Hà Nội
23°C / 22-25°C

Già không nên nết, cụ ông 2 lần nổi máu dê xâm hại trẻ nhỏ

Thứ bảy, 10:19 15/04/2017 | Pháp luật

Dù đầu đã hai thứ tóc song người đàn ông 62 tuổi ở Hậu Giang không làm gương cho con cháu mà lại nhiều lần giở trò xâm hại trẻ em.

Mới đây, Công an thị xã Long Mỹ, Hậu Giang đã bắt tạm giam 2 tháng ông Trương Văn Nhứt (62 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ) để điều tra hành vi Dâm ô với trẻ em. Đáng nói, ông Nhứt đã 2 lần bị tố xâm hại trẻ em .

Theo kết quả điều tra, vào chiều 19/3/2014, trên đường đi làm ruộng về, ông Nhứt ghé nhà một người hàng xóm ngụ cùng xã để xem cách lắp đặt mô-tơ bơm nước.

Nghi phạm xâm hại trẻ em ở Hậu Giang tại cơ quan công an. Ảnh Tuổi Trẻ
Nghi phạm xâm hại trẻ em ở Hậu Giang tại cơ quan công an. Ảnh Tuổi Trẻ

Khi thấy bé gái con chủ nhà ở nhà một mình, ông Nhứt đã sờ soạng vào bộ phận nhạy cảm trên người cháu bé và dặn không được kể cho người nhà nghe. Thời điểm đó, bé gái bị xâm hại tình dục mới 12 tuổi.

Sau đó, ông Nhứt nắm tay kéo cháu bé vào buồng ngủ nhưng bé gái đã vùng vẫy chạy thoát. Đầu tháng 11/2016, ông Nhứt tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với một cháu gái 11 tuổi khác ngụ cùng xã.

Qua phản ánh của người dân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt tạm giam nghi phạm xâm hại tình dục trẻ em. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian qua, báo chí đã liên tục phản ánh nhiều vụ việc xâm hại trẻ em nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ. Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, trung bình mỗi năm Việt Nam có từ 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện.

Độ tuổi của các bé gái bị xâm hại tình dục đang ngày càng nhỏ. Ảnh minh họa
Độ tuổi của các bé gái bị xâm hại tình dục đang ngày càng nhỏ. Ảnh minh họa

Trong số đó, đa phần nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12 - 15. Đáng buồn hơn, con số trên mới chỉ là bề nổi của vấn nạn này, bởi có không ít trường hợp trẻ bị xâm hại bị “chôn vùi”.

Đặc biệt, nạn nhân bị xâm hại tình dục thường là các bé gái với độ tuổi ngày càng nhỏ, cá biệt có những nạn nhân mới vài tháng tuổi. Kẻ gây tội thường là những người quen biết, họ hàng, láng giềng.

Thậm chí, nhiều vụ thủ phạm chính là bố dượng, cậu, chú của nạn nhân như vụ bé gái bị cha và ông nội xâm hại nhiều lần ở Vĩnh Long mới đây. Nghiên cứu từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho thấy có tới 85% trẻ bị xâm hại tình dục bởi những người quen biết.

Đa số các vụ xâm hại trẻ em, “yêu râu xanh” là người quen biết hoặc người thân. Ảnh minh họa
Đa số các vụ xâm hại trẻ em, “yêu râu xanh” là người quen biết hoặc người thân. Ảnh minh họa

Chỉ tính riêng từ đầu năm học 2016 - 2017 đến nay đã xảy ra 7 vụ xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, trong đó “yêu râu xanh” là thầy giáo, bảo vệ nhà trường hoặc người ngoài xâm nhập vào trường học dâm ô học sinh. Cá biệt có vụ việc xảy ra với nhiều học sinh và có vụ xâm hại trẻ em đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài mới được phát hiện.

Theo Đời sống Plus

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top