Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Công ty Thái An chỉ huy côn đồ truy sát 3 công nhân

Thứ hai, 07:00 28/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghe nhóm công nhân kích động trả thù, Giám đốc công ty Thái An đã tổ chức kéo quân mang theo hung khí truy sát, làm 3 người bị thương nặng và chấn thương sọ não

Công an huyện Đak R’Lấp (tỉnh Đắc Nông) vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam các nghi can trong vụ tấn công nhóm công nhân thi công công trình cho dự án Alumin- Đắk Nông (sản xuất quặng nhôm bauxite ) dẫn đến gây thương tích nặng.

 

3 công nhân bị chém liên tiếp đã bất tỉnh tại chỗ

3 công nhân bị chém liên tiếp đã bất tỉnh tại chỗ

Trước đó, vào khoảng nửa đêm ngày 6/8/2015 (rạng sáng ngày 7/8), tại khu trọ tại thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, một nhóm 4 người cầm hung khí bất ngờ đập phá cửa lao vào chém.

Đang ngủ trong phòng, 3 công nhân gồm Đỗ Văn Thạch, Đỗ Trường Nam (SN 1991, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Cường (Bình Thuận) chồm dậy định chạy ra cửa kêu cứu thì bị nhóm côn đồ chém liên tiếp vào chân, tay, vùng mặt…làm gục ngay tại chỗ.

 

Nhân chứng và nạn nhân Mai Thị Hoa đang kể lại giây phút kinh hoàng vừa qua xảy ra trong chính ngôi nnà mình
Nhân chứng và nạn nhân Mai Thị Hoa đang kể lại giây phút kinh hoàng vừa qua xảy ra trong chính ngôi nnà mình

Không dừng ở đó, một đối tượng trong nhóm côn đồ tên Phạm Văn Kiện (là người thuê nhóm công nhân thi công công trình) từ bên ngoài, tay cầm tuýt sắt tiếp tục lao vào đập, vụt tới tấp 3 nạn nhân đang nằm sóng soài dưới đất.

Tiếp đến, 3 đối tượng còn lại hô nhau lục tung mọi đồ đạc trong phòng trọ và lấy đi 35 triệu đồng tiền lương vừa lĩnh của 3 công nhân cùng 2 điện thoại smartphone, đồng thời phá hỏng 2 điện thoại khác của các nạn nhân.

Khi chém các nạn nhân bất tỉnh hẳn, các đối tượng kéo nhau chạy sang nhà chị Mai Thị Hoa, SN 1982 sống đối diện dãy nhà trọ phá cửa.

Nghe tiếng động, la hét từ bên ngoài “giết nó cho tao”, chị Hoa hoảng sợ vội tỉnh dậy, bật đèn định ra xem có chuyện gì thì thấy cửa nhà đã bị phá tung. Một nhóm đối tượng gồm 4 tên nhanh chóng được chị Hoa nhận mặt là Phạm Văn Kiện (SN 1983, Giám Đốc công ty Thái An), Nguyễn Anh Tuấn (em vợ Kiện) và 2 công nhân cùng công ty của Kiện đang cầm hung khí chém liên tiếp vào những vật dụng trong nhà mình, miệng không ngớt hô “tìm bằng được thằng Thường chém chết cho tao…”.

Nói rồi, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn hung hãn xông thẳng vào phòng ngủ của mẹ con chị Hoa, nhảy cả lên giường liên tục hô “giết chết nó cho tao”. Nghe tiếng la hét đầy hung hãn của nhóm Tuấn, cháu Trần Đặng Giang Đông (SN 2007, con chị Hoa) đang nằm trong phòng co rúm lại, không dám mở mắt vì khiếp sợ. Thấy không có người mình cần tìm, nhóm côn đồ lại lung tung toàn bộ vật dụng, đập phá tài sản trong phòng chị Hoa rồi bỏ đi.

 

Khu nhà trọ nơi 3 công nhân bị truy sát trong đêm ở Đak RLấp (tỉnh Đak Nông).
Khu nhà trọ nơi 3 công nhân bị truy sát trong đêm ở Đak R'Lấp (tỉnh Đak Nông).

Khoảng vài phút, sau khi nhóm Kiện bỏ đi, chị Hoa nghe tiếng kêu yếu ớt ngoài cửa vội chạy ra thì thấy Đỗ Văn Thạch (công nhân ở nhà trọ đối diện) người đầy máu, đang lê vào trong nhà với tay cầu cứu. Thấy vậy, chị Hoa sợ hãi chạy tới băng bó vết thương đồng thời gọi điện thoại báo Công an xã Nhân Cơ về vụ việc.

Như chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa trải qua, Đỗ Văn Thạch và Đỗ Trường Nam cho biế:t “Đến giờ, chúng tôi vẫn không hình dung nổi một doanh nghiệp làm ăn lớn lại chính là băng đảng xã hội đen. Chúng lao vào không cần biết có đúng đối tượng mình cần tìm hay không nhưng vẫn cứ chém.

Ngay cả khi chúng tôi gục xuống, chúng vẫn không buông tha. Thậm chí đến tiền lương và 4 chiếc điện thoại của chúng tôi, chúng cũng lấy và phá hỏng. Đến giờ, sức khỏe của chúng tôi chưa bình phục được vì vết thương quá nặng. Người thì bị tổn hại 22% sức khỏe, người bị chấn thương sọ não, người bị dập lá lách... Chúng tôi chỉ mong được pháp luật bảo vệ, trừng trị những kẻ côn đồ đã gây hại cho chúng tôi…”.

Gương mặt thất thần, chị Mai Thị Hoa uất ức nói: “Kể từ lúc xảy ra vụ việc tới giờ, con trai tôi rơi vào tình trạng sợ hãi, hoảng loạn và không dám ngủ ở nhà. Thi thoảng trong đêm, cháu lại mê sảng, gào thét... Từ đó, cứ tối đến, hai mẹ con tôi lại chở nhau vào trong nhà tập thể của công ty (chị Hoa làm tạp vụ cho công ty) ngủ nhờ vì con trai tôi nhất định không ngủ nhà vì quá sợ.

Đến giờ, tại sản trong gia đình tôi bị hư hại nặng nhưng phía Kiện chưa có động thái gì đền thiệt hại cho tôi. Gia đình tôi đâu có thù hằn gì bọn chúng, vẫn nấu cơm thuê cho tụi nó ăn khi làm công trình ở đây. Không ngờ, đăng sau vỏ bọc công ty lại là trùm băng đảng xã hội đen..”.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, Đại tá Đỗ Trọng Hoãn - Trưởng công an huyện Đak R’Lấp cho biết “ Ngày 16/9, công an huyện Đak R’Lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, khởi tố và bắt tạm giam các bị can do Phạm Văn Kiện cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thừa nhận do Kiện và Đỗ Văn Thường (đội trưởng đội thi công của Thạch, Nam, Cường) có nảy sinh mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền lương thợ nên khi nghe Kiện kể “bị Thường gây gổ”, nhóm công nhân của Kiện đã hô hào “Thế thì trả thù”. Vào đêm 6/8, nhóm công nhân của công ty Thái An do Phạm Văn Kiện-giám đốc cầm đầu đã tổ chức tấn công truy sát 3 công nhân trên dẫn đến thương nặng. Về hành vi cướp tài sản và hủy hoại tài sản công dân, trong quá trình điều tra, xét thấy đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản, chúng tôi sẽ đề nghị truy tố tiếp. Hiện, chúng tôi đã tạm giam 3 đối tượng và truy lùng tiếp tên còn lại Nguyễn Văn Quý đang bỏ trốn…”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 3 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top