Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấu ma túy vào vùng kín, bán lấy tiền thăm chồng ở tù

Thứ năm, 18:00 28/01/2016 | Pháp luật

Tà thừa nhận vì muốn có tiền vào thăm chồng đang chấp hành án trong tù nên quyết định giấu heroin vào vùng kín để mang đi bán.

Giấu súng đã lên đạn trong vùng kín Nam thanh niên giấu 500 liều heroin trong vùng kín Quấn ma túy quanh vùng kín khi đi máy bay

Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Sùng Thị Tà (sinh năm 1986, trú tại bản Huổi Hoa A2, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 4/11/2015, Sùng Thị Tà đang đi trong bản thì gặp và làm quen với một người đàn ông dân tộc Mông, quốc tịch Lào. Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông đó nói đang mang theo một số lượng heroin và hỏi Tà có mua heroin không. Tà đã nhận lời và định sẽ mang về bán lại cho người quen ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu nhờ mua heroin cách đây một tháng. Số tiền thu được Tà dùng để vào thăm chồng đang chấp hành án tù.

Bị cáo Sùng Thị Tà trước vành móng ngựa.

Người đàn ông bán ra giá 20 triệu đồng. Tà đồng ý nhưng không mang đủ tiền nên hẹn người bán về nhà lấy tiền và giao hàng ở khu rừng gần đó. Giao dịch xong, Tà mang 2 gói heroin giấu trong lùm cây, thỉnh thoảng Tà lấy một ít heroin về nhà sử dụng.

Đến khoảng 9h ngày 6/11/2015, Tà đem số ma túy này bán lại cho người quen, hẹn giao ở thị trấn Than Uyên. Người phụ nữ này giấu ma túy vào bộ phận sinh dục sau đó bắt xe khách ra bến xe khách tỉnh Điện Biên rồi về Than Uyên.

Đến 2h30 ngày 7/11/2015, khi xe khách đến ngã ba Bình Lư thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu dừng xe kiểm tra. Thấy Tà cò nhiều biểu hiện nghi vấn, công tác yêu cầu Tà về trụ sở Công an tỉnh Lai Châu để làm việc.

Tại trụ sở, Công an tỉnh Lai Châu mời người làm chứng là phụ nữ và để cán bộ nữ kiểm tra thì phát hiện trong "vùng kín" của Tà có 2 gói heroin. Công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ người và thu tang vật.

Tại phiên tòa mới đây, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tà cũng tỏ ra hối hận, chỉ vì muốn có tiền vào thăm chồng đang phải chấp hành án trong tù mà phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sùng Thị Tà 11 năm tù về tội Mua bán trái pháp chất ma túy.

Theo Pháp luật Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top