Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết xe ôm chỉ vì quà sinh nhật bạn gái

Thứ sáu, 15:22 05/11/2010 | Pháp luật

Kẻ thủ ác tưởng đã che giấu được hành vi của mình, nhưng không ngờ một em bé câm điếc đã tận mắt thấy diễn biến sự việc.

Trương Ngọc Ải (20 tuổi, ngụ KV Thạnh Thắng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) vốn chỉ là người làm công cho cơ sở chế biến sữa đậu nành L.N. đóng tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Đầu tháng 9/2010, Ải tới uống cà phê ở quán Đồng Xuân trên đường Quang Trung và làm quen với Đặng T. L. (là tiếp viên của quán).

Đối tượng Trương Ngọc Ải tại CQĐT.

Từ đó, Ải đem lòng yêu L. nên ngày nào cũng đến quán uống cà phê. Trong quá trình quen, L. nói cho Ải biết ngày 12/09/2010 là ngày sinh nhật của L. Để chiếm lòng người đẹp, Ải nói sẽ tặng sinh nhật L. một món quà. Tới sinh nhật của L., không có tiền mua quà như đã hứa, Ải nghĩ ra cách đi qua Ninh Kiều tìm người hành nghề chạy xe mô tô ôm điều về nơi đường vắng để cướp xe.
 
Do nhà ở gần khu dân cư 586 thuộc phường Phú Thứ nên Ải biết rất rõ đặc điểm, địa hình nên định tới đêm tối sẽ ra tay. Chiều 13/9/2010, Ải tới cơ sở làm xin ứng 200.000đ nhưng bị từ chối nên càng nung nấu ý định gây án của mình. 
 
Đến 19h48’ cùng ngày, sau khi đi làm về Ải lấy 1 con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi đi ra ngã tư đường 3/2. Ải đứng trên lề đường giả vờ đang có nhu cầu đi xe ôm. Anh Nguyễn Huỳnh Chí Tài (SN 1972)  hành nghề chạy xe ôm qua hỏi nhưng thấy xe anh Tài cũ, Ải từ chối.
 
Lúc sau, anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1986, ngụ ấp Long Thị A, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) cũng chạy xe mô tô ôm lại hỏi, thấy anh Sang chạy loại xe Future Neo còn mới, trên tay lại có đeo nhẫn vàng nên Ải đồng ý.

 Do mới đi làm nên anh Sang không rành đường đi, Ải nói: “Chỗ gần đây thôi, tôi sẽ chỉ đường”. Tin lời Ải, anh Sang chạy vào khu dân cư 586 – vốn rất vắng người qua lại - thì Ải kêu dừng xe để đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng lại, Ải móc dao giấu trong túi quần ra đâm vào nách anh Sang. Bị đâm bất ngờ,  anh Sang bỏ chạy và la kêu cứu nhưng bị Ải đuổi theo truy sát, lấy 1 điện thoại di động và chiếc nhẫn vàng. Khi Ải dựng xe mô tô lên khởi động thì xe không nổ.

Anh Nguyễn Hữu Tính (SN 1984, ở khu dân cư 586) chạy xe mô tô ngang qua thấy anh Sang đang nằm bất tỉnh, trên người dính nhiều máu, còn Ải đang đạp xe, anh Tính dửng lại hỏi “Bị sao vậy”, Ải trả lời: “Bị tai nạn giao thông, không có gì đâu”. Sau anh Tính, lại có em Võ Duy Anh (SN 1995, ở gần đó) chạy xe đạp gần tới. Thấy vậy, Ải giả vờ vừa  ôm vai của anh Sang nâng lên giống như đang bị tai nạn giao thông vừa la em Duy Anh: “Dòm gì, đi đi có gì đâu mà dòm, bị tai nạn” ... 
 
Sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản Ải liền đi bộ về nhà, giấu nhẫn và điện thoại vào bụi cỏ ở gần hiện trường, ném dao xuống sông, thay quần áo mang giặt.

Kẻ thủ ác tưởng như đã có thể che giấu được hành vi của mình nhưng không ngờ, có em Lê Văn Tình (SN 1988, ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, là người câm điếc bẩm sinh) chạy xe đạp vào khu dân cư 586 chơi đã tận mắt nhìn thấy Ải xuống tay giết người, cướp tài sản. Thấy vậy, cậu bé liền chạy về báo cho người nhà biết.

Cũng từ em Tình mà cơ quan điều tra thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án phá nhanh vụ án. Khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Sang bị đâm 5 vết thương làm thủng thùy giữa phổi phải, rách mặt dưới gan phải và rách bờ cong nhỏ dạ dày, tử vong do mất máu cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp.

Qua điều tra xác định tài sản của anh Sang bị mất gồm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Sony Ericson, 1 chiếc nhẫn vàng 18K, tổng giá trị khoảng 2 triệu đồng. Ngày 24/9/2010, Ải đã bị bắt. Tại CQĐT, Ải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được CA TP. Cần Thơ hoàn tất hồ sơ xử lý.
 
Theo Pháp luật VN
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top