Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh trai Tây lên Facebook lừa phụ nữ Việt

Thứ tư, 12:37 29/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 28/6, Đội 8 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP HCM cho biết, đang tạm giam đối tượng Phạm Thị Kim Phượng (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phượng. Ảnh: CT
Đối tượng Phượng. Ảnh: CT

Theo như lời khai ban đầu của đối tượng Phượng, người phụ nữ này quen biết và chung sống như vợ chồng với một đối tượng người Nigeria tại Malaysia. Trong quá trình chung sống, biết chồng hờ của mình có tham gia đường dây lừa đảo nên Phượng đã tham gia. Bằng hình thức lên mạng xã hội Facebook, nhóm giả danh là những người nước ngoài thành đạt ở Châu Âu, Châu Mỹ... rồi kết bạn làm quen với những người phụ nữ ở Viêt Nam, hứa hẹn tặng tiền, quà có giá trị lớn cho nạn nhân, đồng thời cung cấp thông tin của nạn nhân (tên, số điện thoại...) cho đồng bọn để tiến hành lừa đảo.

Tiếp theo kế hoạch, những người Việt Nam trong đường dây sẽ liên hệ giả danh các cán bộ hải quan, giả danh nhân viên công ty vận chuyển gọi điện thoại yêu cầu người bị hại đóng các loại phí như: Phí hải quan, phí vận chuyển, tiền phạt vì trong gói quà có số lượng lớn ngoại tệ chuyển từ nước ngoài về Việt Nam... vào tài khoản do các đối tượng này chỉ định, để nhận quà. Tưởng thật nên hầu hết các phụ nữ đã dính bẫy của băng nhóm này. Thực hiện chuyển tiền vào tài khoản chúng yêu cầu. Rồi sau đó nhóm rút hết để chia nhau tiêu sài.

Trong đường dây này, Phượng khai rằng mình được phân công là người mua thẻ tài khoản mở tại Việt Nam để nhận tiền của người bị hại. Mỗi vụ lừa đảo trót lọt, Phượng được hưởng 7%. Ước tính ban đầu, đường dây của Phượng đã lừa đảo hơn 8 tỷ đồng.

Cơ quan công an cho biết, hiện nay ở Malaysia có một số lượng lớn phụ nữ người Việt Nam tham gia vào các đường dây lừa đảo tương tự, đề nghị người dân cần tăng cường cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Chí Thạch

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top