Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấu ma túy vào thùng loa

Thứ tư, 15:35 11/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 10/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt tạm giam Văn Hiếu Dũng (SN 1980, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu trên 500g ma túy “đá”, gần 200 viên thuốc “lắc” và nhiều tang vật khác.

Xác minh cho thấy, để che mắt lực lượng chức năng, Dũng đã ẩn mình dưới vỏ bọc là lái xe nâng hạ hàng hóa tại một bến cảng. Thế nhưng, đằng sau vẻ thật thà, chất phát của một anh lái xe, Dũng lại là một đối tượng cộm cán, cầm đầu một nhánh của đường dây lớn chuyên cung cấp ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lân cận.

Để đối phó với công an, Dũng hoạt động hết sức tinh vi. Hắn kiểm soát một cách chặt chẽ hoạt động của đường dây. Mỗi một mắt xích, đối tượng dưới quyền chỉ biết việc của mình làm và không được biết nhau. Hầu hết các phi vụ đều thực hiện trả tiền qua tài khoản ngân hàng và nhận ma túy tại điểm không cố định. Để có thêm những đối tượng tin cậy, Dũng đã lôi kéo người tình là Trần Thị Thu Hương (SN 1983, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) cùng tham gia vào hoạt động trong đường dây mua bán ma túy.

Qua trinh sát, Công an Hải Phòng phát hiện đây là một đường dây vận chuyển ma túy khép kín, hết sức tinh vi nên đã bí mật lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 20 giờ ngày 5/12, tại tầng 2 quán “Cafe Nam” (xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng), Dũng cùng Hương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một người lạ mặt thì bất ngờ bị lực lượng công an bắt giữ.

Dũng khai nhận, trước đó tại khu vực Quán Toan (thuộc địa bàn quận Hồng Bàng), hắn và người tình đã gặp khách và thống nhất giá cả. Sau đó, Hương cùng người khách chờ tại quán “Cafe Nam”, còn Dũng quay về nhà, đóng ma túy vào loa nghe nhạc mang đến địa điểm trên giao hàng thì bị bắt giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 loa nghe nhạc, trong có 5 gói nilon chứa ma túy đá (Methamphetamine) trọng lượng 500,07g, 3 túi nilon chứa 195 viên nén màu xanh (thuốc lắc) trọng lượng 76,06g, cùng 5 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện vận chuyển ma túy.  
 
Nguyễn Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top