Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai cô gái đầu thú sát hại xe ôm

Thứ hai, 08:32 23/12/2013 | Pháp luật

Gần nửa năm, nhóm thanh niên bị tạm giam vì tình nghi liên quan đến vụ xe ôm bị giết thì bất ngờ có 2 cô gái đến đầu thú.

Hai cô gái đầu thú sát hại xe ôm 1
  Nghi can Nguyễn Thị Bé Diễm và ao nước được tát ngày 20/12 để mò dao. Ảnh: Duy Khang

Theo nội dung vụ án, rạng sáng 6/7, người dân huyện Trần Đề, Sóc Trăng, phát hiện anh Dũng nằm bất động trên vũng máu ven lộ đan gần cầu Kênh 2 ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2.

Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm 7 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực và đỉnh đầu khiến anh tử vong. Gần hiện trường, xe máy của nạn nhân còn nằm bên đường, điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân không bị mất... Cơ quan điều tra nhận định khả năng hung thủ ra tay vì mâu thuẫn cá nhân chứ không nhằm để cướp tài sản.

Vài ngày sau khi xảy ra án mạng, trinh sát phát hiện trước lúc bị sát hại anh Dũng chở 2 thanh niên, trong đó có người mới được tha tù về tội Che giấu tội phạm. Mở rộng điều tra, cảnh sát biết thông tin anh Dũng từng bị nhóm thanh niên tụ tập nhậu nhẹt thâu đêm tại địa phương không cho đưa rước khách là những cô gái làm tiếp viên quán ăn.

Hai cô gái đầu thú sát hại xe ôm 2
  Hiện trường anh Dũng bị sát hại gần nửa năm trước là con lộ nằm cạnh ruộng lúa này.
 Cách thửa ruộng khoảng 20 m là ao nước được tát để mò hung khí.

Xâu chuỗi các nghi vấn, Công an Sóc Trăng bắt tạm giam Thạch Mươl, Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Khâu Sóc và Thạch Sô Phách (cùng ngụ huyện Trần Đề) để điều tra hành vi Giết người. Riêng Nguyễn Thị Bé Diễm (27 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng) bị tam giam về hành vi Không tố giác tội phạm.

Trong lúc vụ án chưa có kết luận điều tra, tuần trước, 2 thiếu nữ bị cho là có quan hệ đồng tính ở huyện Trần Đề đến cơ quan điều tra đầu thú, thừa nhận ra tay sát hại anh Dũng mà không có thanh niên nào cùng tham gia, giúp sức.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức tát ao, mò hung khí được cho là liên quan đến vụ án xe ôm Lý Văn Dũng (42 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) bị sát hại trên đường chở khách qua cánh đồng vắng ở ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2. Được đưa đến hiện trường, Diễm chỉ xuống ao trong khu vườn cạnh ruộng lúa. Lực lượng chức năng ngay sau đó cho máy bơm cạn nước, mò được con dao nhỏ dài gần 20 cm dưới sự chứng kiến của kiểm sát viên VKSND tỉnh Sóc Trăng.

Theo một cảnh sát, nghi can khai dưới mương có 2 con dao bị ném xuống nhưng 4 người mò liên tục nhiều giờ liền vẫn chưa tìm được con dao còn lại.

Sáng 21/12, thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vụ án có thêm tình tiết mới, cần thời gian xác minh thận trọng để làm rõ sự thật. Vì vậy, ông này từ chối tiết lộ Diễm liên quan đến 2 nghi can đầu thú hay nhóm 5 thanh niên bị bắt gần nửa năm trước.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top