Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Nhiều phụ nữ bị "dân anh chị" đến nhà xiết nợ

Thứ ba, 12:54 16/01/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Cơ quan công an vừa tiến hành khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng đi đòi nợ thuê về tội danh cướp tài sản của 2 người phụ nữ trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Mới đây,  tại huyện Ninh Giang (Hải Dương) liên tiếp xuất hiện một nhóm đối tượng đi đòi nợ thuê có hành vi hành hung và có dấu hiệu cướp tài sản của một số phụ nữ nợ tiền khiến nhiều người dân lo sợ.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang tiến hành vào cuộc xác minh sự việc và điều tra làm rõ, đồng thời bắt giữ, khởi tố nhóm đối tượng trên về tội danh cướp tài sản.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (16/1), trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cho biết: “Đơn vị vừa tiến hành khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng đi đòi nợ thuê về tội danh cướp tài sản của 2 người phụ nữ trên địa bàn huyện”.

Khu vực gia đình bà V. sinh sống bị nhóm đối tượng đến nhà hành hung, xiết nợ. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực gia đình bà V. sinh sống bị nhóm đối tượng đến nhà hành hung, xiết nợ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Cơ quan CSĐT, vào khoảng 16h10 chiều 6/1, tại gia đình bà Đào thị V. (SN 1962), trú tại thị trấn Ninh Giang bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đi trên một chiếc xe máy và không mang theo hung khí.

Nhóm thanh niên gồm: Phạm Văn Thuấn (SN 1993), trú xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo; Tô Hoài Nam (SN 2000), trú tại thôn An Lãng, xã An Hòa (cùng huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) và Vũ Mạnh Hà (SN 1998), trú tại thôn Đông Thành, xã Quảng An, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh).

Tại đây, các đối tượng đã to tiếng và dùng tay đánh vào mặt và V. yêu cầu nạn nhân thanh toán số tiền nợ 1,8 triệu đồng mà bà V. vay của một người tại xã An Hòa (huyện Vĩnh Bảo) trước đó 2 tháng chưa trả.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang cử lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu và mời các đối tượng cùng nạn nhân về trụ sở làm việc.

Trong quá trình điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận đã dùng tay đánh bà V. để bà trả số tiền nợ. Tuy nhiên, do nạn nhân chưa có nên xin khất. Đặc biệt, nhóm đối tượng còn có hành vi và dấu hiệu cướp tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ và tài liệu thu thập, ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trên về tội danh “Cướp tài sản”.

Cũng trong quá trình điều tra vụ việc, các đối tượng trên khai, cách đó ít ngày nhóm người này gây ra vụ việc khác khi đến đòi tiền một người phụ nữ trên địa bàn huyện.

Trưa ngày 21/12/2017, nhóm đối tượng trên đến xã Vạn Phúc để hành hung và xiết nợ gia đình chị L. Ảnh: Đ.Tùy

Trưa ngày 21/12/2017, nhóm đối tượng trên đến xã Vạn Phúc để hành hung và xiết nợ gia đình chị L. Ảnh: Đ.Tùy

Cụ thể, trưa 21/12/2017, các đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hà; Nguyễn Trọng Quốc (SN 1997), trú tại xã Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) và Nguyễn Thị Ánh (SN 1990) đến nhà chị Trần Thị L. (SN 1986), trú tại xã Vạn Phúc (cùng huyện Ninh Giang) để đòi nợ.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Hà và Quốc có hành vi dùng vũ lực đánh chị L. và yêu cầu chị thanh toán số tiền mà nạn nhân vay trước đó 22 triệu đồng. Sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho Công an huyện Ninh Giang. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an xác nhận các đối tượng trên đã vi phạm pháp luật khi có hành vi dùng vũ lực đánh người, có dấu hiệu cướp tài sản.

Đến ngày 10/1, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh cướp tài sản, bắt tạm giam đối tượng Hà và Quân. Riêng đối tượng Ánh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trung tá Dũng cho biết: “Việc người dân vay tiền tại các cơ cở cho vay lãi và việc nhóm đối tượng được thuê đến đòi nợ khi người vay không trả đúng thỏa thuận là không sai. Nhưng nhóm đối tượng có hành vi đánh người, dùng vũ lực để ép buộc trả tiền là vi phạm pháp luật, là hành vi cướp tài sản. Hành vi này pháp luật nghiêm cấm”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nhóm đối tượng trên và những nạn nhân vay tiền chưa có tiền án, tiền sự. Hiện sự việc đang được Công an huyện Ninh Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 21 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 23 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top