Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả cán bộ công an lừa 10 tỷ đồng

Thứ tư, 10:13 13/11/2013 | Pháp luật

Mới học hết lớp 7 và là hai lúa chính hiệu nhưng Đào Văn Cường (SN 1970, trú tại khu Thông Đậu, phường Minh Nông, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) lại có tài ăn nói. Hắn nói giỏi đến mức, không mấy người không tin hắn là cán bộ có cỡ ở Tổng cục an ninh - Bộ Công an.

Hàng ngày, Cường lên mạng và mua sách báo để tìm hiểu quy trình thi tuyển vào các trường, nhất là các trường trong ngành công an và tuyển dụng lao động. Trang bị đủ kiến thức, Cường bắt đầu đi lừa và chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục người trở thành nạn nhân của hắn và số tiền họ bị Cường và đồng bọn lừa lên đến 10 tỷ đồng.

Nạn nhân đầu tiên và cũng là đồng phạm tích cực nhất của Cường là Bùi Thị Hoàng Yến (SN 1969, trú tại khu 6, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Yến thường giới thiệu đang công tác tại Trung tâm kiểm nghiệm Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, có thể lo xin việc làm ở nhiều lĩnh vực, vị trí khác nhau (biên chế công chức, chuyển công tác, xin đi học các trường...). Mỗi lần đi “giao dịch”, Yến thường đi cùng chồng (theo lời Yến, ông này đang công tác tại Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc). Thấy hai vợ chồng đều là công chức nhà nước lại đi xe sang, mở miệng ra là nói quen ông này ông nọ mà toàn ông to hàng đầu tỉnh, thậm chí có cả cán bộ trên trung ương nên nhiều người tin Yến sẽ làm được mọi chuyện.

Giả cán bộ công an lừa 10 tỷ đồng  1
Đào Văn Cường và Bùi Thị Hoàng Yến

Một điều tra viên cho biết, trước đó khoảng tháng 5/2013, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của anh Trần Văn Lý (trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), tố giác Yến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo anh Lý, cuối năm 2012, Yến gặp anh và một số người khác như chị Nguyễn Thị Loan, trú tại Sơn La, Nguyễn Thị Ngọc, Phạm Minh Phước, cùng trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Trong buổi gặp này, Yến khẳng định có đủ quan hệ và khả năng chạy cho con em anh Lý và những người đang có mặt vào các trường công an. Yến tuyên bố không chạy được sẽ trả lại tiền đã nhận.

Anh Lý và các nạn nhân ứng trước cho Yến gần 2,3 tỷ đồng. Yến giữ lại khoảng 600 triệu đồng, phần còn lại chuyển cho Cường. Việc chuyển tiền giữa Yến và Cường được thực hiện qua một người xe ôm ở phường Nông Trang, TP. Việt Trì tên là Nguyễn Hữu Thỉnh. Anh Thỉnh cho biết đã nhiều lần vận chuyển các túi đồ cho Yến và Cường, bên trong là gì thì không biết.

Để kiếm được nhiều “khách”, Yến mở rộng mạng lưới và một số nạn nhân đã trở thành chân rết trong đường dây của Yến. Điển hình là trường hợp anh Vũ Đình Mô và chị Bùi Thị Tuyết Nhung. Dốc toàn bộ tiền bạc trong nhà nhờ Yến xin việc, chạy trường cho người thân, anh Mô và chị Nhung còn đứng ra nhận tiền của nhiều người khác đưa cho Yến. Đương nhiên, Yến cắt lại cho mỗi người một ít tiền hoa hồng.

Khi bị công an triệu tập, Yến khai đưa phần lớn số tiền thu được cho Cường nhưng thời điểm đó Cường không có mặt tại nơi cư trú. Với những hồ sơ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Cường.

Sau nhiều ngày lẩn trốn ở các tỉnh miền Nam, Cường đã ra đầu thú. Trước khi trở thành bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, Cường từng bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đó do Cường đã khắc phục được hậu quả nên vụ án được tạm đình chỉ điều tra.

Cường thừa nhận quen Yến khoảng tháng 3/2010 khoe đang công tác tại Tổng cục An ninh - Bộ Công an, có quan hệ với lãnh đạo trung ương có thể xin việc. Trong những cuộc trao đổi qua điện thoại, có khi đang cùng đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Công an sang Lào. Cường có trí nhớ rất tốt nên anh ta có thể kể vanh vách hàng loạt tên tuổi của các vị lãnh đạo ngành công an nên Yến không nghi ngờ gì. Khi Cường đặt vấn đề có khả năng chạy trường, xin vào công chức và nhờ Yến làm “cộng tác viên” thì Yến sốt sắng tham gia.

Vốn cũng thuộc loại nổ có hạng lại được người quen ở Bộ Công an chống lưng nên Yến khoe khoang hết lời. Từ năm 2010 đến khi vụ lừa đảo bị phát hiện, Yến đã nhận tiền của khoảng 70 - 80 người ước tính gần 10 tỷ đồng. Trong số tiền này, Yến giữ lại khoảng 1 tỷ đồng, phần còn lại chuyển cho Cường. Cường chỉ thừa nhận đã cầm của Yến chín bộ hồ sơ và hơn 1 tỷ đồng. Yến cũng chỉ có tài liệu chứng minh đã đưa cho Cường số tiền trên, bởi các lần nhận tiền giữa họ phần lớn đều, không có hợp đồng cũng như giấy tờ chứng nhận.
Cho đến ngày 8/11/2013, Cường đã nộp hơn 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Chỉ khổ cho những người vừa là nạn nhân, vừa là chân rết của Cường và Yến. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố những người này.

Theo đánh giá của cơ quan công an, đây là vụ lừa đảo với hình thức chạy trường, xin việc lớn nhất Phú Thọ và số nạn nhân còn tiếp tục tăng.
 
Theo Công an Nhân dân
 
 
 
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top