Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm hầu tòa

Thứ sáu, 10:29 13/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 12/12, Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines cùng 9 đồng phạm bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử.

Dương Chí Dũng và 9 đồng phạm hầu tòa 1

Dương Chí Dũng được dẫn giải vào tòa. Ảnh: Hà Châu

Bị cáo này được cho là cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 336 tỉ đồng và tham ô 10 tỉ đồng khi còn đương chức. Phiên tòa diễn ra tại phòng xử án lớn nhất của TAND TP Hà Nội, công tác bảo vệ an ninh diễn ra chặt chẽ.

Hơn 8 giờ sáng, ông Dũng và các bị cáo khác trong vụ án là Mai Văn Phúc, Trần Hải Sơn, Trần Hữu Chiều, Bùi Thị Bích Loan, Mai Văn Khang, Lê Văn Dương, Huỳnh Hữu Đức, Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng được dẫn giải vào. Tại tòa, sắc thái của vị cựu chủ tịch Vinalines vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Bảo vệ cho bị cáo Dương Chí Dũng có tới 3 luật sư là Trần Đình Triển, Ngô Ngọc Thủy, Trần Đại Thắng đều có mặt.

Ngoài HĐXX 5 người với 2 thẩm phán do bà Ngô Thị Ánh làm chủ tọa thì ở phía sau bàn của HĐXX dự khuyết với 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Việc có HĐXX dự khuyết hiếm khi thấy diễn ra tại TAND Hà Nội. Diễn biến chính của phiên tòa diễn ra ngày 12/12 là HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo, đại diện của cơ quan nắm quyền công tố đọc cáo trạng (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố). Các bị cáo trên bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, ông Dũng, Phúc, Sơn, Chiều còn bị truy tố thêm tội danh “Tham ô tài sản”.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 14/12.         

Hà Châu

Vờ “yêu” để bán

Ngày 12/12, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã phá thành công chuyên án 1213C, bắt 4 đối tượng trong đường dây chuyên mua bán phụ nữ, trẻ em từ tỉnh Lai Châu sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), giải cứu thành công một nạn nhân. Theo đó, 4 đối tượng là Hờ A Dia (tên giả là Quân, 23 tuổi), Vừ A Pó (tên giả là Say, 22 tuổi) cùng trú tại bản Nậm Pắt, xã Tà Mung, huyện Than Uyên; Tráng A Chả (tên giả là Tu, 22 tuổi, trú tại bản Lầu, xã Hố Mít, Tân Uyên, Lai Châu) và Giàng Seo Seng (tên giả là Thái, 25 tuổi, trú tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) đã bị bắt. Được biết, với thủ đoạn vờ yêu, chỉ trong 2 tháng, đã có hàng chục nạn nhân bị chúng lừa và 6 người trong số đó là trẻ em đã bị chúng bán đi với giá trung bình là  1,1 đến 1,5 vạn nhân dân tệ (khoảng 30 đến 45 triệu đồng).        

T.P

Bắt nhóm lưu hành tiền giả

Sau quá trình thu thập, củng cố hồ sơ, Công an TP Cần Thơ (ngày 12/12) đã bắt giam 4 đối tượng: Vũ Văn Nùng (SN 1967, trú tại Hà Nam), Lâm Thị Xuân Thùy (SN 1980, trú tại Cà Mau), Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú tại Cần Thơ) và Đào Quang Đông (SN 1991, trú tại Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi lưu hành tiền giả. Nhóm đối tượng này khai nhận đã nhiều lần ra nước ngoài mua khoảng 1 tỉ đồng tiền giả về tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây.      

T.S

Cướp điện thoại rồi đòi tiền chuộc

Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã bắt khẩn cấp Trần Tiến Hạnh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (21 tuổi) cùng trú tại TP Đông Hà để làm rõ hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản. Theo đó, từ khoảng đầu tháng 10/2013 trên địa bàn TP Đông Hà liên tiếp xảy ra các vụ cướp, giật điện thoại, túi xách của phụ nữ và học sinh. Qua công tác xác minh, cơ quan công an xác định nhóm những kẻ gây án là các thanh niên đi trên xe gắn máy và tiến hành theo dõi. Các đối tượng trên đã sa lưới ngày 10/12 khi chúng gây án tại TP Đông Hà: Cướp điện thoại của nạn nhân rồi nhắn tin đòi tiền chuộc lại.

T.S

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Đau lòng đám tang thiếu nữ Hải Phòng bị sát hại chôn ở vườn chuối

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Tiếng gào khóc của người mẹ gọi con khiến nhiều người xót xa...

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 6 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top