Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cán bộ sa vòng lao lý vì dám biến đất quốc phòng thành đất ở

Thứ tư, 10:08 06/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Bằng chiêu thức giả lập dự án xin thuê đất đầm làm xưởng, một nhóm người cùng lãnh đạo phường, cán bộ Sở TN&MT đã hô biến 5,3ha đầm thuộc đất quốc phòng thành đất ở và chia lô, bán nền.

Một trong những nhân vật đóng vai trò tích cực trong vụ việc này được xác định là Nguyễn Phú Doanh, SN 1976, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng.

Ông Doanh cũng là người đã câu kết với một số cán bộ thuộc một đơn vị trong quân đội và B “cá” (HKTT tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, chủ Công ty TNHH Thái Bình Dương, Th. (HKTT tại quận Lê Chân, chủ Công ty TNHH Đại Kim) và L. (HKTT tại quận Hải An, chủ cơ sở sản xuất rau câu trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An) tổ chức san lấp một khu đầm rộng hơn 5,3 ha để tổ chức phân lô, bán đất nền cho nhiều người dân, thu lời bất chính.


Một trong những lối vào khu đất quốc phòng nay biến thành đất ở. Ảnh: ML

Một trong những lối vào khu đất quốc phòng nay biến thành đất ở. Ảnh: ML

Được sự tiếp tay của một lãnh đạo phường Thành Tô, Doanh và các cộng sự dựng lên màn kịch biến toàn bộ khu đất đầm Đồng Xá thành đất ở rồi bán cho dân. Cụ thể, nhóm của Doanh đã “chạy” các thủ tục xin thuê khu đất để làm nhà kho, xưởng phục vụ cho hoạt động chế biến thủy, hải sản nhưng sau đó tổ chức phun cát, tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng … rồi chia nhau số đất đã san lấp, đem bán lấy tiền.

Hám rẻ và tin vào bản trích đo thửa đất vừa mua do lãnh đạo UBND phường Thành Tô ký xác nhận, nhiều người dân, trong đó có cả những người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật đã mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật những lô đất trên. Thậm chí, nhiều biệt thự sang trọng cũng đã được xây dựng hoành tráng trên khu đất này.

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, khu đất đầm Đồng Xá giờ đã thành một khu đô thị mới với hạ tầng giao thông nội bộ khá quy mô. Ước tính có hàng trăm lô đất được chia trên khu đất đầm quốc phòng này.

Phát hiện vụ việc, UBND quận Hải An đã từng thực hiện kỷ luật vị lãnh đạo UBND phường Thành Tô; chuyển tài liệu, chứng cứ cho cơ quan bảo vệ pháp luật xác định hành vi phạm tội của nhóm Doanh cùng những đối tượng liên quan.

Được biết, cơ quan bảo vệ pháp luật của Bộ Quốc phòng đã khởi tố vị nguyên là lãnh đạo của phường Thành Tô cùng người sĩ quan tiếp tay cho hành vị trái pháp luật trên.

Hiện, cơ quan bảo vệ pháp luật của Bộ Quốc phòng đã tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng để điều tra về những hành vi vi phạm theo quy định của Luật Đất đai.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top