Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dùng súng bắn uy hiếp để đòi nợ

Thứ sáu, 12:03 02/11/2012 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ việc được báo lên cơ quan Công an nhưng đối tượng này vẫn không bị xử lý mà vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.

Chị Lương hoang mang trước hành vi manh động của đối tượng Vinh.

 
Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Phạm Thị Lương (SN 1973, trú tại thôn Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) phản ánh về việc bị đối tượng Phạm Văn Vinh (SN 1961, thôn Man Để, xã Tam Hồng) đe doạ và dùng súng hoa cải bắn vào nhà uy hiếp.
 
Theo phản ánh của chị Lương, khoảng 18g30 ngày 19/10, khi gia đình đang ăn tối thì thấy 2 đối tượng đi xe máy dừng trước cổng, rút khẩu súng bắn thẳng vào nhà rồi rồ ga lao vụt đi. Quá bất ngờ, khi gia đình chị Lương ra đến nơi thì những đối tượng này đã đi khuất khỏi luỹ tre làng. Trong lúc gia đình vẫn đang bối rối thì khoảng 15 phút sau, 2 đối tượng quay lại bắn tiếp 1 phát súng nữa vào cửa tầng 2 rồi lại phóng xe bỏ đi. Lúc này, chị Lương đã tri hô mọi người đuổi bắt nhưng 2 đối tượng phóng xe đi quá nhanh nên không thể vây bắt. Chị Lương kịp nhận ra người ngồi sau chính là đối tượng Vinh nên đã trình báo sự việc với Công an xã Tam Hồng. Nhận được tin báo, Công an xã Tam Hồng đã đến hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Lạc. Cơ quan CSĐT huyện Yên Lạc đã  triệu tập Phạm Văn Vinh để làm việc.

Chị Lương cho biết, trước đó khoảng 2 tháng gia đình đã nhận được một phong bì thư trước cửa nhà, bên trong có 1 vỏ đạn và 1 tờ lịch kèm mấy dòng chữ “nếu không trả tiền tao thì vợ con mày phải chết”. Sau khi nhận được những lời hăm doạ đó gia đình chị Lương luôn sống trong tâm trạng bất an. Nói về nguyên nhân vụ nổ súng, chị Lương cho biết, năm 2011, chồng chị có mượn sổ đỏ của chị Phạm Thị Hoa, đem sang nhà anh Vinh để cầm cố mượn tiền về để kinh doanh cây cảnh, lúc đầu làm ăn thuận lợi và lãi cao. Nhưng đến khi cây cảnh không bán được, khoản nợ vay chưa trả thì chồng chị đã sang khất anh Vinh một thời gian để anh đi làm ăn xa kiếm tiền trả nợ. “Việc này bản thân tôi cũng không được biết, chỉ nghe là chồng có nợ, nên phải đi làm ăn xa. Khi nhận được những lời hăm dọa và việc xảy ra vào tối hôm 19/10 tôi mới biết” -  chị Lương nói.

Được biết, sau khi gây ra vụ việc, Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc triệu tập lên và thừa nhận đã viết những lời đe dọa đồng thời dùng súng bắn vào nhà chị Lương 2 phát nhằm hăm dọa để gia đình trả tiền đã vay. Tuy nhiên, ngay sau đó người dân địa phương thấy Vinh đi xe máy lượn lờ quanh làng khiến không ít người lo lắng cho tính mạng gia đình chị Lương. Đề nghị cơ quan chức năng ở Yên Lạc nhanh chóng có các biện pháp cần thiết xử lý hành vi coi thường pháp luật của kẻ đã bắn vào nhà chị Lương.

Bình Minh

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Top