Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giết người yêu, cướp tài sản

Thứ sáu, 08:28 05/08/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Nạn nhân bị Lại Văn Hưng sát hại trong nhà nghỉ chính là người yêu của hắn.

Chiều ngày 4/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lại Văn Hưng (SN 1987, trú tại huyện Thủy Nguyên) về hành vi giết người, cướp tài sản.
 
Hạ sát người yêu
 
Khoảng 16 giờ ngày 3/8, ông Vũ Văn Hoàng, chủ nhà nghỉ Huy Hoàng (Thủy Nguyên, Hải Phòng), phát hiện tại phòng nghỉ số 6 của nhà nghỉ, một phụ nữ bị giết chết trong tình trạng lõa thể nên vội trình báo cơ quan Công an.
 
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ nạn nhân là chị Bùi Thị Đào (SN 1986, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên).
 
Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan Công an nhận định Lại Văn Hưng là nghi can chính nên đã tiến hành truy bắt đối tượng. Khoảng 6 giờ ngày 4/8, Hưng đã bị cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng tóm gọn khi đang lẩn trốn tại một hang đá trên địa bàn xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên).
 
Đối tượng Hưng tại cơ quan điều tra.
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Hưng khai nhận: Trưa ngày 3/8, Hưng rủ người yêu là chị Bùi Thị Đào đi chơi. Sau một hồi vòng vo khắp huyện Thủy Nguyên, cả hai rẽ vào một quán ăn trên địa bàn. Tại đây, Hưng được chị Đào thông báo sẽ xuất ngoại, trở thành vợ một người đàn ông ngoại quốc. Mọi thủ tục giấy tờ đã được các đối tượng mai mối chuẩn bị. Sau khi ăn cơm, Đào đồng ý cùng Hưng vào nhà nghỉ Huy Hoàng tâm sự trước chia tay người yêu đi lấy chồng.
 
Theo khai nhận của Hưng, sau ít giờ tâm sự, Hưng có đòi người yêu phải trả lại 7 triệu đồng trước đây chị Đào có vay của Hưng. Chị Đào nói không có tiền, hẹn khi nào thành dâu xứ người, làm lụng có tiền sẽ quay về Việt Nam để trả nợ người yêu cũ. Vốn là đối tượng nghiện hút, không thể "chờ" người yêu thành đạt mới trả tiền, Hưng đã lẳng lặng ra khỏi phòng, xuống khu vực hòn non bộ ngoài sân, nhặt một cục xi măng lên phòng. Khi đó, thấy chị Đào nằm sấp, Hưng dùng cục xi măng đánh liên tiếp vào sau gáy người yêu. Đến khi chị Đào bất tỉnh, Hưng mới chịu dừng tay.
 
Trước khi bỏ trốn, Hưng còn quay lại khu vực lễ tân, mua dầu gội đầu để tắm giặt, nhặt lấy chiếc điện thoại của người yêu bỏ vào túi rồi đóng cửa phòng, lén lút rời khỏi nhà nghỉ....
 
Truy bắt hung thủ
 
Khoảng 16 giờ cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ lên tìm đôi trai gái thuê phòng bởi đã quá giờ trả phòng. Sau nhiều lần gõ cửa, không thấy người trong phòng trả lời, nhân viên nhà nghỉ liền mở cửa bước vào và phát hiện người phụ nữ lõa thể bị chết trên giường với nhiều vết thương vùng đầu, gáy cổ, lưng...
 
Thượng tá Võ Xuân Trọng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CA huyện Thủy Nguyên - cho biết: Hiện trường vụ án, nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân, việc xác định tung tích người bị hại cũng như người đàn ông đi cùng cũng hết sức khó khăn. Nhà nghỉ nằm khuất trong một ngõ cụt, vốn là "bãi đáp" của đám thanh niên lêu lổng trong vùng. Chỉ duy nhất một người phụ nữ, hàng xóm của nhà nghỉ cho biết, trước khi vụ án mạng được phát hiện có một thanh niên cao gầy lén lút dắt xe máy rời nhà nghỉ.
 
Sau khi lực lượng PC45, Phòng điều tra kỹ thuật hình sự, bộ phận tàng thư lưu trữ của CA TP Hải Phòng vào cuộc, tung tích nạn nhân mới được xác định. Căn cứ đặc điểm nhân thân, mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra khoanh vùng được đối tượng tình nghi là Lại Văn Hưng.
 
Công an cũng nhận định Hưng chưa thể rời khỏi Hải Phòng, có thể đang ẩn náu tại các khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Ninh. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đã được huy động. Đồng thời, lực lượng công an phát động quần chúng nhân dân ở các địa phương trên truy tìm, vây bắt đối tượng.
 
Bị truy kích quyết liệt, Lại Văn Hưng chạy vào khu núi đá Hang Lương, gần cầu Đá Bạc trên QL10 ẩn nấp. Đúng 6 giờ ngày 4/8, sau 14 giờ điều tra khám phá và truy bắt đối tượng, lực lượng CA TP Hải Phòng tóm gọn hung thủ.
 
M.Khánh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top