Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã em rể bệnh hoạn và bi kịch "mía ngọt, đánh cả cụm"

Thứ hai, 08:24 30/03/2015 | Pháp luật

Từ khi vợ Đức có bầu nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân, Đức buông lời tán tỉnh nữ sinh cấp hai. Oan nghiệt thay, cô bé lại chính là chị họ của vợ Đức, người vẫn gọi hắn là em rể!

Phiên tòa “nồi da xáo thịt”

“Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng câu chuyện đau lòng này lại xảy ra với gia đình mình. Thật đau lòng khi đến dự một phiên tòa mà cả bị cáo lẫn nạn nhân đều là họ hàng, người thân của nhau như thế này”, ông P.V.K. (SN 1958, trú TP.Huế) lắc đầu ngao ngán, khi cùng người nhà đến dự phiên tòa xét xử bị cáo vốn là rể của dòng họ mình.

Hôm ấy, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, đối với bị cáo Tô Hữu Đức (SN 1981, trú tại phường An Đông, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) với tội danh giao cấu với trẻ em.

Bị cáo Tô Hữu Đức đứng nghe tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, “mối tình oan nghiệt” của Đức xảy ra cách đây tròn một năm.

Khoảng tháng 3/2014, vợ Đức có thai đứa con thứ hai. Những tưởng tin vui ấy sẽ khiến Đức có động lực phấn đấu để lo cho gia đình, thế nhưng, chỉ vì vợ không đáp ứng được nhu cầu tình dục, Đức đã ra ngoài đi tìm người phụ nữ khác.

Oái oăm thay, người Đức buông lời ong bướm lại chính là chị họ của vợ Đức, nữ sinh P.T.A. (SN 1999, trú TP.Huế). Trong những dịp họp họ, giỗ chạp, Đức lân la tiếp cận chị họ của vợ mình. Cô bé mới lớn sớm bị “knock out” (hạ đo ván – PV) bởi những lời đường mật của Đức.

Khi phát hiện thấy mối quan hệ bất thường giữa A. với Đức, nhiều người trong họ tộc đã ra sức khuyên can, chỉ bảo. Đáp lại sự khuyên can ấy, Đức với A. ngày càng thân thiết hơn. Từ khi vướng vào lưới tình của gã em rể, việc học hành của A. ngày một bê trễ, nhiều lần cô bé bỏ học đi chơi với Đức khiến gia đình rất lo lắng.

Nghĩ đến mối quan hệ họ hàng với Đức, gia đình A. dọa viết đơn tố cáo Đức với cơ quan pháp luật những mong hắn sẽ thức tỉnh và chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Sau khi bị cảnh cáo, Đức sợ hãi viết cam kết sẽ chấm dứt quan hệ bất chính với A. và sẽ tu chí làm ăn, lo cho vợ con.

Gia đình hai bên chưa kịp mừng thì Đức tiếp tục hẹn hò, rủ A. bỏ nhà đi 10 ngày liền. Một người thân trong gia đình A. cho hay: Khi bố mẹ cháu A. gọi điện thoại đến bảo quay về thì A. hồn nhiên trả lời là đang ở với Đức và không muốn quay về nhà vì bị ngăn cấm tình cảm?!

Nghe con gái nói vậy, mẹ A. khóc lóc, giả vờ bị bệnh nặng để A. quay về. Về nhà, thấy không đúng sự thật, A. cho rằng người nhà đã lừa dối mình, sau khi lớn tiếng hăm dọa bố mẹ, A. lại tiếp tục trốn nhà đi với tình nhân, bất chấp sự phản đối của mẹ. Không ngăn nổi cuộc tình oan trái này, ba mẹ A. buộc phải tới công an phường trình báo sự việc và nhắn tin nói với cháu A. rằng, sẽ tố cáo Đức ra cơ quan bảo vệ pháp luật.

Sự việc vỡ lở, Đức bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 4/12/2014, Đức khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, Đức đã giao cấu với A. hai lần vào tháng 4/2014 tại nhà nghỉ K.C (khu quy hoạch Cồn Bàn, phường Trường An, TP.Huế).

Điều đáng buồn là lúc ra hầu tòa, A. vẫn một mực tin vào “tình yêu” của mình và bị cáo Đức. Trước đó, cô bé từng dọa nếu Đức phải ra tòa, cô bé sẽ chết để gia đình tìm không thấy xác. Ngay cả khi gia đình làm đơn tố cáo Đức gửi cơ quan chức năng, A. vẫn lớn tiếng thách thức người thân rằng: “Cứ kiện đi, dù anh Đức có đi tù 5 hay 10 năm thì con vẫn chờ đợi, không yêu ai khác và cũng không lấy chồng!”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, A. còn tha thiết xin giảm án cho bị cáo, đồng thời khẳng định hai người yêu thương nhau thật lòng và A. tình nguyện trao “cái ngàn vàng” cho em rể. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Huế đã tuyên phạt bị cáo Đức 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Lý lịch đen của kẻ “săn tình” nữ sinh

Ngoài “sở thích” bệnh hoạn về tình ái, Đức còn “sở hữu” tới... 5 tiền án, tiền sự. Năm 2000, Đức bị Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Năm 2005, Đức bị TAND TP.Huế xử phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích: Năm 2009, Đức bị Công an TP.Huế xử phạt hành chính 200 ngàn đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau đó 3 năm, năm 2012, Đức bị Công an TP.Huế xử phạt 1,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ. Đến năm 2013, Đức bị TAND TP.Huế xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hàng xóm của Đức cho biết, dù đã ra tù vào tội nhiều lần nhưng Đức vẫn không cải tà quy chính. Bản thân không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Đức lại thích ăn chơi, đàn đúm với bạn bè hơn là tu chí làm ăn. Vì sống buông thả, thích phiêu theo những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Đức luôn bị gia đình trách móc và hắn cho rằng cuộc sống quá tù túng nên muốn thoát thân.

Đặc biệt hơn, theo lời một số người dân sống gần nhà Đức thì trong thời gian tán tỉnh, yêu đương A., Đức còn ngang nghiên khoe “người tình nhí” với bạn bè. Đức “nổ” rằng mình vừa có vợ đẹp lại có bồ trẻ và tự nhận mình là “chuyên gia tình ái”!?

Ngày 6/1/2015, sau khi xem xét nhân thân bị cáo, đánh giá tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm số 156/KNPT-VKS, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Tô Hữu Đức lên từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Trao đổi với PV về vụ án khá đặc biệt này, một số chuyên gia tâm lý thuộc Đại học Huế tỏ ra nghi ngại về tình trạng giới trẻ hiện nay vì yêu đương mù quáng mà không phân biệt được đúng, sai.

Theo các chuyên gia, gia đình, nhà trường, xã hội cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, cần dành sự quan tâm hơn nữa đối với các em trong độ tuổi vị thành niên, đặc biệt là các em gái để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Trong thực tế, đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng tương tự như vụ án trên và thực trạng này là hồi chuông cảnh báo cho giới trẻ hiện nay khi bước vào tuổi cập kê. Đừng để khi xảy ra hậu quả đáng tiếc thì mới ân hận.

Tăng hình phạt với bị cáo

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, hành vi của Đức xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe và nhân phẩm danh dự của người khác, đặc biệt đối với trẻ em, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, trật tự an ninh. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên phạt bị cáo Tô Hữu Đức 3 năm 6 tháng tù giam.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top