Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội quyết phá 4 băng nhóm tội phạm trước Tết

Thứ tư, 18:23 07/12/2016 | Pháp luật

Công an Hà Nội thống kê, toàn thành phố hiện có 33 băng nhóm tội phạm. Lãnh đạo đơn vị này quyết từ nay đến Tết sẽ triệt phá 4 băng nhóm.

Chiều 7/12, thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội trả lời chất vấn các đại biểu HĐND về quản lý trật tự văn minh đô thị, quản lý các trường hợp phạm pháp hình sự.

Về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trông giữ xe trái phép, tướng Khương thẳng thắn: “Đại biểu hỏi có dấu hiệu bảo kê hay không, chúng tôi khẳng định là có. Gần đây, chúng tôi đã xử lý một vụ việc thông qua tin tố giác và chuyển hồ sơ sang VKSND quận Hoàng Mai để truy tố. Hiện, thành phố có 1.651 điểm, tụ điểm phức tạp về mặt trật tự đô thị”.

Theo tướng Khương, Công an Hà Nội đã phối hợp với các ban ngành, địa phương giải quyết được 80% số điểm vi phạm về trật tự đô thị, số còn lại là các điểm bức bối, bức xúc.

Tại buổi chất vấn, người đứng đầu ngành Công an Hà Nội cho biết đơn vị không chỉ tập trung giải quyết vấn đề văn minh đô thị, vỉa hè, lòng đường mà còn xử lý các tổ chức tội phạm.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội trả lời chất vấn các đại biểu. Ảnh: Bảo Lâm.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội trả lời chất vấn các đại biểu. Ảnh: Bảo Lâm.

“Gần đây, hiện tượng đổ chất thải vào nhà; bắt giữ, tra tấn người trái pháp luật đều có liên quan đến tín dụng đen, cầm đồ. Chúng tôi đã thí điểm tập trung đấu tranh một số điểm kinh doanh cầm đồ ở phố Đặng Dung, để triển khai rộng khắp thành phố trong năm 2017. Đây là địa chỉ tập trung những tổ chức tội phạm”, ông Khương nói.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố có 33 băng nhóm tội phạm. Thiếu tướng Khương chia sẻ Công an Hà Nội đã đặt mục tiêu từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ triệt phá 4 băng nhóm.

“Có người hỏi tại sao nắm được như vậy mà không triệt phá cùng lúc. Ở đây, chúng tôi phát hiện có cả những tổ chức tội phạm cổ cồn dưới dạng doanh nhân cần phải mưu trí, dũng cảm và có thời gian để triệt phá”, tướng Khương nhấn mạnh.

Về tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng, thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin trong năm 2016, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thủ đô đã giảm 7,6% nhưng vẫn còn có những vụ đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội man rợ. Tội phạm sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Giám đốc Công an Hà Nội lấy vụ nổ súng ở Cầu Giấy là ví dụ. Theo đó, Trần Văn Long là kẻ đặc biệt nguy hiểm, đã ra tù vào tội nhiều lần. Long được giáo dục nhiều nhưng có bản chất rất hung hãn. Chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ án, công an đã bắt được 4/5 kẻ bị tình nghi có liên quan.

“Trong 10 ngày bắt được Long khi hắn trốn sang Trung Quốc. Qua vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen nhưng Thường trực Thành ủy lại yêu cầu kiểm điểm, nên anh em phá án cũng rất băn khoăn”, thiếu tướng Khương chia sẻ.

Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng việc quản lý vũ khí nóng đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng tội phạm vẫn có thể tìm đường mua được.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 24 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 25 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top