Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ghen tuông, sát hại chồng, ở tù 20 năm

Thứ ba, 15:07 08/12/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Thúy chạy ào xuống nhà lấy con dao lên rồi lao vào chém nhiều nhát làm anh Phương ngã gục xuống nền nhà...

 
Theo cáo trạng, năm 1995, Trần Thị Thuý (có tên gọi khác là Ngân, SN 1976, ở 322 Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, bán hàng tại chợ Đôn Niệm) và anh Trần Đình Phương (SN 1969, vốn là công nhân Xí nghiệp cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng) kết hôn với nhau và giữa họ đã có 2 đứa con chung.
 

Trần Thị Thuý.

Thời gian đầu đôi uyên ương này chung sống với nhau rất hạnh phúc. Thời gian gần đây, cuộc sống của họ bắt đầu có "sóng gió" bởi Thúy nghi ngờ anh Phương có đang cặp kè với một người con gái khác. Ngọn lửa ghen tuông của Thuý nhiều lần bùng lên khiến cho mâu thuẫn giữa họ ngày một trầm trọng.

Đến ngày 10/2/2009, anh Phương bỏ nhà đi qua đêm rồi điện thoại báo cho vợ biết rằng anh này đã chán ngấy cuộc sống gia đình và hẹn Thúy 5 ngày nữa sẽ về nhà nói chuyện "giải quyết dứt điểm" cuộc sống giữa hai người. Việc này đã khiến cho Thúy như cuồng lên vì ghen tuông.

Ngày 15/2, trên đường đi bán hàng về, Thúy đi qua quầy bán thịt lợn của người quen là bà Hoàng Thị Vân mượn một con dao rựa (loại dùng để chặt xương). Về tới nhà, Thúy để con dao ở nhà mẹ đẻ (sát nhà Thúy) rồi vào nhà gặp chồng.
 
Tại đây, anh Phương bảo Thuý đưa tiền đi trả nợ nhưng Thuý không nghe theo và giữa họ đã xảy ra cãi lộn, trong lúc cãi vã, anh Phương đã túm tóc vợ định hành hung. Không nhịn nổi, Thuý chạy ào xuống lấy con dao rựa lên rồi lao vào chém liên tục nhiều nhát vào người anh Phương khiến anh này ngã gục xuống nền nhà.
 
Sau khi gây án, thị Thúy đi rửa chân tay rồi gọi điện cho bạn là Đặng Thị Huế (trú tại số 579, đường Thiên Lôi, TP Hài Phòng) để nhờ chị này đưa anh Phương đi cấp cứu. Còn Thuý đến Công an phường Vĩnh Niệm tự thú.

Chị Huế vội đến ngay nhà anh Trần Văn Hùng (anh ruột Thuý, ở 326 Thiên Lôi) rồi cùng anh này đưa anh Phương đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong…

Ngày 4/12, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thuý - đối tượng đã sát hại chồng mình tại nhà riêng. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Thuý 20 năm tù giam về tội Giết người.
 
Minh Hiếu
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top