Giả “con gái phó bí thư tỉnh ủy”, lừa hàng chục tỷ
Bước đầu, ngành chức năng làm rõ: Nguyễn Thị Thủy Lộc là kẻ cầm đầu chủ mưu. Bé, Linh là tiếp viên của một nhà hàng và vài tụ điểm karaoke trên địa bàn TP.Đà Lạt.
Một bị hại cho biết đã cẩn thận kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, thậm chí điện thoại đến ngân hàng, biết được đúng là ngân hàng này có con gái ông phó bí thư tỉnh ủy làm việc, tên, độ tuổi như vậy nên đã rất tin tưởng đưa tiền, chẳng ngờ bị lừa “đau”...
Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thủy Lộc (SN 1978, trú 17A Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), Đàm Thị Bé (tên gọi khác là Vy, SN 1987, quê quán Lạng Sơn, trú xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và một đối tượng khác tên Linh - đang trong quá trình điều tra.
Đại tá Phạm Văn Lộc - Phó thủ trưởng thứ nhất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trưởng văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng - cho biết: Những tháng cuối năm 2014, từ đơn tố cáo của công dân về đối tượng Thủy Lộc câu kết hai đối tượng nữ, xưng là nhân viên ngân hàng, trong đó một người nhận mình là “con của Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng” đã lừa đảo chiếm đoạt của họ nhiều tỷ đồng bằng hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Sau một thời gian tiến hành theo dõi, tiếp cận các đối tượng bị tố cáo, xác định có dấu hiệu tội phạm, từ ngày 19 đến 26/12/2014, công an đã tạm giữ họ để điều tra, xử lý.
Đàm Thị Bé giả danh chị T.
Bước đầu, ngành chức năng làm rõ: Nguyễn Thị Thủy Lộc là kẻ cầm đầu chủ mưu. Bé, Linh là tiếp viên của một nhà hàng và vài tụ điểm karaoke trên địa bàn TP.Đà Lạt.
Từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, bọn họ bàn nhau nhập nhóm lừa đảo có bài bản. Lợi dụng việc ông phó bí thư tỉnh ủy có con gái tên T làm cán bộ Ngân hàng Vietcombank, Lộc giao cho Đàm Thị Bé giả làm chị T, cùng đối tượng Linh đóng giả là nhân viên Ngân hàng Vietcombank. Lộc trong vai trò là kẻ trung gian, giới thiệu các khách hàng - bị hại với Bé, Linh.
Để chiếm được lòng tin của các bị hại, Bé và Linh được Lộc may cho hai bộ đồng phục nhân viên ngân hàng. Mỗi khi lừa được bị hại, bọn chúng thường hẹn họ đến quán cà phê; Lộc ngồi tiếp chuyện, khen “T” nức nở rồi điện thoại “mời” Bé (giả là chị T) cùng nhân viên tên Linh đến.
Bé thao thao bất tuyệt về gia thế của mình. Hai kẻ giả danh nhân viên ngân hàng thường cầm theo cuốn sổ và một số tờ rơi giới thiệu các dịch vụ cho vay của Ngân hàng Vietcombank, nói rằng có hồ sơ “sạch” cần đáo hạn, hứa chắc sẽ được vay lại.
Tin tưởng, nhiều bị hại đã giao hàng chục tỷ đồng cho ba “yêu nữ” này. Hàng tuần, tháng, các đối tượng đều trả lãi cho các bị hại để tạo sự tin tưởng.
Cho đến các tháng 6-7.2014, đến hẹn lấy lại tiền gốc, các bị hại đòi tiền, nhưng Bé, Linh và Lộc vòng vo, khất lần. Lộc bỏ trốn khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa, các bị hại làm đơn tố cáo đến công an. Chiều 3.2.2015, thêm một bị hại làm đơn tố cáo bị 3 đối tượng trên lừa đảo 1,5 tỷ đồng.
Hai đối tượng Lộc, Bé đều thuộc diện bỏ chồng, nuôi con thơ. Biết được sự thật về bộ ba lừa đảo, nhất là việc đối tượng Bé giả danh con gái một vị lãnh đạo địa phương, nhiều bị hại té ngửa.
Chị M - một bị hại cho biết, chính chị đã cẩn thận kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, thậm chí điện thoại đến ngân hàng trên, biết được đúng là ngân hàng này có con gái ông phó bí thư tỉnh ủy làm việc, tên, độ tuổi như vậy nên đã rất tin tưởng đưa tiền, chẳng ngờ bị lừa “đau”.
Số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hiện ở đâu? Các đối tượng này khai báo rất vòng vo, gian dối nhằm ý đồ muốn tẩu tán tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu nhằm làm rõ vụ án.
Theo Ngọc Hà (Công An TPHCM)
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 15 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 16 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 16 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.