Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai giờ nghẹt thở giải cứu con tin

Thứ sáu, 11:40 12/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng 11/10, một thanh niên sau khi đột nhập vào Trường mầm non 10A (phường 10, quận Tân Bình) ăn trộm bất thành đã dùng dao khống chế 2 cháu nhỏ để tìm đường thoát thân.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường, lo lắng về tình trạng an toàn cho con em mình. Ảnh: Tuấn Vương.

Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để bắt giữ hung thủ…

Buổi sáng kinh hoàng

Theo lời chị Lê Thị Thanh Nga, chủ bãi giữ xe cạnh Trường mầm non 10A (Gò Cẩm Đệm, phường 10), khu vực này thường rất vắng vẻ, ban đêm hầu như không mấy ai đi qua. Trường mầm non nằm cạnh chùa Đức Lâm nên càng vắng vẻ hơn. Tình hình an ninh trật tự khu vực này khá phức tạp do có nhiều hẻm nhỏ thông ra đường Lý Thường Kiệt, thường xảy ra cướp giật. Tuy nhiên, việc kẻ gian đột nhập trường học, bắt cóc con tin vẫn làm chị Nga và người dân nơi đây bàng hoàng.

Chị Nga kể: “Nhiều khả năng tên này leo vào trường ăn trộm từ mờ sáng, có thể chưa lấy được gì nên hắn nằm đó mật phục. Tôi nghe các cô giáo kể lại, khoảng 8h sáng thì trường mở cửa đón học sinh, lúc này phòng Tài vụ cũng mở cửa, tên trộm lẻn vào và lục lọi, tìm cách mở tủ đựng tiền. Lúc bị cô Hiệu trưởng Trần Thị Kim Thủy và các nhân viên phòng Tài vụ phát hiện, hô hoán, tên trộm đã rút dao khống chế cô Thủy, nhưng cô vùng thoát được và tiếp tục la lớn. Lúc này tên trộm hoảng loạn, hắn xông vào lớp Mầm 1 bắt và khống chế cháu Tài, cháu Khôi”.

Sau đó, vụ việc được thông báo tới công an. Ngay lập tức, hàng trăm chiến sĩ công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường. Các cảnh sát đặc nhiệm giả là nhà sư mật phục trong chùa Đức Lâm để đón lõng tên trộm, phòng khi hắn định chạy trốn qua đường chùa.

Tên trộm đáng sợ
Hung thủ Cao
Quốc Huy.
Nhớ lại thời khắc đối mặt với tên trộm, cô Hồ Thanh Ngọc - bảo mẫu của lớp Mầm 1 kể lại trong nỗi sợ hãi: “Tui đang cho các cháu ăn sáng, bỗng thấy một thanh niên xộc vào lớp tóm lấy hai cháu Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi (đều sinh năm 2009 - PV). Hắn kề dao vào người cháu Tài và quát to “lùi lại, đứa nào vào tao đâm nó chết”. Vừa nói hắn vừa kéo các cháu ra ngoài sân, mắt vằn lên đỏ ngầu,  rất đáng sợ”.

Khoảng 9h, Cảnh sát thuộc Đội điều tra phòng chống tội phạm, ANTT và ma túy (CA quận Tân Bình) hé mở một cách cổng trường và bắt đầu gọi loa, kêu gọi tên trộm thả các cháu để hưởng sự khoan hồng. Bỗng dưng đối tượng lôi hai cháu bé chạy lòng vòng trong sân. Thấy vậy, cảnh sát đã phải bắn một phát súng chỉ thiên để trấn áp.

Khoảng 10h20, trinh sát mặc thường phục đã bất ngờ tấn công, dùng võ thuật tước gọn 2 con dao trên tay đối tượng và giải cứu thành công hai cháu bé. Cháu Tài bị một vết thương ở chân phải do dao của tên cướp cứa vào, máu chảy khá nhiều. Ngay lập tức cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai tên là Cao Quốc Huy, sinh năm 1984, quê quán tại Quảng Ngãi, đang ngụ tại đường Lý Thường Kiệt, phường 9, Tân Bình. Huy nói do sợ hãi nên rút dao định khống chế các cô giáo, nhưng không thành nên quay qua khống chế các cháu, để tìm đường thoát thân. Huy cũng khai, vết thương trên chân cháu Tài là do mình sơ ý để dao cứa vào chứ không có ý định làm tổn hại đến cháu.

Ôm con mà ngỡ như mơ

Tại Bệnh viện Thống Nhất, BS Huỳnh Thị Kiều Giang-Trưởng Khoa cấp cứu hồi sức cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận cháu Tài vào lúc 10h30 do công an và bố cháu bé đưa vào. BS Nguyễn Tiến Lý-Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình đã trực tiếp lau rửa, khâu vết thương ở bắp chân phải cho cháu. Bên sườn phải của cháu cũng bị trầy xước nhẹ. Về mặt sức khỏe thì cháu Tài đã an toàn, vết thương sau 3-4 ngày sẽ lành và có thể cắt chỉ, nhưng tâm lý thì vẫn cần theo dõi”.

Sau khi khâu 6 mũi và săn sóc vết thương, cháu Tài đã được bố là anh Nguyễn Xuân Đắc đưa về nhà (đường Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát.

Bố cháu Tài trò chuyện với chúng tôi mà giọng vẫn còn run: “Vợ chồng chúng tôi chỉ có mỗi mình cháu, cháu đang trong giai đoạn tập nói nên chưa biết kể với chúng tôi cái gì. Cháu chỉ khóc, co giật rồi thiếp đi…”. Anh Đắc hiện là nhân viên kinh doanh cửa hàng trang thiết bị y tế ở quận Tân Phú, còn vợ là Nguyễn Thị Phương Dung - hiện đang là bác sỹ công tác tại Bệnh viện 115. Chị Dung kể: “Đang khám cho bệnh nhân thì tôi nhận được điện thoại của chồng báo tin con trai bị một tên cướp bắt làm con con tin, tôi rụng rời chân tay,  xỉu tại chỗ. Đồng nghiệp cấp cứu rồi dìu tôi lên taxi để đến chỗ con học. Đến gần trường thì nghe tin cháu đã được giải cứu, nhưng bị thương, đang nằm ở bệnh viện, phải khâu 6 mũi ở chân”.

Anh Đắc, chị Dung bảo: “Ôm con trong tay mà cứ ngỡ như mơ, hy vọng đêm nay bé Tài sẽ ngủ được”.
 

Theo thông tin từ Công an quận Tân Bình, đến chiều 11/10 , Cao Quốc Huy vẫn chưa khai nhận về động cơ gây án. Huy đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về 2 hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “đe dọa giết người”.  Khi khống chế 2 cháu nhỏ, Huy yêu cầu công an chuẩn bị 3,5 triệu đồng, 1 xe ô tô 26 chỗ ngồi, 1 khẩu súng đã lên đạn sẵn để hắn trốn chạy.

Theo thông tin trên vietnamnet, mẹ của Huy kể rằng, vào năm 2000, lúc đang học lớp 10, Huy đã giết người. Trong quá trình tố tụng, cơ quan chức năng đưa Huy đi giám định và xác nhận, Huy bị bệnh tâm thần. Sau đó, Huy bị bắt buộc đi chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Có thông tin mẹ Huy đã mang giấy tờ  liên quan bệnh tật của Huy nộp cho cơ quan công an.

Quốc Định-Tuấn Vương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top