Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Gia đình giáo viên bị côn đồ tấn công”: Vụ hành hung là có thật

Thứ hai, 11:00 01/10/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH đã thông tin việc ông Nguyễn Hữu Phú (SN 1961, giáo viên Trường THCS Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và nhiều người trong gia đình ông bị một nhóm đối tượng hành hung trọng thương phải đi cấp cứu

> Gia đình giáo viên bị côn đồ tấn công

Bà Thu khi bị hành hung, phải nằm điều trị tại bệnh viện (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Sau khi Báo đăng, toà soạn nhận được công văn của Công an huyện Phúc Thọ về những vấn đề liên quan đến bài báo…

Vẫn đang “củng cố hồ sơ”

Theo công văn số 669/CAPT (ngày 21/9) của Công an Phúc Thọ, năm 2000 gia đình ông Phú có vay tiền của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh giao dịch xã Vân Phúc (theo bản án số 164, ngày 30/12/2008 của TAND huyện Phúc Thọ thì ông Phú vay tiền ngày 29/7/2002, không phải năm 2000- PV) và một số cá nhân để đầu tư vào việc chăn nuôi bò sữa, làm nhà ở. Khi ngân hàng và một số hộ dân yêu cầu trả nợ, ông Phú đã không trả nên vụ việc được đưa ra giải quyết tại TAND huyện Phúc Thọ. Theo phán quyết của toà, vợ chồng ông Phú phải có trách nhiệm trả nợ cho Phòng giao dịch xã Vân Phúc số tiền là 325 triệu đồng (tròn số). Ngoài ra, cũng liên quan đến vụ vay mượn này, tại một phiên toà khác, gia đình ông Phú còn bị buộc phải trả cho một số cá nhân liên quan, với tổng số tiền là 213 triệu đồng. Sau khi các bản án trên có hiệu lực pháp luật, Chi cục Thi hành án huyện Phúc Thọ đã ra các quyết định cưỡng chế, kê biên tài sản và xử lý tài sản kê biên bằng việc tổ chức bán đấu giá. Sau đó, ông Đoàn Quốc Bảo (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là người đã mua được tài sản đấu giá.

Ngày 8/6/2010, số tài sản của gia đình ông Phú đã bị cưỡng chế để bàn giao cho ông Đoàn Quốc Bảo. Ngày 23/3/2011, ông Bảo đã bán chuyển nhượng ngôi nhà và phần đất gắn liền cho anh Đào Văn Thảo (SN 1981, tạm trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Vẫn theo công văn của Công an huyện Phúc Thọ, sau khi cơ quan pháp luật cưỡng chế khoảng 1 tháng thì gia đình ông Phú đã tự ý đập phá bức tường ngăn để sang và sinh hoạt tại nhà anh Thảo từ đó đến nay. Ngày 15/8/2012, gia đình anh Thảo dọn đến ở và dẫn đến xô xát, đánh nhau khiến một số người nhà ông Phú và bạn anh Thảo bị thương. Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở công dân” và làm rõ việc cố ý gây thương tích giữa hai bên.

Công văn 669/CAPT cho rằng, bài báo đã “đưa tin nội dung vụ việc là hoàn toàn không đúng và thiếu chính xác với bản chất nội dung sự việc”. Công văn đề nghị phải đính chính lại vụ việc trên.
 

Ông Phú tại Báo GĐ&XH ngày 29/9.

Không đúng ở chỗ nào?

Trước hết, chúng tôi khẳng định việc ông Phú và người thân bị hành hung là hoàn toàn chính xác. Các thành viên trong gia đình ông Phú đã bị thương tích, cụ thể, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1965, vợ ông Phú) và ông Nguyễn Hữu Quyền (em ông Phú) là bị thương nặng nhất. Theo đó, bà Thu bị rạn xương tay (phải bó bột), khâu 6 mũi ở đầu và nhiều vết trầy xước, thương tích ở phần mềm; ông Quyền bị rạn xương vai, một bên phổi có dấu hiệu bị dập do bị lực tác động quá mạnh. Bản thân ông Phú bị đánh tóe máu đầu. Vụ xô xát này cũng đã được chính công văn (số 669/CAPT) thừa nhận.

Trong bài viết của mình, để tìm hiểu sự việc nhiều chiều, khách quan, chúng tôi đã trao đổi với ông Trần Tiến Dũng- Phó Công an xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ) và cả ông Đinh Công Dụng- Trưởng Công an huyện. Ông Dũng đã xác nhận việc gia đình ông Phú bị một nhóm đối tượng hành hung dẫn đến bị thương, còn ông Dụng thì cho hay, Công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, thời gian tới sẽ đưa các nạn nhân đi giám định thương tích để có hướng xử lý.

Về nguyên nhân của sự việc, bài viết cũng đã thông tin, là do tranh chấp về đất đai, giữa ông Phú và một người có tên là Đoàn Văn Th (SN 1981, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Bài viết còn dẫn lời của ông Dũng- Phó Công an xã: “Do hai nhà không đi đến thống nhất nên ngày 15/8, anh Th cùng một số người đã kéo đến nhà ông Phú, nhận được tin, Công an xã Xuân Phú có mặt tại hiện trường nhưng nhóm côn đồ đã giải tán...”.

Với các thông tin khách quan, nhiều chiều như vậy nhưng Công văn của Công an huyện Phúc Thọ vẫn cho rằng bài báo “đưa tin nội dung vụ việc là hoàn toàn không đúng và thiếu chính xác với bản chất nội dung sự việc”. Tuy công văn viết vậy nhưng không chỉ rõ bài viết “hoàn toàn không đúng” hay “thiếu chính xác” ở chi tiết nào? (đó là chưa kể đến câu chữ trong Công văn của Công an Phúc Thọ có vấn đề về mặt logic, đã “hoàn toàn không đúng” thì sao lại còn “thiếu chính xác”?).

Ngày 29/9/2012, tại trụ sở Báo GĐ&XH, ông Phú tái khẳng định những nội dung tố cáo của mình, ông mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những người coi thường pháp luật.

Một vụ việc gây mất an ninh, trật tự ở địa phương kéo dài đã hơn một tháng rưỡi, trong khi đó cơ quan công an vẫn “đang củng cố hồ sơ, chứng cứ” thì rất có thể sự việc sẽ ngày càng phức tạp hơn. Đề nghị cơ quan liên quan ở Phúc Thọ sớm có những biện pháp cần thiết, ổn định tình hình địa phương. Đó cũng là mục đích mà các bài báo hướng đến.

Nhóm phóng viên PLBĐ

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top