Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Dân chơi đâm xe liên hoàn chết người

Thứ sáu, 22:59 09/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet- Trong lúc điều khiển xe ô tô chạy hướng Đồ Sơn về nhà, một “giang hồ” đất Cảng đã gây tai nạn, làm 2 nạn nhân chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Vào khoảng 21 giờ đêm qua (8/8), trên đường 353, đoạn thuộc Khu 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng, một vụ tai nạn làm 2 người chết và 3 người bị thương đã xảy ra. Nguyên nhân được xác định bởi lái xe Nguyễn Duy Đốc (còn gọi là Đốc “điên”), sinh 1966, trú tại tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP trong lúc điều khiển phương tiện đã không làm chủ tốc độ, đâm vào 3 xe máy đi cùng chiều theo hướng từ Đồ Sơn về cầu Rào (gồm xe máy Honda AirBlade BKS: 15L1-03492, xe máy Honda Dream BKS: 16F1-4710, Yamaha Taurus BKS: 16P1-9815).

Danh tính hai nạn nhân nhanh chóng được xác định là Phạm Quốc Cường (SN:1972, trú tại số 7/196 Tô Hiệu- Lê Chân) và Vũ Thành Việt (SN: 1992, trú tại 341 Vạn Mỹ- Ngô Quyền). Không chỉ gây chết người, Đốc “điên” còn làm 2 người khác bị thương nặng gồm: Phạm Thị Họa My (SN:1985, trú tại Tổ 1, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) và Đoàn Quang Lâm (SN:1995, trú tại 308 Miếu Hai Xã- Lê Chân). Cả 5 nạn nhân đều là người Hải Phòng.

Ngay sau khi gây tai nạn khoảng nửa giờ, được sự vận động của gia đình và chính quyền, Đốc “điên” đã ra cơ quan CA quận Dương Kinh tự thú về hành vi gây chết người trên. Được biết, Đốc “điên” từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và là dân “anh chị” khét tiếng trong giới giang hồ đất Cảng.

Sáng 9/8, cơ quan CSĐT-CA quận Dương Kinh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Đốc (SN:1966, trú tại Tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, HP để phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                           Minh Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top