Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải quyết mẫu thuẫn bằng khúc cây, một người tử vong

Thứ hai, 17:21 21/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Để giải quyết mâu thuẫn, hung thủ dùng khúc cây đánh nhiều phát vào điểm yếu khiến nạn nhân ngã xuống rạch nước, tử vong ngay tại chỗ.

Vào sáng 21/12,  Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Quyền (SN 1960, trú tỉnh Yên Bái). 

Đối tượng Quyền được cho là hung thủ chính gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn khu vực trước đó.

Người dùng cây giải quyết mâu thuẫn khiến nạn nhân tử vong dưới rạch nước.
Người dùng cây giải quyết mâu thuẫn khiến nạn nhân tử vong dưới rạch nước.

Ngày 21/10, người dân phát hiện một thi thể nổi lên trên mặt nước rạch nước khu dân cư số 5, Khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM. Được biết, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân gì.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định nạn nhân là Nguyễn  Hoàng Hải Phi (SN 1980, trú ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân chết do ngạt nước, vỡ hộp sọ vùng trán đỉnh thái dương phức tạp, vỡ sọ vùng chẩm với nhiều mảnh vỡ rời nhau.

Cơ quan công an đặt nghi vấn đây là vụ án giết người cướp tài sản, cơ quan CSĐT lập tức vào cuộc để điều tra. Qua thông tin tố cáo của người dân, đội Điều tra tổng hợp đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Quyền lên làm việc. Quyền đã thể hiện việc gian dối, quanh co chối tội trong lời khai bất minh.

Bằng những chứng cứ thu thập được, điều tra viên vận động, thuyết phục Quyền kkhai ra sự thật.

Hung khí và tang vật.
Hung khí và tang vật.

Quyền khai có người con nuôi tên là Liêm. Trước đó, Liêm có nhờ Phi đi đòi nợ cùng, nếu được sẽ cho Phi 30 triệu. Đòi không được, Phi dọa sẽ “xử” Liêm vì tội thất hứa. Để bảo vệ Liêm, Quyền đã hẹn Phi ra rạch nước khu dân cư số 5 để nói chuyện.

Hai người lời qua tiếng lại, bất ngờ Quyền đã với khúc cây ba chạc (dùng để đặt cần câu cá) đánh chết Phi. Sau đó Quyền lấy chiếc điện thoại và xe máy đem đi bán và trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn hai tháng kể từ khi xảy ra vụ án, Quyền đã bị bắt giữ. Hiện đội Điều tra tổng hợp Công an quận 2 đang cũng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý vụ việc.

Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top