Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghen tuông, "thiêu" vợ bằng 40 lít xăng

Thứ sáu, 11:19 28/05/2010 | Pháp luật

Do ghen tuông nên Nguyễn Ngọc Trãi đã mua 40 lít xăng để thực hiện âm mưu sát hại người vợ của mình.

Ngày 27/5, Thượng tá Lê Hoàng Châu – Phó trưởng công an Q. Tân Bình (TPHCM) xác nhận đã vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Trãi (SN 1962, ngụ đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.
 

Nguyễn Ngọc Trãi khi bị bắt giữ.


Trãi bị cáo buộc đã âm mưu giết vợ của mình, là chị Huỳnh Thị Lan A. (SN 1973, ngụ tỉnh Bạc Liêu) bằng 40 lít xăng. Hiện người phụ nữ này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong tình trạng bỏng toàn thân, rất nguy kịch đến tính mạng.

Lời khai ban đầu của hung thủ và hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2007 Trãi và chị A. chính thức nên vợ thành chồng, sau đó cả hai chuyển đến thuê nhà sống với nhau tại một địa chỉ trên đường Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình. Được biết trước khi thành vợ chồng với Trãi, chị A. đã từng có 3 đời chồng (không có hôn thú) và có 3 con riêng với những người đàn ông này.

Cuộc sống vợ chồng êm đềm thì trong thời gian gần đây cả hai bùng phát mâu thuẫn, khi Trãi cho rằng chị A. đang có ý định chấm dứt với Trãi để quay lại với người chồng thứ ba trước đây. Theo nhiều người thân của chị A., có thể là do Trãi biết được người chồng thứ ba của chị A. thường xuyên ghé nhà trọ và quán cơm của chị A. đang làm để tìm gặp vợ cũ hoặc thăm con chung của hai người.

Khi bị bắt giữ Trãi khai nhận, đã nhiều lần ra sức khuyên răn chị A. nên vì gia đình mà quên hết những chuyện trước đây nhưng chị A. không nghe. Do đó trong lúc chán nản Trãi chuyển về thuê nhà trọ tại huyện Hóc Môn, TPHCM để sinh sống.

Nhưng nỗi bực tức vì bị "cắm sừng" cứ luôn hiện diện trong đầu Trãi và đến ngày 26/5 người đàn ông này đi đến quyết định sát hại vợ. Ngay lập tức, Trãi mang 4 can nhựa (loại 10 lít/can) để mua 40 lít xăng loại A92 từ một địa điểm bán xăng trên đường Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình.

Sau đó Trãi đem lượng xăng này đến gần chỗ chị A. đang làm, là một quán cơm vỉa hè trên đường Hồng Hà, P. 2, Q. Tân Bình. Tại đây Trãi đổ 2 can xăng ra 2 thùng sơn nước, rồi âm thầm phục kích.

Đến 21 giờ cùng ngày khi thời cơ đến – lúc chị A. đang bận túi bụi bán cơm cho khách, thì Trãi mang 1 thùng sơn nước đi đến gần tạt thẳng vào người vợ. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị A. đang đứng gần lò than cháy đỏ nên xăng bắt vào lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm cả người chị A.

Bản thân Trãi khi gây án cũng bị lửa bén vào người, cháy bỏng tại khu vực bụng, ngực, cổ và mặt. Chị A. tháo chạy hoảng loạn, giẫy giụa trong đau đớn và được nhiều người dân xông vào dùng áo, mền dập lửa, chuyển đi cấp cứu, hiện vẫn còn đang nguy kịch.

Lợi dụng lúc cảnh tượng hỗn loạn, mọi người lo cứu chữa chị A., Trãi đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đi lang thang ngoài đường. Đến trưa 27/5, Trãi đã bị các trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q. Tân Bình phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được công an Q. Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 46 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top