Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả "hàng xóm tốt", chăm sóc bé gái không cha mẹ để lạm dụng tình dục

Thứ tư, 14:39 04/06/2014 | Pháp luật

Ông Minh sang đón cháu Tr. ra căn nhà vắng ở ngoài đồng để cho bộ quần áo mới. Người mẹ nuôi thấy con đi lâu không về, trong lòng bồn chồn liền chạy tới nơi và chết lặng khi chứng kiến sự việc.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thức Minh (SN 1957, trú tại xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) với hai hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô trẻ em”.

Chết lặng vì ông hàng xóm “tốt bụng”

Nạn nhân K.T.Tr (12 tuổi) sống với bà nội bên cạnh nhà Minh. Cô bé là kết quả của một cuộc tình không trọn vẹn, sinh ra không biết mặt cha, chưa thôi nôi thì mẹ cũng bỏ đi biệt xứ. Tr. được bác ruột (chị gái của mẹ) nhận làm con nuôi, nhưng gia đình người bác nghèo, lại phải chăm sóc người bệnh thần kinh nên phải gửi con sang sống với bà nội.

Minh vốn được xem là ông hàng xóm tốt bụng, ngày ngày vẫn để ý hỏi han đến hai bà cháu. Không ai nghi ngờ điều này vì một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Tr. thường được mọi người quan tâm. Từ tháng 6 - 7/2013, thời điểm cô bé mới 11 tuổi, ông Minh bắt đầu có sự “quan tâm đặc biệt”, thường cho quà bánh, quần áo, rồi đón cháu khi đi học về. Người bà cũng thấy vui vì cháu mình bớt thiệt thòi so với chúng bạn.

Giả "hàng xóm tốt", chăm sóc bé gái không cha mẹ để lạm dụng tình dục 1
Cháu Tr. vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài được ông hàng xóm quan tâm nhiệt tình, cháu Tr. bắt đầu có những biểu hiện khác thường về tâm lý, thường xuyên sợ hãi, kêu đau ở vùng kín, người thân lúc ấy mới nghi ngờ.

Sau bữa tối một ngày cuối tháng 7/2013, ông Minh lại sang đón cháu Tr. ra căn nhà vắng ở ngoài đồng để cho bộ quần áo mới. Người mẹ nuôi thấy con đi lâu không về, trong lòng bồn chồn liền chạy tới nơi và chết lặng khi chứng kiến sự việc.

“Khi đến nơi, tôi thấy cửa đóng, điện tắt, gọi mãi không ai ra mở cửa, một lúc sau khi vào được, tôi thấy ông Minh mặc một cái quần đùi, cởi trần đi ra. Phía trong, con tôi đang đứng trốn ở một góc tối trong căn phòng, mặt lộ rõ sự sợ hãi. Tôi đã trách móc ông Minh một trận rồi đưa con về”, người mẹ nuôi kể.

Về đến nhà hỏi han sự tình, gia đình mới biết ông Minh đã nhiều lần cho quà rồi chở Tr. ra căn nhà vắng để làm “chuyện người lớn”. Bức xúc và thương con nhiều, muốn tố cáo hành vi của “dê xồm” nhưng người mẹ nuôi đành nuốt hận chỉ biết ôm con khóc, không dám tố cáo, sợ sự việc vỡ lở sau này khổ con gái.

Không chỉ có một nạn nhân

Sau đó, “yêu râu xanh” lại “ngựa quen đường cũ”, nhằm những lúc mẹ nuôi cháu Tr. đi làm thuê ở xa để tiếp cận bé gái. Gia đình Tr. phẫn uất đã làm đơn tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng. Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, mới đây Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thức Minh với hai hành vi: “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Minh quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi đã phải thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, căn nhà đối tượng thường đưa cháu Tr. ra để giở trò đồi bại là nhà của con trai đang đi làm ăn xa nhờ Minh trông nom.

Sau những chuỗi ngày dài bị ông lão hàng xóm “quan tâm”, nạn nhân vẫn chưa hết hoang mang, chỉ ngồi thu mình một góc im lặng khi gặp người lạ. Được mẹ nuôi động viên, cô bé mới dám nói chuyện. “Mỗi lần chở cháu ra căn nhà vắng đó, ông Minh đều cho quà rồi tắm rửa cho cháu. Tắm xong, ông ấy bế cháu lên giường, cởi quần áo và... Mấy lần cháu kêu đau đòi la lên thì ông ấy không cho. Xong, ông cho quà và chở về nhà, còn dặn không được kể với ai. Khi mẹ cháu biết thì trước đó ông ấy đã làm như thế hai lần rồi. Có hôm ông đến tận trường chở cháu về rồi đưa ra đó”, nạn nhân sợ hãi kể.

Được biết, cháu Tr. không phải trường hợp đầu tiên bị Minh giở trò đồi bại. Một nạn nhân từng thoát khỏi “yêu râu xanh” là cô bé H.T.Th (SN 1997) kể: “Trước đó ông Minh cũng rủ cháu ra nhà vắng đó chơi rồi cho quần áo, cháu không nghi ngờ, chỉ thấy ông tốt bụng. Đến nơi, ông ấy đóng cổng rồi đưa cháu vào nhà, bắt đầu thực hiện một số hành vi dâm ô. Cháu sợ quá kêu lên nhưng vẫn bị ông ấy lấn tới. Hoảng quá, cháu dọa sẽ hét lên rồi đẩy ông ta ra. Khoảng 30 phút sau, ông Minh mới chở cháu về, đêm hôm sau lại đến rủ nhưng cháu không đi”.

Cô bé này cũng có hoàn cảnh đặc biệt: nhà nghèo, bố bị bệnh, mẹ cháu thường phải đi làm thuê nên không có thời gian quan tâm sát sao đến con cái. Đối tượng đã lợi dụng điều này để lân la, giả vờ quan tâm để giở trò đồi bại với các bé gái./.

Theo Baophapluat.vn

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top