Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường dây 'gái gọi' cao cấp của tú bà thủ đoạn

Thứ sáu, 20:15 13/07/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Mỗi khi có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại cho địa chỉ, lập tức “hàng” được “điều” đến tận nơi.

Bằng chiêu thức la cà các quán café “chưng hàng”, gái bán dâm cùng bá tú để lại “hotline” cho khách có nhu cầu và điều hàng đến địa chỉ hành sự. 

Tú bà Nguyễn Thị Ngoan.

Sau một thời gian dài điều tra, nắm tình hình, vừa qua Công an quận Kiến An đã khai phá ra ổ nhóm chuyên “cung cấp” gái mại dâm cho khách làng chơi. Theo đánh giá của giới làng chơi, đây là một trong đầu mối chuyên cung cấp “hàng thửa”, các em tuổi không quá 30 và phải đạt xinh, hấp dẫn.

Tú bà tuổi còn quá trẻ sinh 1987, tên Nguyễn Thị Ngoan, tức Linh, SN trú tại số 16/136/173 Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Thủ đoạn hoạt động của tú bà và các em hết sức tinh vi, rất khó phát hiện. Hàng ngày, Ngoan cùng các em chân dài đến các quán cà phê làm quen, “chưng hàng” và để lại số điện thoại cho đám dân chơi. Vì ê-kip của Ngoan chủ yếu là các em “sành điệu’, xinh đẹp, trẻ trung nên đối tượng khách hàng cũng được chắt lọc, chủ yếu là các đại gia. Khi có điện thoại đến “đặt hàng”, ngay lập tức Ngoan sẽ điều nhân viên đến địa điểm mà khách đang đợi.
 
Có lúc “cháy hàng”, nếu khách cần, Ngoan vẫn ra tiếp ứng để giữ khách. Giá mỗi lần “vui vẻ”, Ngoan quy ước thu của khách 500 ngàn đồng công môi giới, còn 1 triệu đồng Ngoan trả cho giá bán dâm. Trung bình,mỗi lần vui vẻ, khách phải trả ít nhất 1,5 triệu đồng. Còn nếu đi tour dài, giá sẽ được tính theo mức cao hơn gấp 10 lần.

Để hệ thống hoạt động hoành tráng và “khi cần là có, khi muốn là được”, Ngoan luôn phải đi săn tìm nguồn hàng mới cho phong phú, Ngoan còn liên kết với một số “đồng nghiệp” tổ chức trao đổi “hàng”. Trong số tú bà, tú ông này Ngoan thường xuyên câu kết làm ăn Nguyễn Văn Khánh, SN 1972, ở Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Khánh là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khánh cũng là một trong những tay “chăn gái” có “số” ở Hải Phòng.

Trong tay Khánh lúc nào cũng có từ 3 – 5 gái bán dâm. Để tạo được “thương hiệu” cho mình, Khánh chỉ cung cấp “hàng” chất lượng cao. Khánh lọ mọ về các vùng quê tìm kiếm các tìm kiếm lôi kéo, rủ rê các có gái có nhan sắc, cao ráo đưa về đầu tư mua sắm quần áo, giày dép rồi tổ chức cho đi bán dâm. Khánh thuê hẳn một vài phòng trong các nhà nghỉ, khách sạn để cho các chân dài ăn nghỉ. Khi nào có khách gọi điện “đặt hàng” Khánh sẽ trực tiếp điều các em đến phục vụ. Cũng giống như Ngoan, mỗi lần tổ chức cho khách “vui vẻ”, Khánh thu của khách 500 nghìn đồng tiền môi giới và 1,5 triệu đồng tiền  bán dâm. Khánh cũng trả cho lại gái bán dâm 1 triệu đồng còn lại mình giữ.

Để tiến hành xóa phá ổ nhóm chuyên chăn dắt gái bán dâm “chất lượng cao” này, Công an quận Kiến An đã báo cáo giám đốc CATP và lập chuyên án mang bí số 712M, do Thượng tá Nguyễn Văn Tý, Phó trưởng Công an quận trực tiếp chỉ huy.

Ngày 9/7, xác định các đối tượng Ngoan và Khánh tổ chức cho gái bán dâm tại một nhà nghỉ trong khu Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An. Lực lượng Công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đã phát hiện bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong số gái bán dâm này có cả tú bà Ngoan cũng trực tiếp đi khách còn lại 2 “chân dài” là Nguyễn Thị Ngọc, SN 1992, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Thanh Huyền, SN 1991, ở phường Nam Hải, quận Hải An.

Ngoan khai nhận, sau khi có điện thoại của khách “đặt hàng”, Ngoan “điều” Huyền đi cùng và gọi cho Khánh bố trí thêm Ngọc. Ngoan thống nhất trả cho Khánh 1 triệu đồng còn cắt lại 500 ngàn đồng. Số tiền này Khánh trả cho gái bán dâm 5 – 7 trăm ngàn còn lại mình hưởng.
Hiện Công an quận Kiến An đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng.
 
Minh Lý
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 6 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 8 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Những trường hợp Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra kể cả khi người dân không vi phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo luật sư, trong một số trường hợp cụ thể, Cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra, kiểm soát kể cả khi người dân không vi phạm.

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Mâu thuẫn với tài xế, khách hành hung và cướp xe bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc cãi nhau với lái xe taxi, Duy đã hành hung anh này rồi cướp xe bỏ chạy.

Top