Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã bác rể đồi bại

Thứ năm, 15:36 24/06/2010 | Pháp luật

Nảy lòng đồi bại, gã bác rể vô luân liền bế thốc cháu gái vào buồng ngủ...

Ngày 21/6/2010, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Viết Dũng (sinh năm 1967, ở xóm Tốt Yên, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

3 năm, trốn không thoát

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 9/3/2007, Dũng đến nhà em rể là anh Trịnh Đình Tuấn để nhắc mẹ của anh Tuấn đi viếng đám ma ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Tây. Sau khi bà Hằng đi khỏi nhà, trong nhà anh Tuấn chỉ còn con gái anh là cháu T.T.O. (khi đó 10 tuổi) đang ngồi xem tivi. Nảy lòng đồi bại, gã bác rể vô luân liền bế thốc cháu gái vào buồng ngủ. Trong lúc Dũng làm việc xấu xa, cháu O. bị đau nên đã vùng dậy bỏ chạy ra ngoài. Sau khi Dũng bỏ đi, cháu O. nhìn thấy người cùng xóm là cháu Nguyễn Thị Phương Yến đi qua trước cửa nhà mình liền kể cho Yến nghe toàn bộ sự việc. Thấy hai bé gái ôm nhau khóc, chị Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973) ghé vào hỏi thăm và được nghe cháu Yến kể lại việc cháu O. bị bác rể hãm hại. Chị Bình lập tức tìm cô ruột của cháu O. là chị Trịnh Thị Hồng để thông báo, đồng thời cũng gọi điện cho bố của cháu bé về nhà.

Ngày 10/3/2007, gia đình anh Tuấn tổ chức cuộc họp gia đình, mời các nhân chứng và anh Đỗ Viết Khang là công an viên xóm Tốt Yên đến dự. Tại cuộc họp này, Đỗ Viết Dũng đã được yêu cầu viết bản tường trình thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu O. vào ngày 9/3. Thấy hành vi loạn luân của mình đã bại lộ và gia đình bị hại không bỏ qua, ngày 11/3 Dũng liền bỏ trốn khỏi địa phương. Trước diễn biến đó, gia đình cháu O. đã tố cáo tội ác của Dũng tới cơ quan công an. Ngày 13/1/2010, Dũng bị bắt tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội theo lệnh truy nã của cơ quan công an.

Gã bác rể đồi bại.

Ngoan cố chối tội đến phút cuối

Tại phiên xét xử ngày 21/6, ban đầu Đỗ Viết Dũng không chịu thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình. Thậm chí, Dũng còn cho rằng cháu O. đã đồng ý cho bị cáo quan hệ.“Bị cáo bị oan, bị cáo không thấy cháu O. chống cự lại” - Dũng chống đối. Trước Tòa, Dũng còn tráo trở cho rằng bị cáo đã thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chưa đạt và những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra đều do công an đọc cho bị cáo viết.

Sự gian dối của Đỗ Viết Dũng đã bị vạch trần khi chủ tọa phiên tòa đưa ra kết quả giám định pháp y về vùng kín của cháu O., đồng thời mời cháu O. lên đối chất với Dũng, mô tả lại chi tiết những hành vi đồi bại của bị cáo. Đến lúc này, gã bác rể hèn hạ này mới thừa nhận tội lỗi của mình nhưng vẫn chống chế rằng hắn gây tội vì thiếu hiểu biết pháp luật.

“Tuổi của cháu O. chỉ hơn con gái thứ hai của bị cáo có một tuổi. Cháu O. lại gọi bị cáo là bác rể. Trong đạo đức xã hội có cho phép được làm điều này không?” - vị chủ tọa hỏi. “Không, thưa Tòa!” - Dũng lí nhí trả lời.

Chủ tọa tiếp tục nhấn mạnh: “Sau khi phạm tội, bị cáo còn bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, bỏ lại 4 đứa con nhỏ, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất năm 2000 cho vợ ở nhà gánh vác. Trong 3 năm bỏ đi, bị cáo không liên lạc thư từ, trợ cấp gì cho gia đình, bị cáo đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha chưa?”. Đến đây, “yêu râu xanh” mới tỏ ra ân hận và xin Tòa cho giảm nhẹ tội để sớm được về với gia đình.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, xét hành vi của bị cáo Đỗ Viết Dũng không chỉ gây hại cho sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác mà còn ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của người Việt, luân thường đạo lý của đời sống xã hội... sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Viết Dũng 14 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đây là một khoảng thời gian lao động cải tạo đủ dài để Dũng ăn năn hối cải.

Trong giờ nghỉ giải lao chờ HĐXX nghị án, vợ Dũng dắt hai con nhỏ đi cùng đến gặp cha. Hai đứa bé còn quá nhỏ để biết bố nó bị tội gì và sẽ như thế nào, chúng chỉ biết làm theo những gì mẹ bảo là chạy tới ôm lấy bố. Nước mắt của người vợ tuôn trào vì thương chồng...
 
Theo Pháp luật Việt Nam
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top