Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường tình trắc trở của đạo diễn kiêm 'tú ông' vụ bán dâm nghìn đô

Thứ ba, 06:41 21/04/2015 | Pháp luật

Lê Bảo Lộc bảnh trai, ăn nói khéo léo, lại có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên đường tình của Lộc khá trắc trở bởi thói trăng hoa do sống trong môi trường nhiều cám dỗ.

Lê Bảo Lộc, đạo diễn, môi giới, bán dâm

'Tú ông' kín tiếng

Lê Bảo Lộc sinh năm 1973, quê Hậu Giang, tạm trú tại Q.5 TP.HCM vừa bị Công An TP.HCM bắt vì liên quan đến đường dây mại dâm cao cấp do Lộc tổ chức khoảng 1 năm nay.

Trước đây Lê Bảo Lộc từng học Trường sân khấu điện ảnh TP.HCM, chuyên ngành cải lương. Sau khi ra trường, Lộc có đi hát ở nhiều nơi nhưng không thành danh. Sau khi học một khóa đạo diễn, Lộc tham gia viết kịch bản và dàn dựng một số vở kịch.

Người trong giới biểu diễn cho biết, Lộc "pê đê" là người khá kín tiếng và rất cẩn trọng. Lộc ít khi khoe "hàng chân dài" mình đang điều hành nếu đối tác không phải là khách quen hay thuộc hàng đại gia.

Vốn có khả năng ăn nói tốt, lại có vóc dáng cao to, Lộc nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ các cô gái lạ mới quen, ăn mặc sành điệu. Gu quen thuộc ngoài quần jeans áo thun, Lộc còn được chú ý qua phong cách ăn mặc chải chuốt vẻ bên ngoài. Anh này cũng thường xuyên đến tập thể hình để giữ phong độ và tìm đối tác tại các trung tâm thể hình ở Q.1 TP.HCM. Nhiều hội viên ở trung tâm thể hình nằm trên đường Nguyễn Khắc Nhu Q.1 cho biết Lộc cũng từng tập tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phan, một hội viên lâu năm tại đây nói: 'Đọc báo thấy hình tay này quen quen'. Mãi cho đến khi báo chí đăng thông tin chi tiết thì anh Phan mới nhận ra người quen do bình thường đến trung tâm Lộc rất phong độ. Mỗi lúc đi tập, anh Phan thường nói chuyện với Lộc và được biết Lộc đang làm đạo diễn cũng như hoạt động trong giới giải trí.

Mở công ty đào tạo người mẫu 'trá hình'

Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương nhưng cái tên Bảo Lộc chìm nghỉm giữa một rừng nghệ sĩ tên tuổi cùng thời. Tuy vóc dáng cao to nhưng Lộc có làn hơi mỏng, ca tuy ngọt nhưng luyến láy không phiêu. Thế nên, Lộc không thể cạnh tranh được cả thanh lẫn sắc với nhiều kép đẹp như: KTL, TB, TĐ...

Đầu năm 2014, Lộc liên kết với một chuyên gia trang điểm mở công ty đào tạo người mẫu, ca sĩ Gia Khang ở đường Nguyễn Thị Tần (Q.8, TP.HCM) và có nhiều “chân dài” kéo về đầu quân cho Lộc. Trong đó, chân dài được lòng Lộc nhất và cũng nổi nhất cho đến nay chính là TNH, một người đẹp sinh ra và lớn lên tại miền Tây. Người đẹp này từng gây xôn xao dư luận khi đăng quang tại cuộc thi chui Hoa hậu VN Hoàn Cầu.

Mẫu nữ này có một thời gian làm việc với Lộc nhưng sau đó do nhận thấy nhiều biểu hiện thị phi xung quanh người này nên TNH đã chủ động hạn chế giao lưu với Lộc. Mặc dù vậy khi người đẹp bắt đầu có tên tuổi, Lộc vẫn thường vịn vào cái tên TNH khi nói về đội chân dài dưới trướng mình. Đây cũng chính là khoảng thời gian người trong giới râm ran về một đường dây môi giới gái gọi cao cấp vừa nổi lên.

2 trong số các diễn viên – người mẫu bị điều tra hình sự về hành vi môi giới.

2 trong số các diễn viên – người mẫu bị điều tra hình sự về hành vi môi giới.

 

Khai với cơ quan điều tra, Lộc cho hay, mỗi lần có khách liên lạc, Lộc ra giá 1.000 USD/lần/người, rồi ngắt bớt 500 USD và lấy thêm 200 USD tiền môi giới. Sau những lần “đi khách”, các “đào” đều chi tiền môi giới cho Lộc khá nhiều nên nhiều cô ham tiền vừa bán dâm vừa kiêm luôn môi giới để hưởng lợi. Làm ăn với Lộc một thời gian, một số “chân dài” như Y. và H. thông thạo “đường đi nước bước” đã tách ra làm riêng, trở thành chuyên nghiệp. Đến khi bị bắt, trong tay 2 người này có đến chục cô gái trẻ đẹp, trong đó có cả sinh viên.

Đường tình trắc trở của Lộc 'pê đê'

Lê Bảo Lộc bảnh trai, ăn nói khéo léo, lại có cuộc sống sung túc. Cuối tuần, Lộc hay xuất hiện ở nhiều tụ điểm bar thị phi ở Sài thành. Tuy nhiên đường tình của Lộc khá trắc trở bởi thói trăng hoa do sống trong môi trường nhiều cám dỗ.

"Mối tình" sâu đậm nhất của gã là cặp với T, nam nhân viên đanh đá, có hình thức bảnh trai, thuộc nhà sản xuất chương trình truyền hình có tiếng bậc nhất hiện nay là C. Cũng như bao cuộc tình khác, cặp đôi này cũng đối mặt với nhiều sóng gió. Sau khi chia tay, đạo diễn kiêm tú ông này tất bật với nhiều mối quan hệ mới. Đặc biệt, trong đường dây mại dâm nghìn đô của gã từng xuất hiện không ít mỹ nam hoạt động trong showbiz Việt làm dấy lên tin đồn đi khách phục vụ quý bà, giới thượng lưu đồng tính... Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Theo Đinh Quý Anh

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top