Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Gay" giết nhau vì không "ngã giá" được

Thứ bảy, 08:40 28/07/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Không thỏa thuận được giá cả, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Nam bất ngờ rút một con dao gấp đâm vào bụng anh Hòa.

Hai đối tượng Vũ Văn Việt (trái) và Phạm Văn Nam (phải)

Khoảng 12h10, ngày 27/7/2012, tại vỉa hè hồ quần ngựa, người dân địa phương đã phát hiện một nam thanh niên bị thương nặng nằm bất tỉnh ven hồ. Qua xác minh ban đầu, được biết nạn nhân là Bùi Văn Hòa, SN 1975, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Dù đã được CA trạm Lạch Tray nhanh chóng đưa đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, nam thanh niên đã tử vong ngay sau đó. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng Công an quận Ngô Quyền đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo 5 mũi trinh sát tổng kiểm tra, rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ, miếu, chùa trên địa bàn.
 
Khoảng 2h cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi ẩn náu của 2 đối tượng gây án tại số 158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền. Trong khi các trinh sát đang tiếp cận địa điểm trên thì các đối tượng chuẩn bị bỏ trốn nhưng đã bị bắt gọn. Danh tính 2 sát thủ được xác định là Vũ Văn Việt, SN 1992, trú tại xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng và Phạm Văn Nam, SN 1996, trú tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 12h cùng ngày, trong khi đang lang thang tại khu vực hồ quần ngựa thì gặp anh Hòa (là dân gay). Thấy 2 chàng trai trẻ, anh Hòa có ngã giá để “giải trí”. Do không thỏa thuận được giá cả, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn. Nam bất ngờ rút một con dao gấp đâm vào bụng anh Hòa. Việt tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Nam và Việt vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Được biết, Việt và Nam đều bỏ nhà, sống lang thang tại khu vực này cách đây 1 tháng. Mỗi tối, chúng “phục vụ” các dân gay để lấy tiền ăn tiêu. Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật.
 
Minh Lý
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top