Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phát hiện nhiều tê tê, tay gấu trong bao tải

Thứ tư, 17:31 18/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tê tê và tay gấu đang chờ chở đi tiêu thụ.


Tang vật bị thu giữ. Ảnh: HC

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: HC

Ngày 18/4, nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, một tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Nam Từ Liêm khám phá chuyên án vận chuyển, buôn bán động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm tại khu vực bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Theo đó, tối 17/4, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đối tượng Đỗ Văn Thành (SN 1971, ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), điều khiển xe máy Honda BKS: 29V3 – 082.22 khi đang vận chuyển 2 bao tải dứa màu xám nghi bên trong có chứa động vật hoang rã.


Đối tượng Thành bị bắt cùng tang vật giấu trong bao tải. (ảnh: HC)

Đối tượng Thành bị bắt cùng tang vật giấu trong bao tải. (ảnh: HC)

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong một bao tải chứa 8 cá thể động vật nghi là tê tê đông lạnh (có tổng trọng lượng 34,2kg); 1 bao tải chứa 4 tảng thịt động vật còn nguyên lông, giống chi trước của gấu.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng Đỗ Văn Thành khai nhận, toàn bộ 8 cá thể động vật đông lạnh trên là tê tê đã sơ chế, bỏ hết vảy được Thành mua với giá 250 nghìn đồng/kg (hết 8,5 triệu đồng) cùng 4 chi gấu được Thành mua với giá 10 triệu đồng.

Toàn bộ mặt hàng trên được Thành trực tiếp giao dịch thỏa thuận đặt mua của một phụ nữ ở miền Trung (không rõ địa chỉ cụ thể) với phương thức mua hàng qua điện thoại và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Ngày 17/4, Thành ra ga Hà Nội nhận hàng sau đó mang về nhà chờ đến tối vận chuyển toàn bộ số hàng trên bằng xe máy vào bến xe Mỹ Đình để gửi đi Cao Bằng bán với giá 300 nghìn đồng/1kg tê tê; 11 triệu đồng với 4 bàn tay gấu.

Tuy nhiên, khi Thành đang thực hiện hành vi vận chuyển thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện hành vi bắt quả tang. Ngay sáu đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định. Được biết, Đỗ Văn Thành từng có hai tiền án về tội buôn bán động vật thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top