Hà Nội
23°C / 22-25°C

Góc khuất buồn của một bà mẹ có con phạm tội

Thứ hai, 14:17 06/07/2009 | Pháp luật

Gây ra 25 vụ cướp giật, Tùng đâu nghĩ được rằng sự hư hỏng của nó là liều thuốc độc khiến bệnh thận của mẹ nó thêm nặng. "Nó phải vào tù lần nữa, tôi cũng đau lắm. Nhưng thà như thế, tôi còn yên tâm hơn nó ở ngoài. Nó giao du với bạn xấu, tôi lo có ngày nó còn không giữ được tính mạng” - mẹ Tùng nghẹn ngào…

Ai là người bị hại trong các vụ cướp giật do Nguyễn Quang Tùng và đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ đồng chí Lê Thanh Hiển, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy để giải quyết. Điện thoại: 04.39398221 - 0979846469.

Khai nhận cùng đồng bọn gây ra ít nhất 25 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội, Nguyễn Quang Tùng (19 tuổi) ở ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ có khuôn mặt khá lì lợm. Nhưng khi vừa nhắc đến mẹ, cậu ta ôm mặt, òa khóc nức nở như một đứa trẻ con: "Mẹ ơi, con có lỗi, con xin lỗi mẹ" - sự ân hận muộn màng lăn theo những giọt nước mắt khiến các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đều lặng lẽ thở dài.
 
Tiếp tôi trong căn nhà nhỏ, đồ đạc tuềnh toàng, mẹ Tùng trông già hơn nhiều so với tuổi 53. Căn bệnh suy thận đã khiến bà Xuyến tiều tụy. Đây là lần thứ 2 Tùng phạm tội, nhưng nhắc đến con, bà Xuyến lại trào nước mắt. "Nó có lớn mà chưa có khôn, tôi thì bệnh tật, một tuần 3 buổi vào viện chạy thận, không quản nổi con…" - Bà đấm ngực, nghẹn ngào.
 
Bất hạnh ập đến khi người chồng bỏ mẹ con bà đi sống với người phụ nữ khác. Một mình chống chọi với bệnh suy thận, lại phải nuôi dạy đứa con trai đang tuổi lớn khiến bà càng thêm vất vả. Tùng giao du với bạn xấu, học hết lớp 8 đã bỏ học, suốt ngày ngồi quán nét. Sức yếu, bà Xuyến chẳng thể nào đi tìm nó mãi được.

Tang vật của vụ án.
Một ngày, bà nhận tin báo thằng Tùng đã bị Công an huyện Đông Anh bắt vì cưỡng đoạt tài sản của lái xe taxi. Ngày thằng Tùng bị đưa ra xét xử, bà ốm liệt giường, nhờ mấy đứa cháu họ đi dự phiên tòa và gửi ít quần áo, thức ăn cho Tùng. Cải tạo tại Trại giam Thanh Chương (Nghệ An), cuối năm 2008, Tùng ra trại.
 
"Nếu nó học hết cấp 3, thì tôi còn xin được cho nó vào cơ quan cũ của tôi làm việc. Đằng này nó bỏ học dở chừng, nên tôi cũng chỉ biết khuyên bảo nó tìm một công việc gì đó để làm, tránh xa lũ bạn cũ. Nó tỏ ra nghe lời, hứa sẽ tu tỉnh. Thỉnh thoảng, nó về đưa cho tôi ít tiền, nói là đã có việc làm, đỡ đần mẹ tiền thuốc men. Ai ngờ, nó đi cướp giật của người ta thế này…".
 
Bà Xuyến đâu có ngờ được, khi thằng Tùng thông báo đã tìm được việc làm là lúc nó bập trở lại với đám bạn chơi bời lêu lổng. Chúng tụ ở một quán nét trên đường Dương Quảng Hàm. Để có tiền ăn tiêu, hàng ngày, Tùng cùng Nguyễn Công Đức (18 tuổi) ở tổ 6 Quan Hoa, Cầu Giấy sử dụng 3 xe máy nhãn hiệu Jupiter và Wave để cướp giật tài sản của người đi đường. Tùng sử dụng 2 biển kiểm soát giả 29U8-1208 và 29Z6-1119 để lắp vào xe máy khi đi gây án. Để tránh sự phát hiện, chúng thay biển xe liên tục, hoặc tháo biển kiểm soát, dùng băng dính đen thay đổi số trên biển.

Các đối tượng Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Đức Hiếu cùng xe máy gây án.

Chỉ từ đầu tháng 3/2009 đến nay, Tùng khai nhận đã gây ra 25 vụ trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Từ Liêm, chuyên giật túi xách, điện thoại của phụ nữ đi xe trên những tuyến đường vắng vào buổi trưa hoặc tối. Đặc biệt, những chiếc túi đựng máy tính xách tay, thường được kẹp giữa xe (đối với xe số) và dựng ở sàn xe (đối với xe tay ga) là mục tiêu "ngon" của Tùng và Đức. Tài sản cướp giật được Tùng bán cho Nguyễn Đức Hiếu (21 tuổi) ở tổ 31 Yên Hòa, Cầu Giấy.

Ngày 4/7, sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tùng và Đức, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đã thu giữ tại hiệu cầm đồ của Hiếu số lượng lớn tang vật mà Hiếu đã giúp các đối tượng cướp giật tiêu thụ tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng gồm 2 máy ảnh, 8 máy tính xách tay, 38 điện thoại di động, 11 triệu đồng tiền mặt.

Đứng trước đống tang vật, khuôn mặt Tùng vô cảm. Nó lấy lý do giúp mẹ tiền chữa bệnh để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Nhưng nó đâu nghĩ được rằng, sự hư hỏng của nó chính là liều thuốc độc khiến bệnh tình của người mẹ càng thêm nặng.

"Nó phải vào tù lần nữa, tôi cũng đau lắm. Nhưng thà như thế, tôi còn yên tâm hơn nó ở ngoài. Nó giao du với bạn xấu, tôi lo có ngày nó còn không giữ được tính mạng. Căn nhà này, tôi đang rao bán để về Yên Phụ ở cho gần nhà ngoại. Để nhỡ tôi có mệnh hệ gì, khi thằng Tùng ra tù, còn nhờ họ hàng cưu mang, dạy bảo nó".

Chia tay bà Xuyến, tôi lại nhớ tới khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Tùng. Tấm lòng người mẹ bao giờ cũng bao dung, độ lượng hơn tất cả. Tôi hi vọng Tùng, và rất nhiều thanh niên đang bước vào ranh giới của tội phạm, hãy thức tỉnh trước tình mẫu tử thiêng liêng ấy.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 22 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top