Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giận chồng, mẹ ép 4 con cùng uống thuốc trừ sâu tự tử: Vì đâu nên nỗi?

Thứ sáu, 10:12 15/08/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - “Con không uống đâu, thuốc đắng lắm, không uống được…”, những tiếng thét xé màn đêm vang xa trong ngôi nhà hạnh phúc bấy lâu, trong ngôi làng yên bình muôn thủa.

>> Giận chồng, mẹ ép 4 con uống thuốc sâu tự tử

Tất cả đang nguy kịch

Theo chẩn đoán ghi trong bệnh án của các bệnh nhân: “Tự độc thuốc trừ sâu gốc phospho hữu cơ”. Mặc dù các bác sỹ đã rất cố gắng, nhưng 19 giờ ngày 12/8, đúng một ngày sau khi mẹ bắt uống thuốc sâu, cháu Sương đã tử vong, trong sự thương xót của người thân, bệnh nhân. Trong số ấy, không ít người buông lời: “Dại dột quá, nông nổi quá...!”.  Anh Võ Văn Bình (chồng chị Lệ) thốc tháo, đôn đáo chạy ngược xuôi chăm sóc cho vợ và các con, nhưng niềm hy vọng sống của người thân dường như lịm dần theo thời gian. Khi được hỏi, anh chỉ biết lắc đầu, vò đầu, nuốt nước mắt: “Giá như...”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Lê Thanh Cẩm, Khoa Hồi sức Nhi cho biết, cháu Tiếp vẫn chưa loại trừ khả năng xấu nhất. Còn “Tình trạng bệnh của chị Lệ quá nặng, lại ảnh hưởng bởi thai nhi 2 tháng nên hy vọng cứu sống mong manh”- BS Võ Quốc Việt, Khoa Hồi sức cấp cứu nói.

Khó khăn chất chồng

Qua tìm hiểu được biết, sau khi lấy nhau anh Bình làm nghề mộc, chị Lệ làm phụ hồ nên cuộc sống  khá chật vật. Theo anh Phong, em họ anh Bình thì: “Từ khi hai vợ chồng anh Bình cưới nhau đến giờ, vợ chồng không thể tránh khỏi to tiếng, cãi cọ nhưng tuyệt nhiên chưa có đánh đập nhau”. Tuy nhiên, theo một số người hàng xóm thì anh Bình cũng tùy từng giai đoạn, có khi làm ăn được, có lúc cũng túng thiếu nên vợ chồng mâu thuẫn. Chị Cao Thị Bích (em gái chị Lệ) cho biết: “Ngày 10/8, bên nhà ngoại có đám giỗ. Thấy chị Lệ đến mà không thấy anh Bình, hỏi thì chị Lệ không nói gì. Một lúc sau thấy anh Bình đến, nhưng hai người với vẻ mặt khác thường em cũng sinh nghi. Hỏi có chuyện gì thì ai cũng không nói. Ai ngờ...”.

Ông Phan Văn Hiếu- Trưởng Công an xã Điện Ngọc cho biết, bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, chị Lệ đã cho các con uống thuốc sâu tự vẫn. Chúng tôi bước đầu đã ổn định tư tưởng gia đình, người thân và vận động bà con xóm giềng hỗ trợ.

Theo ông Trần Ngọc Thạnh - GĐ BVĐK Đà Nẵng cho biết, trước mắt BV nỗ lực cứu chữa, còn các khoản kinh phí sẽ có biện pháp hỗ trợ sau. Được biết từ khi xảy ra chuyện họ hàng bà con gom góp được 10 triệu nhưng vẫn chưa đủ chi phí cứu chữa trong hai ba ngày đầu. Hơn lúc nào hết, những nạn nhân trên đang cần sự sẻ chia của bạn đọc gần xa.

Xuân Hoài

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top