc ĐTDĐ Nokia 1200 của một phụ nữ ngồi sau chiếc xe máy Jupiter màu xanh đi trên đường, đem bán làm “lộ phí”…

Trước hàng loạt các vụ cướp giật hết sức táo tợn, xảy ra giữa ban ngày trên địa bàn, Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương vào cuộc. Từ lời khai của các bị hại về nhận dạng thủ phạm cùng đặc điểm phương tiện cũng như phương thức thủ đoạn của bọn chúng, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày lần theo dấu vết của bọn cướp giật, các trinh sát đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Ngô Quyền đã nhanh chóng đưa Nguyễn Đức Hiếu và Chu Đức Hùng vào “tầm ngắm”. Đồng thời phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương điều tra, truy bắt.

Trong khi lực lượng công an đang ráo riết truy lùng bọn chúng thì sáng 25/4, Đội 5 Phòng PC14- Công an thành phố nhận được tin: Chu Đức Hùng và Nguyễn Đức Hiếu vừa mua vũ khí tại Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn và đang trên đường về Hải Phòng. Lập tức, Đội 5 - Phòng PC14 kết hợp cùng Công an quận Ngô Quyền đã thông báo và đề nghị Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phối hợp bắt giữ 2 đối tượng này. Đến 9h30’ cùng ngày, khi 2 đối tượng đi trên QL1A, thuộc huyện Chi Lăng thì lực lượng công an bất ngờ xuất hiện yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra. Cả 2 tên liều lĩnh phóng xe tháo chạy rồi đến một đoạn vắng chúng vứt lại xe và một túi nhỏ vào bụi rậm, chạy lên núi ẩn nấp. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp cùng nhân dân địa phương bắt gọn. Kiểm tra chiếc túi mà chúng vội quẳng vào bụi rậm, trinh sát đã thu được một khẩu súng nhựa, bắn đạn bi cùng 2 bình xịt hơi cay.

Ngay sau đó, Hiếu và Hùng đã được bàn giao cho công an Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra. Qua đấu tranh khai thác, đến nay 2 đối tượng đã khai nhận gây ra 7 vụ cướp giật tại Hải Phòng và Hải Dương.

Nội vụ đang được Công an quận Ngô Quyền và Phòng PC14-CATP Hải Phòng phối hợp điều tra mở rộng án. Vậy, những ai là nạn nhân của hai đối tượng trên đề nghị đến Công an quận Ngô Quyền để phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý.
 
Theo AnHp
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top