Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Nhà hát Cải lương HN bị "tố" gian lận bằng cấp: Lạ lùng "con đường" vào đại học

Thứ sáu, 09:54 26/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ một học sinh mới hết lớp 6, xin học bộ môn Cải lương của một trường trung cấp nghệ thuật, rồi tiếp tục dở dang chương trình học bổ túc cấp III từ năm 1978, ông Trần Quang Hùng – Giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội vẫn trúng tuyển Đại học năm 2004 (sau 25 năm). “Lộ trình” đến giảng đường ĐH Sân khấu Điện ảnh vì thế mà đầy những “bí ẩn” cần làm rõ…

 
Hồ sơ vênh nhau

Báo GĐ&XH ngày 24/10 có đăng bài viết “Nhà hát Cải lương Hà Nội: Giám đốc bị “tố” gian lận bằng cấp”, phản ánh những dấu hiệu khuất tất liên quan đến quá trình học tập của ông Trần Quang Hùng – Giám đốc Nhà hát (thuộc sự quản lý của Sở VHTT&DL). Phóng viên đã xác minh hồ sơ cán bộ của ông Hùng từ Sở VHTT&DL. Theo đó, ông Trần Quang Hùng sau khi học hết lớp 6 đã xin học tại Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội (1974 – 1978). Trong thời gian này, ông Hùng theo học bổ túc văn hóa cấp III để hoàn thành chương trình phổ thông, tuy nhiên, đã bỏ dở. Cụ thể, học bạ ghi rõ ông Hùng được lên lớp 10B (lớp cuối cấp III theo chương trình học lúc bấy giờ), nhưng toàn bộ thông tin về năm học bị bỏ trống hoàn toàn. Vì vậy, ông Hùng không được cấp bằng Trung cấp.

Toàn bộ hồ sơ cán bộ mà Sở VHTT&DL cung cấp cho phóng viên gồm: Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp II bổ túc văn hóa; Giấy giới thiệu của trường cấp II Lương Khánh Thiện giới thiệu ông Trần Quang Hùng xin vào Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội (nay là Cao đẳng); Lý lịch xin học các trường đại học, trung học chuyên nghiệp (dùng cho học sinh phổ thông); Phiếu tuyển chọn của Ban tuyển sinh TP Hà Nội; Đơn xin học gửi Ban giám hiệu Trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội; Học bạ trường Bổ túc văn hóa cấp III (1975-1978); Quyết định của UBND TP Hà Nội năm 1978 công nhận tốt nghiệp cho 35 học sinh trường Trung học Nghệ thuật Hà Nội; Quyết định của Sở Văn hóa thông tin Hà Nội năm 1978 phân phối 15 học sinh tốt nghiệp Trung học Nghệ thuật Hà Nội về công tác tại Đoàn Cải lương Kim Phụng; Bằng tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Hồ sơ này đã thể hiện rằng, ông Hùng chỉ có duy nhất 1 tấm bằng tốt nghiệp, đó là bằng của ĐH Sân khấu Điện ảnh. Chưa hết, các hồ sơ học tập của vị giám đốc này còn bộc lộ nhiều điểm “vênh” đến kỳ lạ. Học bạ bổ túc cấp III của ông Hùng không có nổi một trang nào “tươi sáng”: Năm học lớp 8 đầu tiên lưu ban vì sức học yếu, điểm thi toàn 3, 4, 5, có duy nhất một điểm 6; Năm lớp 8 thứ hai có “khá” hơn chút vì chỉ có 4 điểm dưới trung bình trong tổng số 12 điểm thi; Năm lớp 9 tốt hơn với 2 điểm thi dưới trung bình; Năm lớp 10A cũng chỉ có 3 điểm dưới trung bình, được lên lớp 10B. Nhìn chung, kết quả học tập các năm đều được đánh giá từ yếu đến trung bình, môn Văn năm nào điểm cũng rất thấp. Thế nhưng, không hiểu vì lý do và mục đích gì, mà trong hồ sơ trúng tuyển vào ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2004 được ghi rất “tự tin” là: Xếp loại học tập “Giỏi”, xếp loại hạnh kiểm “Khá”, xếp loại tốt nghiệp “Giỏi” (?!).

“Bí kíp” giấy chứng nhận, quyết định

Qua tìm hiểu, được biết, một số Giấy chứng nhận và Quyết định nêu trên (trong hồ sơ cán bộ do Sở VHTT&DL cung cấp) chính là những “bí kíp” để ông Hùng tự tin bước vào giảng đường đại học và ra trường với tấm bằng loại giỏi (đạo diễn sân khấu) năm 2008.

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, TS. Nguyễn Đình Thi – Phó Hiệu trưởng ĐH Sân khấu Điện ảnh cho biết, sau khi phóng viên gửi nội dung làm việc, nhà trường đã kiểm tra hồ sơ lưu đối với sinh viên Trần Quang Hùng (khóa 2004-2008) để xác minh các thông tin theo đơn tố cáo. Theo đó, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh khẳng định việc tuyển sinh ông Trần Quang Hùng hoàn toàn đúng quy trình, không có sai sót gì. Thế nhưng, ông Thi cũng nhận định, theo quy chế 36 của Bộ GĐ&ĐT về tuyển sinh đại học hệ tại chức thì có 2 trường hợp được dự thi: Thí sinh mới tốt nghiệp cấp II nhưng theo học một trường trung cấp nghề (tiếp tục hoàn thiện chương trình học cấp III thì được cấp bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp); Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp cấp III. Phải có một trong hai điều kiện trên mới có thể học đại học hệ tại chức. Ông Trần Quang Hùng nằm ở điều kiện thứ nhất.

Nhưng, theo quy định, sau khi đỗ vào Đại học, sinh viên phải nộp bằng tốt nghiệp cấp III (nay là THPT) hoặc bằng trung cấp nghề để các trường kiểm tra và sẽ được trả lại trước khi sinh viên ra trường. Những trường hợp gian dối về điều kiện thi đại học vì thế sẽ được phát hiện qua học bạ, bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị cho xem những bản sao lưu hồ sơ sinh viên của ông Trần Quang Hùng trong quá trình học lớp đạo diễn, đại diện Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cho biết, hiện hồ sơ của ông Hùng đã được cơ quan cấp trên quản lý, nhà trường chỉ giữ học bạ.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top