Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh công an, lừa tình lừa tiền

Thứ ba, 08:31 26/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bạn gái, đối tượng đã giả danh công an đến tán tỉnh, lừa đảo trót lọt của bạn gái mình gần 4 ngàn USD, tương đương 80 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 6/2013, Bùi Văn Đò, SN 1976, (trú tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có làm quen với Trịnh Thị Hồng Ngọc, SN 1993, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng.

Để ra oai với gái làng, Đò giới thiệu mình tên là Bùi Đức Tuấn, SN 1989, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, công tác tại Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng. Theo đó, Đò đã chụp ảnh chân dung đem nhờ thợ ảnh photoshop trang phục công an, đeo quân hàm thiếu tá; rồi chụp lại ảnh đã chỉnh sửa copy vào điện thoại để thi thoảng mở ra cho bạn gái ngắm mình. 

Có lần đang “chém gió” với Ngọc, Đò nói “ mình mới được bổ nhiệm chức Phó phòng ANĐT” khiến Ngọc càng ngưỡng mộ. Thấy Đò có vẻ cũng sáng sủa, phong độ, ăn nói dễ nghe, lại là “công an” nên chẳng bao lâu sau, Ngọc cũng xiêu lòng và đưa Đò về nhà chơi.
 
Giả danh công an,  lừa tình lừa tiền 1
Chân dung "sỹ quan an ninh" Bùi Đức Tuấn (tức Đò)

Nắm bắt tâm lý của Ngọc hiện đang muốn xin việc làm vào một bệnh viện (Ngọc tốt nghiệp Trường Cao đẳng y Hải Phòng) nên Đò đã thường xuyên tỏ vẻ quan tâm tới Ngọc. Ngày 19/10/2013, khi Ngọc vừa gọi điện cho Đò nhờ chở đi bán vàng, mua đô la Mĩ để lo việc làm về một bệnh viện trên địa bàn Hải Phòng với “chi phí” khoảng 6.000 USD; Đò đã nghĩ nhanh tới khoản nợ đang đeo bám mình nên nảy sinh ý đồ lừa tiền người yêu. Thấy vậy, Đò lừa Ngọc: “Anh có người quen và có thể xin cho em làm ở Bệnh viện Việt - Tiệp, với giá 7.000USD”. (thực chất Đò không quen biết ai và không có khả năng lo việc cho Ngọc). 

Để chinh phục gia đình người yêu và tỏ ra mình là con người có văn hóa, lịch sự, đứng đắn, hiểu biết..., sáng ngày 20/10, Đò mua hoa đến nhà tặng Ngọc. Lúc này, ông Trịnh Văn Dương và bà Ngô Thị Khiển, bố mẹ của Ngọc đều ở nhà liền đưa cho con gái 3,5 cây vàng mang đi bán lấy tiền mua USD. Những lời đường mật của Đò đã làm Ngọc và bố mẹ cô siêu lòng. Sau khi bàn bạc, hồi 17h, ngày 21/10, bố mẹ đưa cho Ngọc 42,3 triệu đồng nhờ Đò mua hộ 2.000 USD. Đến tối 22/10, Đò đến nhà Ngọc chơi và nhắc gia đình đưa 3.500 USD để lo việc. Gia đình Ngọc đưa tiếp cho Đò 1.500 USD và một bộ hồ sơ xin việc.
Giả danh công an,  lừa tình lừa tiền 2
Vờ lo chạy việc cho bạn gái, tên Đò đã lừa gần 4000 USD

Tối 27/10, khi đến nhà bạn gái chơi, ai ngờ lúc về xe máy Air Blade BKS 15N1 – 07974 của Đò bỗng dưng bị hỏng nên Đò đành lấy xe của Ngọc về. Tò mò, hiếu kỳ, Ngọc liền mở cốp xe máy của Đò để lại thì phát hiện bộ hồ sơ xin việc của mình gửi Đò lo việc vẫn còn nguyên. Thấy vậy, Ngọc gọi điện thoại hỏi về việc trên thì Đò trả lời là bên tuyển dụng chỉ cần nhận bản photo nên giữ lại bản chính. 

Bảy ngày sau (4/11), Đò thông báo bạn gái mang thêm 5 triệu đồng để “cảm ơn đối tác”. Tiếp đến, vào ngày 10/11, Đò gọi điện thoại thúc giục gia đình Ngọc đưa thêm 1.000 USD vì đang vào giai đoạn nước rút. Thấy bạn gái tần ngần tỏ ý thiếu tiền, Đò ra dáng tay chơi phố huyện, ga-lăng nói:  “Em có bao nhiêu đưa anh, thiếu anh bù”. Thấy vậy, Ngọc đưa nốt cho Đò 300 USD và 6,4 triệu đồng.
Giả danh công an,  lừa tình lừa tiền 3
Với số tiền lừa được, Đò đã trích ra tậu cho mình chiếc xe máy

Linh cảm có chuyện không ổn vì từ bộ hồ sơ nằm nguyên trong cốp xe đến việc nhận tiền lo việc của “sỹ quan an ninh” có nhiều biểu hiện nghi vấn, ngày 11/11, Ngọc đã làm đơn tố cáo gửi Công an xã Mỹ Đức và Công an huyện An Lão. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện An Lão đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an xã Mỹ Đức điều tra, xác minh “nóng” nhân thân thiếu tá an ninh mang tên Bùi Đức Tuấn. 

Trong khi các trinh sát đang tập trung xác minh vụ việc thì ngày 20/11, Đò gọi điện thoại cho Ngọc thông báo: “Em và gia đình chuẩn bị 2.000 USD để anh lo việc vì chú anh săps đi công tác”. Khi nhận được thông tin này, Chỉ huy Công an huyện An Lão đã lên phương án bắt quả tang đối tượng. Đúng như dự đoán, hồi 17h cùng ngày, khi Đò đang nhận tiền từ tay ông Trịnh Văn Dương liền bị các trinh sát bắt quả tang. Tổng số tiền mà Đò đã chiếm đoạt của gia đình Ngọc là 3.500 USD và 7,1 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, Đò đã cúi đầu nhận tội. Chân tướng “sỹ quan an ninh Bùi Văn Tuấn” bắt đầu lộ rõ; gã đã có vợ và hai con trai nhưng đã sống ly thân từ nhiều năm. Bản thân gã cũng có nhiều biểu hiện của người đồng tính. Gần đây, Đò lập điện thờ tại nhà và hành nghề thầy cúng. Số tiền chiếm đoạt của gia đình Ngọc, Đò mua chiếc xe máy Air Blade BKS 15N1 - 07974, 1 ĐTDĐ Iphone 4, trả nợ và tiêu xài. Công an huyện An Lão đã thu hồi được chiếc xe máy và ĐTDĐ.

Được biết, gia đình ông Dương là hộ thuần nông, điều kiện kinh tế gia đình ở mức trung bình. Để có số tiền lo việc cho con, vợ chồng ông phải vay mượn họ hàng và bạn bè.

Ngày 25/11/2013, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Đò, SN 1976, trú tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  Minh Lý

minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 49 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top