Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả làm sinh viên, vào trường trộm xe máy

Thứ tư, 07:21 28/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet-Nắm bắt thói quen sinh viên thường để vé gửi xe trong cốp, hai đối tượng đã giả vờ là sinh viên trong trường, trà trộn vào bãi gửi xe và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hồi 15h30, ngày 26/8/2013, lực lượng bảo vệ Trường đại học Hải Phòng (quận Kiến An, Hải Phòng) phát hiện 2 đối tượng gồm: Vũ Anh Sang, SN 1982, trú tại khu 1, thị trấn Tiên Lãng và Bùi Thị Luyên, SN 1986, trú tại xã Kiến Thiết, (cùng huyện Liên Lãng, TP Hải Phòng) lởn vởn gần khu vực gửi xe của nhà trường với nhiều dấu hiệu nghi vấn...
Giả làm sinh viên, vào trường trộm xe máy 1
Hai đói tượng đã trà trộn vờ gửi xe trong trường để trộm cắp xe máy

Theo đó, đội bảo vệ đã bí mật theo dõi và phát hiện Vũ Anh Sang lẻn vào khu vực gửi xe, dùng vam phá khóa, mở khóa điện và cốp xe. Khi Sang vừa dắt xe máy Airblade BKS 15B1-26159 ra gần tới cổng nhà xe để trả vé xe, định nổ máy bì bị tổ bảo vệ tóm gọn. Tang vật thu giữ là xe máy BKS 15B1-26159, 1 kìm cộng lực, vam phá khóa, nhiều bộ chìa khóa và một số dụng cụ trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở CAP Ngọc Sơn (Kiến An), 2 đối tượng khai nhận, do sống dạt nhà, nghiện ma tuý và thiếu tiền tiêu xài, Sang đã rủ Luyên cùng trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày mai phục theo dõi các sinh viên trong trường đại học Hải Phòng, Sang phát hiện, rất nhiều sinh viên có thói quen cất luôn vé xe trong cốp. Vì thế, Sang liền nảy ra ý đồ trộm cắp tại đây và về nhà chở Luyên bằng xe máy SH quay lại trường, vào gửi xe ở cổng B như nhiều sinh viên khác. 

Trong lúc đang ngồi quán nước “săn hàng”, Sang đã phát hiện một sinh viên gửi xe máy BKS 15B1-26159 và để vé xe trong cốp. Lợi dụng sơ hở, Sang dùng vam phá khóa, mở khóa và cốp xe, lấy vé xe định tẩu thoát thì bị bắt quả tang. Đây là bài học cảnh giác cho những ai hay có thói quen để vé xe trong cốp khi vào bãi gửi xe công cộng.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Ngọc Sơn, quận Kiến An tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

                                                                                                   M.Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top