Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Tưới xăng vào vợ vì bị đòi ly hôn

Thứ hai, 13:40 17/03/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - TAND TP Hà Nội vừa đưa vụ án Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) giết người ra xét xử.

Hà Nội: Tưới xăng vào vợ vì bị đòi ly hôn 1

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: TS

 
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 10/9/2013, nhận được tin báo của chị Vũ Hồng Nhung (SN 1984, ở tổ 2 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo chồng là Nguyễn Anh Tuấn mang xăng đến nhà mẹ đẻ ở số 22, ngõ 521 Trương Định (Tân Mai, quận Hoàng Mai) phóng hỏa.
 
Công an phường Tân Mai lập tức đến hiện trường phối hợp với gia đình chị Nhung bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, hắn và chị Nhung là vợ chồng, có một con gái sinh năm 2005. Do cuộc sống hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, tháng 8/2013, chị Nhung đưa con về ở với mẹ đẻ, sau đó làm đơn ly hôn.
 
Tối 10/9, Tuấn đi xe máy mang theo 1 can nhựa (loại 5 lít) bên trong chứa khoảng hơn 3 lít xăng đến gặp chị Nhung. Tại đây, Tuấn gặp bà Lê Thị Loan (mẹ đẻ chị Nhung) hỏi lý do tại sao bà Loan dung túng cho chị Nhung bỏ Tuấn. Bà Loan trả lời đó là chuyện riêng của vợ chồng nên hai người phải tự giải quyết.

Thấy tiếng ồn ào ở ngoài, chị Nhung và chị Vũ Thu Huyền (em gái) chạy ra khuyên Tuấn đi về. Bất ngờ, Tuấn lấy can xăng, mở nắp đổ vào người chị Nhung làm ướt từ vai đến chân. Sau đó, Tuấn quay sang đổ xăng vào người mình rồi rút bật lửa ra với ý đồ thiêu sống cả hai người. Thấy vậy, anh Đoàn Thế Long (anh rể chị Nhung) chạy đến khống chế, vật Tuấn nằm sấp xuống sân. Cùng lúc đó, tổ công tác Công an phường Tân Mai có mặt bắt giữ Tuấn.

Theo cáo trạng, hành vi trên của Tuấn đã phạm vào tội "Giết người". Tại phiên tòa, Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuấn lý giải, biết chị Nhung làm đơn ly hôn nên đã nghĩ quẩn, dẫn đến hành vi phạm pháp. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn mức án 14 năm tù.        

Thanh Sơn

Bênh chị, sát hại anh rể
 
Ngày 16/3, Công an huyện Quang Bình (Hà Giang) đã bắt Vũ Mạnh Tuyên (trú tại Quang Bình, Hà Giang) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn với chồng nên chị Vũ Thị Dư (39 tuổi) ấm ức bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, chồng chị Dư là Nông Văn Lương mang theo kiếm đến nhà bố vợ để bắt ép chị Dư quay về nhà.
 
Tại đây, anh Lương đã cãi vã với 3 người em của chị Dư, trong đó có Vũ Mạnh Tuyên. Trong lúc can ngăn anh rể không được đánh chị gái, Vũ Mạnh Tuyên đã chạy vào nhà lấy khẩu súng tự chế mang ra bắn vào nách, khiến anh Lương tử vong tại chỗ.      
 
T.S
 
Đâm người giữa đường
 
Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 16/3 đã bắt khẩn cấp Vũ Đình Huy (17 tuổi, trú tại phường Phương Sơn, TP Nha Trang, là học sinh Trường THCS Phan Sào Nam) về hành vi giết người.
 
Trước đó, ngày 15/3 em Nguyễn Văn Tài (14 tuổi, trú tại phường Phương Sài) cùng hai người bạn đang đi xe đạp trên đường Trần Quý Cáp (TP Nha Trang) thì gặp nhóm của Vũ Đình Huy. Huy đã cùng một nhóm thiếu niên khác phóng xe máy lạng lách, ép sát nhóm của em Tài. Thấy vậy, một người bạn của Tài lên tiếng phản đối thì bị nhóm của Huy chặn đánh. Em Tài bị Huy vung dao đâm vào lưng và đã tử vong.     

T.P

Một công an xã bị bắn vào đầu
 
Ngày 16/3, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang truy bắt đối tượng đã nổ súng bắn anh Lường Văn Quang (46 tuổi, là công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai).
 
Kết quả xác minh ban đầu cho biết, khoảng 13h20 ngày 11/3, anh Quang đi sửa đường nước tại khu vực Na Hua Ta thuộc địa phận bản Phiêng Mựt. Đến khoảng 14h cùng ngày, người dân gần đó nghe có tiếng súng nổ, chạy đến thì thấy anh Quang bị thương ở vùng thái dương phải. Anh Quang được đưa đi cấp cứu và đã tử vong. Chân dung kẻ thủ ác vẫn còn là một ẩn số.         
 T.S
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top