Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Bố đâm chết con vì hỗn láo

Thứ bảy, 07:05 28/11/2015 | Pháp luật

Trong lúc xảy ra xô xát, người con trai tỏ thái độ hỗn láo, người cha ra chợ mua một con dao mang về gây án khiến con trai của mình tử vong.


Ông Đào Đình Xóa, trưởng công an xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang thông tin về vụ việc

Ông Đào Đình Xóa, trưởng công an xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang thông tin về vụ việc

Vụ việc đau lòng xảy ra vào sáng nay (27/11), tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Đào Đình Xóa, trưởng công an xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xác nhận, nạn nhân là anh Lê Văn Ngân (SN 1977, trú tại thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc).

Nghi phạm gây án được xác định là ông Lê Văn Ngoạn (SN 1942), bố đẻ nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng 27/11, công an xã Cẩm Phúc nhận được tin báo, tại thôn Lê Xá xảy ra vụ bố dùng dao đâm con ruột.

Trưởng công an xã Cẩm Phúc đã chỉ đạo lực lượng công an xã xuống hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc.

Khi lực lượng công an xã xuống nhà anh Lê Văn Ngân, người thân đã đưa anh Ngân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, lực lượng công an xã đã thu giữ một con dao nhọn dài 28 đến 30 cm, rộng khoảng 3,5 đến 4 cm và một chiếc xe đạp là tang vật vụ án.

Lúc này, ông Ngoạn đang có ở nhà nên cũng đã được lực lượng công an xã cũng áp giải về trụ sở công an xã và thông báo vụ việc lên công an huyện Cẩm Giàng để điều tra làm rõ.

Tại trụ cơ quan công an, ông Lê Văn Ngoạn khai, vào buổi sáng ngày 27/11, ông Ngoạn và anh Ngân có cãi vã nhau. Lúc đó, anh Ngân có vác gậy đánh bố.

Bực tức vì sự hỗn láo của con, ông Ngoạn về chợ Ghẽ mua một con dao nhọn và một mớ rau muống, sau đó đạp xe đến nhà anh Ngân.

Ông Ngoạn cho rằng, do bị nạn nhân túm cổ áo nên bực tức dẫn đến ông không kiềm chế được và dùng dao đâm lại. Đến 10h sáng 27/11, anh Ngân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Ngân là con trai thứ tư trong 5 người con của ông Ngoạn.

Trước thời điểm xảy ra vụ án mạng, hai cha con đã từng có mâu thuẫn và cãi vã nhau nhiều lần. Anh Ngân có 2 người con nhỏ, đứa con bé nhất của anh Ngân vừa mới sinh được vài ngày.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã khám nghiệm tử thi nạn nhân và đang làm rõ vụ việc.

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top