Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian": Đề nghị truy tố gã “bố hờ”

Thứ tư, 08:57 12/05/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 11/5, CQĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án Bùi Văn Đạt (SN 1984) hành hạ, gây ra thương tích 15,7% cho bé Nguyễn Hồng Anh (4 tuổi) sang VKSND cùng cấp. Liên quan đến vụ án này, trong tháng 3/2010, PV Báo GĐ&XH đã phối hợp với Công an phường Định Công giải cứu bé Hồng Anh...

 
"Giao trứng cho ác"

Trong thời gian qua, bạn đọc cả nước liên tục đề nghị toà soạn Báo GĐ&XH thông tin về việc các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý hành vi tra tấn cháu Hồng Anh của gã "bố hờ" Bùi Văn Đạt. PV GĐ&XH đã làm việc với nhiều cơ quan chức năng về vấn đề trên. Qua giám định tỉ lệ thương tật tại Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (C21) - Bộ Công an, thương tích do Bùi Văn Đạt  gây ra cho bé Hồng Anh trong suốt một thời gian dài là 15,7%. Hiện bé Hồng Anh đã được đưa về sống với ông bà ngoại tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Kết thúc những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian, bé Hồng Anh được khai sinh, được đưa đến trường... 
 

Bé Hồng Anh với những vết thương mới ở mặt và vùng cổ không được thừa nhận.


Bản kết luận điều tra số 203/KLĐT, ra ngày 10/5 nêu: "Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1978), ở xã Trưng Vương (Việt Trì, Phú Thọ), là đối tượng nghiện ngập, từng có  3 tiền án, tiền sự về tội "sử dụng, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy", sống lang thang quanh khu vực bến xe Giáp Bát. Ngày 11/7/2006, Oanh sinh con tại Bệnh viện Phụ sản (Hà Nội) và đặt tên là Nguyễn Hồng Anh, nhưng sau đó Oanh không làm thủ tục khai sinh cho con mình. Thị đưa con gái về bến xe Giáp Bát, thuê nhà trọ sống vất vưởng ở đó bằng nghề bán nước. Ngày 16/12/2009, Oanh bị Công an quận Hoàng Mai bắt về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Lúc này, bé Hồng Anh đã hơn 3 tuổi, không nơi nương tựa. Do có quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Thu Hà - Bùi Văn Đạt (cặp vợ chồng hờ - PV) nên Oanh đã nhờ Đạt - Hà nuôi con giúp, trong khi chờ người nhà xuống đón. Vì Đạt - Hà không có chứng minh thư nhân dân, nên Đạt đã nhờ anh Nguyễn Vĩnh Hồi (SN 1985) ở tổ 12, phường Thịnh Liệt (Hà Nội), đứng ra làm thủ tục nhận cháu Nguyễn Hồng Anh về nuôi. Thủ tục này được thực hiện tại Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai). Từ ngày 17/12/2009, bé Hồng Anh đã sống cùng Đạt - Hà, phải hứng chịu những trận "mưa đòn" tàn  bạo của Bùi Văn Đạt.

Không nhận hết tội

Ngày 12/3/2010, vụ việc được PV Báo GĐ&XH phối hợp với Công an phường Định Công phanh phui. Bùi Văn Đạt bị bắt giam  cùng ngày và hắn phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Bùi Văn Đạt khi bị bắt.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Đạt chỉ thừa nhận những vết thương trên người chứ không thừa nhận vết thương ở vùng cổ và trên vùng mặt cháu Hồng Anh. Do vậy CQĐT không có đủ cơ sở để buộc Đạt phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thương tích nói trên. Theo đó, CQĐT chỉ chứng minh được Bùi Văn Đạt đã gây ra thương tích cho bé Hồng Anh là 14%.

Ngày 12/4/2010, PV Báo GĐ&XH với tư cách là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bé Nguyễn Hồng Anh, đã cùng họp với luật sư Phạm Thị Hồng, chị Nguyễn Hiền Hậu (cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em phường Định Công) và Điều tra viên vụ án này. Các bên đã thống nhất mức bồi thường tổn hại sức khỏe cho bé Hồng Anh. Căn cứ vào các văn bản pháp quy, số tiền mà Bùi Văn Đạt phải bồi thường về việc gây thương tích cho bé Hồng Anh là 10 triệu đồng. Bà Cao Thị Khế (bà ngoại của bé Hồng Anh) đã nhận được số tiền 5 triệu đồng, do gia đình Bùi Văn Đạt trực tiếp giao cho. Bà Khế đã viết đơn xin các cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Bùi Văn Đạt.

Kết luận điều tra nêu: "Xét thấy, việc gây thương tích cho bé Hồng Anh chỉ do Bùi Văn Đạt thực hiện, Nguyễn Thị Thu Hà không có liên quan gì (vì không biết), nên không can ngăn. Hà không lần nào tham gia cùng Đạt đánh đập bé Hồng Anh, do vậy không có đủ cơ sở để kết luận Hà đóng vai trò đồng phạm với Đạt. Riêng với hành vi của Nguyễn Vĩnh Hồi, chỉ là anh em họ với Đạt, nên khi được Đạt nhờ đến phường Giáp Bát làm thủ tục nhận cháu Hồng Anh về chăm sóc... Hồi đã đến nhận lời và ngay sau khi làm thủ tục xong, Hồi đã giao cháu Hồng Anh cho Đạt - Hà mang về nuôi. CQĐT xét thấy, hành vi của Hồi không đồng phạm với Đạt, do vậy không đưa ra xử lý. Về tang vật vụ án, Bùi Văn Đạt khai đã dùng cán chổi đánh cháu Hồng Anh, nhưng y chuyển nhà nhiều lần nên đã vứt chổi đi, CQĐT không thu giữ được".

Hiện VKSND quận Hoàng Mai đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án và  kết luận điều tra để đưa ra cáo trạng luận tội.
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 56 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top