Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giây phút kinh hoàng khi thực khách bị chém gần lìa đầu

Thứ ba, 17:05 20/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Uống vài cốc bia, chỉ mấy câu cãi vã, Sơn đứng dạy lấy dao và nhằm thẳng vào cổ anh Hiếu chém..

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 19/9, trên địa bàn xã Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Kiều Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh PhùngVăn Lam (SN 1975, trú ở thôn Hòa Trúc, xã HòaThạch, Quốc Oai). Đối tượng gây ra vụ việc là PhùngVăn Sơn (SN 1983, trú tại xóm 2, Hòa Trúc).

Theo tìm hiểu được biết, trước khi xảy ra vụ án, anh Hiếu và anh Lam đang ngồi nhậu ở quán bia trên thi Sơn đi từ đâu đến và “nhậu ké”.

Sau vài “tuần bia”, giữa Sơn và anh Hiếu, Lam xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.


Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Sơn đứng dậy chạy vào quán cầm con dao tông quay lại chỗ nhậu và chém thẳng vào cổ sau anh Hiếu. Phát chém mạnh đến mức anh hiếu đứt sống cổ. Đầu gần như lìa ra, tử vong tại chỗ. Anh Lam cũng bị Sơn chém làm xệ bả vai trái.

Gây án xong, Sơn rời khỏi quán đi một mình theo con đường dẫn lên trụ sở Công an huyện Quốc Oai với ý định đầu thú. Tuy nhiên, được nửa đường thì bị lực lượng chức năng bắt, áp giải về trụ sở UBND xã Hòa Thạch. Sau khi hoàn tất các thủ tục đã bàn giao lên công an huyện Quốc Oai.


Nạ nhân Hiếu. Ảnh: CTV

Nạ nhân Hiếu. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV, chị Trương Thị Thơm (chủ quán bia) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, tối 19/9, anh Hiếu và anh Lam ngồi cùng nhau lúc bị Sơn cầm dao chém.

Còn chị T.T.H, một người dân sống gần đó cho hay, khi đến hiện trường mọi người thấy cảnh tượng lộn xộn, một chiếc áo che phần cổ bị chém của anh Hiếu lại. Tuy nhiên khi khiêng thi thể anh ấy lên ai cũng sợ vì phần đầu không còn gắn liền.

Cũng theo chị H, những người chứng kiến sự việc đầu rất hoảng sợ, có người về nhà còn không dám ngủ.

Theo một số người dân thôn Hòa Trúc, đối tượng Sơn “nổi tiếng” là “bợm nhậu”. Dù có vợ con đề huề, Sơn không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày say xỉn. Có lần, trong cơn say rượu Sơn tự tay đốt cả chiếc xe máy của gia đình.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ hung khí và tạm giữ Sơn để điều tra. Một người dân địa phương cho hay, từ trước tới giờ chưa từng có vụ việc nào khủng khiếp như vậy xảy ra trên địa bàn.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top