Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giữ nguyên chủ tọa xét xử vụ Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con

Thứ năm, 20:45 06/02/2020 | Pháp luật

Chồng cũ nữ diễn viên Nhật Kim Anh 2 lần đề nghị đổi thẩm phán chủ tọa vì cho rằng có dấu hiệu bất thường nhưng không được Chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chấp nhận.

Bà Hồ Thị Tuyết Phương, Chánh án TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ , vừa ký văn bản gửi ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc (ngụ quận Ninh Kiều) về việc không đồng ý đổi thẩm phán chủ tọa xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn với vợ cũ là bà Đỗ Thị Kim Huê (diễn viên Nhật Kim Anh).

Theo Chánh án TAND quận Ninh Kiều, sau khi xem xét toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của ông Bửu Lộc, giải trình của thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án cho thấy lý do ông Bửu Lộc nêu ra trùng với nội dung tố cáo của Công ty TNHH địa ốc MeKong do ông Nguyễn Phúc Hiện, là đại diện theo pháp luật.

Tại quyết định số 51 ngày 31/1 của Chánh án TAND TP Cần Thơ không chấp nhận nội dung đơn tố của Công ty TNHH địa ốc MeKong đối với thẩm phán Đỗ Thị Diễm Trang.

Qua đó, Chánh án TAND quận Ninh Kiều cho rằng yêu cầu thay đổi thẩm phán của ông Bửu Lộc chưa đủ cơ sở xem xét.

Giữ nguyên chủ tọa xét xử vụ Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con - Ảnh 1.

Nhật Kim Anh và chồng cũ trong phiên tòa ngày 17/1. Ảnh: Anh Minh.

Ngày 12/12/2019, ông Bửu Lộc có đơn lần 1 gửi TAND quận Ninh Kiều, đề nghị thay đổi thẩm phán trực tiếp giải quyết vụ án.

Sau đó, Chánh án TAND quận Ninh Kiều ban hành quyết định không chấp nhận yêu cầu thay đổi thẩm phán từ chồng cũ của nữ diễn viên.

Trong phiên tòa ngày 17/1, chồng cũ nữ diễn viên trình bày yêu cầu được thay đổi nữ thẩm phán chủ toạ lần 2.

Bửu Lộc cho biết trước khi phiên tòa được đưa ra xét xử, ông đã gửi đơn đến Chánh án TAND TP Cần Thơ, nêu một số vấn đề mà ông cho rằng chủ tọa có dấu hiệu nghiêng về phía nguyên đơn.

Giữ nguyên chủ tọa xét xử vụ Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con - Ảnh 2.

Bửu Lộc 2 lần đề nghị đổi thẩm phán chủ tọa vì cho rằng có dấu hiệu bất thường nhưng không được tòa chấp nhận. Ảnh: Anh Minh.

Ông cho rằng nữ thẩm phán này thu nhập chứng cứ, hồ sơ tranh chấp liên quan đến cha mẹ của ông và công ty do cha ông là đại diện theo pháp luật.

Theo ông, những chứng cứ, tài liệu này không liên quan đến vụ án hôn nhân mà nữ thẩm phán đang thụ lý. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo thông báo của TAND quận Ninh Kiều, phiên toà xét xử vụ tranh chấp thay đổi người nuôi con sau ly hôn giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ sẽ được mở lại vào 8h ngày 20/2.

Như Zing.vn đã thông tin, năm 2014, diễn viên Nhật Kim Anh kết hôn với ông Bửu Lộc. Sau vài năm chung sống, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn và nhường quyền nuôi con trai cho chồng.

Hai người chấm dứt hôn nhân vào tháng 3/2018. Những lần nữ diễn viên về Cần Thơ thăm con trai, chồng cũ và gia đình đều đón tiếp chu đáo. Nữ diễn viên cũng ngủ lại nhà chồng cũ cùng với con trai.

Đến tháng 7/2019, nữ diễn viên khởi kiện giành quyền nuôi con. Nhật Kim Anh cho rằng trước đây cô đã nhường cho chồng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con trai. Tuy nhiên, thời gian sau, cô bị gia đình chồng cấm cản gặp con.

Nữ diễn viên đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con từ chồng cũ sang cho cô vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, còn rất nhỏ và cần sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Hồi tháng 11/2019, Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Tôi lạy anh, anh Bửu Lộc ơi. Làm ơn cho tôi gọi Facetime để nhìn con một chút. Anh đừng ích kỷ, nhỏ nhen như vậy”.

Trước thông tin từ vợ cũ, Bửu Lộc lên tiếng khẳng định ông và gia đình chưa từng ngăn cản nữ diễn viên thăm, gặp con trai.

Bửu Lộc chia sẻ rằng ngay cả khi Nhật Kim Anh đã nộp đơn lên tòa thì gia đình vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô tới thăm, dẫn con trai đi chơi. Bửu Lộc cũng bác bỏ việc ghen tuông, đánh đập Nhật Kim Anh như diễn viên này tố cáo.

“Từ khi kết hôn cho đến lúc ly hôn, cô ta ở nhà tôi rất ít, thời gian cộng lại chưa đầy 5 tháng trong suốt khoảng thời gian hôn nhân gần 4 năm... Tôi đến với Nhật Kim Anh khi cô ấy đã là nghệ sĩ, tôi đã chấp nhận và cưới làm vợ, thì làm sao có thể ghen tuông...”, ông viết trong bản tự khai.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 11 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top