Ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát (Bình Dương) đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt giữ khẩn cấp Châu Vũ Phương (22 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi hiếp dâm. Qua điều tra bước đầu cho thấy, Phương cùng với vợ thuê trọ tại thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát) để làm công nhân. Tại đây, chị vợ Phương do hoàn cảnh cũng đến ở cùng với gia đình này. Sau đó một thời gian, vợ Phương về quê sinh con nên tại phòng trọ chỉ còn lại Phương với người chị vợ. Thấy có điều kiện phạm tội, Phương dùng súng uy hiếp chị vợ rồi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân. Sau khi bị Phương hiếp dâm, chị vợ Phương bỏ về quê và làm đơn tố giác hành vi này với CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận. Qua phối hợp công tác, Công an huyện Bến Cát, Bình Dương đã bắt giữ Phương về hành vi trên.
Kim Tính
Hà Nội: Đâm thấu tim xe ôm để cướp của
Tối ngày 31/7, trực ban hình sự Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhận được tin báo tội phạm của quần chúng về việc phát hiện thi thể của một người đàn ông gần khu đô thị Nam An Khánh (thôn Vân Lũng, xã An Khánh). Theo đó, người đàn ông này bị vật sắc nhọn gây tử vong, nằm trên vũng máu. CQĐT Công an Hà Nội cùng với Công an huyện Hoài Đức xác định nhân thân của nạn nhân là Vũ Sơn Tùng (SN 1979), quê quán Gia Lộc, Hải Dương; hiện đang cư trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm. Anh Tùng mới đây làm xe ôm ở bến xe Mỹ Đình. Qua giám định pháp y cho thấy anh Tùng bị nhiều vết dao đâm, trong đó có một nhát thấu tim. Hiện CQĐT đang khoanh vùng xác định thủ phạm. Theo các trinh sát, nhiều khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản.
Kim Hoa
Đà Nẵng: Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ
Ngày 2/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa quyết định khởi tố bị cáo, khởi tố bị can đối với Lữ Tiến Phước, là Giám đốc điều hành Công ty T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Phước lừa một số người quen biết là Công ty có bán căn hộ biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên nhưng chỉ bán cho những ai là nhân viên của Công ty T2 Toàn Cầu Đà Nẵng Việt Nam. Để lừa lấy tiền của nạn nhân, Phước tự ký với những người mua “Hợp đồng lao động” giả để xem như họ là nhân viên của công ty. Ngoài ra, Phước còn làm nhiều giấy tờ, sổ sách giả khác để lừa người mua. Qua đó, từ năm 2009-2011, Phước đã nhận tiền để hứa bán căn hộ cho nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm ngàn USD và vay mượn tiền của nhiều người hơn 11 tỷ đồng.
Đức Hoàng