Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải cứu con tin bị kẻ nghiện ma túy đá dùng dao bắt cóc

Thứ sáu, 22:00 06/10/2017 | Pháp luật

Khi cảnh sát đến hiện trường, Kiên yêu cầu được cung cấp ôtô và tài xế để bỏ trốn cùng con tin. Tuy nhiên, nghi phạm đã bị bắt và con tin được giải cứu an toàn sau đó.

Nghi phạm Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kon Tum
Nghi phạm Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Kon Tum

Ngày 6/10, Công an tỉnh Kon Tum cho biết Công an huyện Ngọc Hồi vừa phối hợp cùng Công an huyện Đăk Glei giải cứu thành công nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin gây xôn xao dư luận tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Vũ Kiên (28 tuổi, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi), để điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc con tin.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng 4/10, sau khi dùng ma túy đá, Kiên cầm dao xông vào nhà chị Nguyễn Thu Hằng (40 tuổi,cùng trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) khống chế, đe dọa tính mạng chị Hằng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Ngọc Hồi ngay lập tức có mặt xử lý vụ việc. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Kiên yêu cầu được hỗ trợ ôtô và tài xế để bỏ trốn.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, mọi điều kiện của Kiên đều được chấp thuận. Sau đó nghi phạm tiếp tục khống chế chị Hằng lên xe và yêu cầu tài xế đi lòng vòng tại địa bàn Ngọc Hồi.

Nghi phạm Kiên dùng dao khống chế chị Hằng. Ảnh: Công an Kon Tum
Nghi phạm Kiên dùng dao khống chế chị Hằng. Ảnh: Công an Kon Tum

Tiếp đến, Kiên yêu cầu tài xế chở đối tượng và con tin đi theo đường Hồ Chí Minh hướng ra Đà Nẵng. Nhận định tình hình, Công an huyện Ngọc Hồi đã phối hợp với Công an huyện Đăk Glei lập kế hoạch tổ chức vây bắt.

Đến 13h cùng ngày, xe chở đối tượng và con tin tiến vào trụ sở Công an huyện Đăk Glei. Kiên xuống xe dùng dao nhọn kề vào cổ uy hiếp con tin và bước lên bậc thang tiền sảnh trụ sở Công an huyện Đăk Glei. Lợi dụng sơ hở của Kiên, ngay lập tức tổ vây bắt đã khống chế và bắt giữ thanh niên này, giải cứu con tin an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, Kiên khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá. Vào thời điểm gây ra vụ việc, nghi phạm vừa dùng ma túy xong nên bị ảo giác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top