Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh con VIP để lừa bán biển số xe đẹp

Chủ nhật, 09:41 15/11/2009 | Pháp luật

Biết người mua ôtô thích biển số xe đẹp, Nghĩa giả danh là con của một cán bộ Văn phòng Chính phủ rồi tiếp cận, lừa bán chiếm đoạt hàng nghìn đô la.

Ngày 13/11, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can Nguyễn Chính Nghĩa, 22 tuổi, trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghĩa là một thanh niên không có nghề nghiệp ổn định. Trong một lần đi chơi ở khu vực phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, anh ta thấy chiếc Lexus mới "đập hộp" đỗ trong một ga-ra. Anh ta bắt quen với chủ xe. Sau dăm câu chuyện, Nghĩa tự giới thiệu với người mới quen có mẹ công tác ở Văn phòng Chính phủ nên quen biết nhiều.

Nghĩa còn "ba hoa" với chủ xe rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với đơn vị cấp biển số đẹp. Nghĩa ngỏ lời giúp chủ xe sẽ có được số ưng ý. Thấy thanh niên ăn mặc bảnh bao, nói năng hiểu biết, ra dáng con "lãnh đạo", chủ xe đã đồng ý để Nghĩa lo biển số đẹp với giá 7.500 USD.

Số tiền bị cảnh sát thu giữ trong nhà nghỉ Nghĩa thuê.


Ngày 31/10, Nghĩa chủ động điện thoại mời chủ xe đi uống cà phê và thông báo đã lo được việc. Gã quả quyết, khi đi lấy biển số sẽ rủ anh này đi cùng. Tối cùng ngày, Nghĩa gọi điện hẹn "khách hàng" đến một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt để bàn bạc. Tại đây, nghe theo lời Nghĩa, anh này đã đi mua một chai rượu ngoại và 2 chiếc điện thoại "xịn" để "cảm ơn người giúp đỡ".

Đến 20h30, Nghĩa nói đã muộn và hẹn chủ xe Lexus ngày mai đi giải quyết. Sau đó, Nghĩa rủ anh này đi ăn tối. Trong lúc ăn, gã hỏi vay 2.500 USD. Đến đêm, Nghĩa ra thẳng một quán bar ở quận Hoàn Kiếm, ăn tiêu hết hơn 1.000 USD. Hôm sau, Nghĩa gọi điện cho chủ xe, nói nhà có đám ma nên hoãn lại việc đi lấy biển số, thực chất gã vào TP HCM tiêu nốt số tiền đã cầm.

Ngày 4/11, nạn nhân tiếp tục đưa cho Nghĩa 5.000 USD cùng 20 triệu đồng thêm để mua cao hổ cốt đi ngoại giao. Có tiền trong tay, gã thanh niên này mua xe máy, dây chuyền, nhẫn vàng... rồi thuê nhà nghỉ ở. Hai hôm sau, nạn nhân cố gắng liên lạc với Nghĩa nhưng không được mới phát hiện bị lừa.

Đêm ngày 8/11, Nghĩa bị bắt ở một quán bar. Trong người gã này khi đó có 7 triệu đồng, dây chuyền và nhẫn vàng. Khám xét phòng tại nhà nghỉ, cảnh sát tìm thấy hơn 27 triệu đồng, 300 tờ loại 1 USD.

Nghĩa đã khai nhận về cú lừa "ngoạn mục" trên để chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng của nạn nhân.
 
Theo Ngôi sao
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top